• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Hiệu quả từ mô hình hợp tác xã chăn nuôi gà đồi

Nguồn tin: Báo Lào Cai, 11/12/2014
Ngày cập nhật: 12/12/2014

Thôn Phú Thịnh 3, xã Phú Nhuận (Bảo Thắng - Lào Cai) có 67 hộ dân, trong đó, 60% hộ tham gia chăn nuôi, chủ yếu là chăn nuôi lợn, gà.

Nếu như trước đây, các hộ chỉ biết “thân ai nấy lo, mạnh ai nấy làm” thì giờ đây, với mô hình chăn nuôi mới, những người dân nơi đây đã chung sức, đồng lòng cùng nhau phát triển kinh tế.

Sự ra đời của một mô hình

Trước đây, gia đình ông Lê Tất Thành, là hộ dân trong thôn chăn nuôi gà với quy mô nhỏ, trong chuồng thường có 200 - 300 con, đủ chủng loại. Ông thường tự liên hệ, tìm đến các trại giống và đến các khu chợ lân cận để tìm mua con giống. Với cách chăn nuôi như vậy, hiệu quả kinh tế không cao. Ông Thành cho biết: Con giống tự tìm nên không chuẩn, do nhiều giống gà khác nhau, nên khó khăn cho việc chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, việc tìm nguồn thức ăn chăn nuôi cũng gặp không ít khó khăn, giá thành khi mua lẻ các loại thức ăn gia cầm từ các cửa hàng cao, trừ chi phí, lãi thu về không nhiều.

Gia đình anh Ngô Văn Hiệp cũng cùng chung hoàn cảnh. Anh Hiệp nuôi gà tới nay đã được 4 năm, kinh nghiệm tích lũy chăn nuôi gà cũng nhiều, thế nhưng, sau mỗi lứa xuất chuồng với số tiền thu về anh vẫn thở dài ngao ngán, bởi vốn bỏ ra mua con giống, thức ăn chăn nuôi, thuốc phòng, chống bệnh cho gà lớn mà thu về chẳng được bao nhiêu vì bị tư thương ép giá.

Từ những khó khăn, trăn trở đó, những người dân nơi đây đã bàn nhau cần phải tìm hướng đi mới cho chăn nuôi gà tại địa phương. Sau những lần đi tìm hiểu phương thức, mô hình chăn nuôi hiệu quả từ những khu vực lân cận, xét thấy địa hình và khí hậu địa phương rất thích hợp với nuôi giống gà đồi, những hộ dân đã bàn nhau mạnh dạn chuyển sang nuôi giống gà này. So với gà nuôi nhốt công nghiệp, gà đồi được đánh giá có nhiều ưu điểm vượt trội, bởi gà khỏe hơn, thịt săn và thơm ngon hơn, trọng lượng thịt cũng đảm bảo, giá thành cao hơn. Bên cạnh đó, để giúp đỡ lẫn nhau và cũng là giảm chi phí đầu vào, thuận tiện cho đầu ra sản phẩm, các hộ dân đã quyết định thành lập Hợp tác xã gà đồi Thịnh Phú.

Hiệu quả vượt trội

Kể từ khi Hợp tác xã gà đồi Thịnh Phú ra đời (7/2014), những hộ dân nhận thấy đây thực sự là hướng đi hiệu quả, không chỉ tạo được mối liên kết trong sản xuất giữa các hộ, mà còn giải quyết được các vấn đề về giống, thức ăn cũng như đầu ra cho sản phẩm. Từ chỗ chỉ có 13 hộ tham gia ban đầu, tới nay, số xã viên của hợp tác xã có 23 hộ và hứa hẹn sẽ không ngừng tăng.

Nói về những lợi ích từ việc tham gia hợp tác xã, anh Trần Văn Tuân, Chủ nhiệm Hợp tác xã gà đồi Thịnh Phú cho biết: Tham gia hợp tác xã, các xã viên có thể chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi, giúp đỡ lẫn nhau; không phải tự tìm nguồn mua con giống hay thức ăn chăn nuôi vì đã có các doanh nghiệp tìm đến cung ứng. Điều đó đồng nghĩa với việc các xã viên sẽ được mua con giống, thức ăn chăn nuôi với giá thấp nhất do không phải thông qua trung gian, chất lượng con giống cũng được đảm bảo. Có những doanh nghiệp sẵn sàng cung ứng thức ăn chăn nuôi cho hợp tác xã và chấp nhận thanh toán khi các xã viên bán được sản phẩm. Về đầu ra, một số tư thương, nhà hàng, nhà máy chế biến trực tiếp đến các hộ trong hợp tác xã để ký hợp đồng thu mua với giá hợp lý. Hiện, trừ chi phí đầu vào, mỗi kg gà cho thu lãi khoảng 20.000 đồng.

Với gia đình anh Hiệp, trở thành xã viên Hợp tác xã gà đồi Thịnh Phú đã mang đến những hiệu quả nhất định về kinh tế. Nhờ tiết kiệm được chi phí đầu vào, tìm được đầu ra ổn định cho sản phẩm mà lợi nhuận thu được của gia đình anh tăng lên đáng kể. Anh Hiệp đã mở rộng quy mô chăn nuôi lên 1.500 con (500 con gà thịt, 1.000 con gà con) trên diện tích gần 5 ha đồi. Mỗi năm gia đình anh xuất 4 lứa gà, thu về hàng trăm triệu đồng. Còn gia đình ông Lê Tất Thành, giờ đây, nỗi lo con giống đã không còn nữa. Ông đã có thể yên tâm hơn với trại gà của mình. Với 2 ha đồi, nuôi gối 1.300 con gà, cứ 2 tháng ông xuất một lứa, một năm thu về trên 200 triệu đồng.

Mô hình Hợp tác xã gà đồi Thịnh Phú đang phát huy hiệu quả trong phát triển kinh tế. Sản phẩm của hợp tác xã được người tiêu dùng ưa chuộng và được tiêu thụ với số lượng lớn tại một số địa phương như: Sa Pa, Lai Châu, Than Uyên… Tuy nhiên, để có được vị trí vững chắc trên thị trường và trong lòng người tiêu dùng, hợp tác xã cần tiến tới xây dựng thương hiệu riêng mang tên gà đồi Thịnh Phú để phát huy tối đa hiệu quả chăn nuôi.

Ngô Luyên

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
29/12/2014
29/12/2014
29/12/2014
29/12/2014
28/12/2014
28/12/2014
28/12/2014
27/12/2014

 

Các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang