• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Thêm một hướng làm giàu cho nông dân Bắc Bình (Bình Thuận)

Nguồn tin: Báo Bình Thuận, 08/12/2014
Ngày cập nhật: 9/12/2014

Mô hình nuôi dê Bách Thảo đang được nhân rộng và trở thành mô hình sản xuất bền vững quy mô hộ gia đình, mở ra triển vọng làm giàu cho người dân ở huyện Bắc Bình (Bình Thuận).

Ông Bá Đình Tâm - Trạm trưởng Trạm Khuyến nông Bắc Bình cho biết, trước đây chăn nuôi dê cũng được nhiều hộ dân ở Bắc Bình đầu tư, nhưng do giá cả thấp, nhiều hộ không nắm vững kỹ thuật nên tỷ lệ nuôi đạt thấp. Đến tháng 5/2013 Trạm khuyến nông nhận được hỗ trợ 66 con dê giống Bách Thảo từ Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây (Hà Nội). Đây là giống có sức đề kháng, lớn nhanh, trọng lượng cao hơn giống dê địa phương. Trạm đã tổ chức khảo sát địa bàn, nhận thấy các hộ đăng ký nhận nuôi ở hai xã Phan Hiệp và Phan Điền có đầy đủ điều kiện để chăm sóc và phát triển đàn dê, như có đủ diện tích đất để làm bãi chăn thả và trồng cỏ, thuận lợi đường giao thông, có khả năng đầu tư phù hợp với yêu cầu kỹ thuật và nội dung của mô hình. Theo đó xã Phan Hiệp có 5 hộ tham gia mô hình, nhận nuôi 23 con dê, xã Phan Điền 10 hộ nhận nuôi 43 con dê, tổng chi phí hơn 390 triệu đồng. Để giúp các hộ nắm vững kỹ thuật trong chăn nuôi, Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây còn tổ chức 2 lớp tập huấn về quy trình chăn nuôi dê, kỹ thuật làm chuồng trại... và hỗ trợ một số lượng cám hỗn hợp ban đầu cho hộ nuôi.

Sau hơn 1 năm giao vật nuôi cho các hộ dân, đến nay đàn dê ở các xã đều phát triển tốt, số lượng đàn tăng nhanh, ở Phan Hiệp là 45 con và Phan Điền là 56 con. Ông Cửu Hoài Đức (thôn Bình Đức, xã Phan Hiệp) cho biết, dê là loài ăn tạp, dễ nuôi. Thức ăn cho dê rất đa dạng gồm các loại cây bụi, cỏ trồng, cỏ mọc tự nhiên, các loại lá cây, phế phẩm nông nghiệp (rơm, thân cây ngô, dây đậu, dây thanh long...), các loại củ quả, thức ăn tinh, thức ăn khoáng... Sau hơn 1 năm nhận nuôi, từ 5 con ban đầu đến nay đàn dê tăng lên 12 con. Hiện có nhiều thương lái đến hỏi mua dê thịt với giá từ 110.000 – 120.000 đồng/kg nhưng ông chưa bán, bởi ông muốn tiếp tục gầy dựng đàn, cung cấp con giống cho người dân trên địa bàn. “So với nuôi bò và heo thì nuôi dê tiết kiệm được thời gian và có hiệu quả cao hơn”, ông Đức nói thêm. Ngoài ra các hộ Quách Thị Kim Nguyên, Đặng Thị Lài (xã Phan Hiệp), Đỗ Văn Dũng, Mang A, Hoàng Quốc Dũng, Bá Tôn (Phan Điền) cũng đã chú trọng tăng đàn và cung cấp con giống các hộ dân trong vùng.

Tuy nhiên để đàn dê phát triển tốt, theo ông Bá Đình Tâm, hộ nuôi cần chú ý khi xây dựng chuồng trại cho dê phải đảm bảo ở nơi khô ráo, sạch sẽ, tránh nắng nóng và ẩm ướt. Chuồng phải có sân chơi để theo dõi và quản lý đàn. Sàn chuồng phải cách mặt đất từ 60 – 80 cm. Theo dõi sức khỏe đàn dê hàng ngày, không cho dê ăn thức ăn ướt, dính nước mưa, bùn đất. Cho dê uống nước sạch có bổ sung thêm một ít muối. Vệ sinh sạch sẽ chuồng trại, máng ăn, uống hàng ngày, tiêu độc sát trùng chuồng trại chăn nuôi 2 tuần/lần. Hàng ngày trước khi chăn thả và sau khi về chuồng phải kiểm tra từng con nhằm phát hiện những con bỏ ăn, đau ốm, chướng bụng đầy hơi để kịp thời điều trị. Tách riêng những con bệnh với con khỏe để theo dõi nhằm tránh lây lan trong đàn. Định kỳ tẩy giun sán và tiêm các loại vắc xin phòng bệnh truyền nhiễm cho dê như lở mồm long móng, đậu, tụ huyết trùng…

Thùy Linh

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
29/12/2014
29/12/2014
29/12/2014
29/12/2014
28/12/2014
28/12/2014
28/12/2014
27/12/2014

 

Các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang