• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Giúp dân làm giàu

Nguồn tin: Nhân Dân, 02/12/2014
Ngày cập nhật: 4/12/2014

Cựu chiến binh Lê Thanh Long chăm sóc bò vỗ béo.

Đến xã Phú Thuận A, huyện biên giới Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, không khó khi hỏi thăm Trại bò Hồng Ngự của cựu chiến binh Lê Thanh Long. Ở đây, ai cũng biết anh là người tiên phong thực hiện nuôi bò vỗ béo bằng thức ăn công nghiệp rất hiệu quả, là điển hình trong phong trào thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ 5 (2009 - 2014) của tỉnh Đồng Tháp.

Sau hai năm rèn luyện trong Quân đội, anh Lê Thanh Long trở về xây dựng quê hương. Đang suy tính gây dựng kinh tế gia đình bằng cách nào cho hiệu quả, anh Lê Thanh Long gặp lại người bạn tốt và cùng góp vốn nuôi bò vỗ béo bằng thức ăn công nghiệp. Gom góp tất cả vốn liếng, vay mượn thêm của người thân và bạn bè, hai anh em mua 20 con bò với giá 600 triệu đồng. Sau ba tháng, đàn bò xuất chuồng cho kết quả ngoài mong đợi, trừ chi phí, lãi 94 triệu 500 nghìn đồng.

Thành công bước đầu là động lực để anh Lê Thanh Long nâng số lượng đàn bò vỗ béo lên 50 con, rồi 100 con và trở thành tỷ phú khi tuổi đời còn rất trẻ. Thăm trại bò của anh, chúng tôi biết cựu chiến binh này là người tính toán khá cụ thể trong làm ăn. Theo anh, mỗi con bò nuôi vỗ béo có giá bình quân 30 triệu đồng, trừ tiền thức ăn trong ba tháng là 10 triệu đồng, tiền thuê nhân công, sau ba tháng xuất chuồng, một con bò có thể cho lãi 4,5 triệu đồng.

Năm 2012, có lưng vốn, anh Lê Thanh Long thành lập Công ty TNHH Trại bò Hồng Ngự.

Ngoài đàn bò vỗ béo hàng trăm con, anh tuyên truyền, vận động ký kết với nông hộ ở huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp và huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, nâng đàn bò vỗ béo được ký kết lên 500 con. Bà con nông dân bỏ tiền mua bò; công ty cung cấp thức ăn. Mỗi con bò vỗ béo được ký kết hợp đồng với người dân, sau một kỳ chăm nuôi, công ty thường lãi 1,5 triệu đồng, và điều quan trọng hơn cả là tạo việc làm, thu nhập cho bà con nơi vùng biên này.

Để bảo đảm chăn nuôi đạt hiệu quả, anh Lê Thanh Long đến các gia đình hướng dẫn từ việc làm chuồng, chọn giống, chế độ cho ăn mỗi ngày; cách phòng và trị bệnh; nhất là nước uống tuyệt đối không được nhiễm phèn, nếu không thịt bò sẽ bị bọng.

Theo ông Nguyễn Duy Linh ở thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, mô hình nuôi bò vỗ béo bằng thức ăn công nghiệp, người nuôi có nhiều cái lợi, như tốn ít công, bò tăng cân nhanh, thịt chắc, bảo đảm lãi 10,5% trên tổng số tiền mua bò vỗ béo, đầu ra cho sản phẩm đã có công ty bao tiêu.

Với đàn bò vỗ béo 20 con, sau ba tháng chăm nuôi, trừ chi phí, anh Nguyễn Duy Linh lãi 51 triệu đồng; mỗi năm, anh thu 200 triệu đồng. Vì thế, anh Linh đang chuẩn bị mở rộng quy mô đàn bò vỗ béo lên 40 con.

Đánh giá phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" của tỉnh từ 2009 đến 2014, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Em cho biết: Trong phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" năm năm qua, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trên mặt trận kinh tế, tìm mọi cách làm giàu chính đáng, xây dựng gia đình hạnh phúc, giúp đỡ đồng đội, đồng chí vươn lên thoát nghèo. Nuôi bò vỗ béo bằng thức ăn công nghiệp của anh Lê Thanh Long là mô hình mới, hiệu quả kinh tế cao, giúp hàng trăm hộ nông dân địa phương có việc làm, thu nhập ổn định.

Tuy nhiên, từ thực tế ở Trại bò Hồng Ngự và các hộ gia đình ký kết nuôi bò vỗ béo với công ty, cho thấy vốn đầu tư làm chuồng trại và mua bò khá cao, các gia đình thuộc diện nghèo khó tham gia. Mong muốn được đóng góp chút tâm sức cùng chính quyền các xã thực hiện Chương trình kinh tế hộ, anh Lê Thanh Long đang xây dựng mô hình nuôi bê bằng thức ăn công nghiệp dành cho đối tượng hội viên Hội Cựu chiến binh và người dân thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Theo mô hình này, bằng sự phối hợp giữa các tổ chức hội, đoàn thể, các đối tượng thuộc diện hộ nghèo có thể tham gia do kinh phí mua bò chỉ bằng 1/3 so với mua bò vỗ béo. Sau khi bê trưởng thành, gia đình có thể thanh lý hợp đồng rồi ký kết nuôi bê tiếp, hoặc nuôi bò vỗ béo với công ty từ chính những con bê mình đã nuôi; bảo đảm sau hai năm không chỉ thoát nghèo mà còn có khả năng trở nên khá giả. Nếu mô hình này được UBND tỉnh chấp thuận, thì đầu năm 2015, Đồng Tháp sẽ có một mô hình chăn nuôi bò bằng thức ăn công nghiệp khép kín từ chăn nuôi bê đến nuôi bò vỗ béo.

NGUYỄN TRỌNG QUẾ

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
29/12/2014
29/12/2014
29/12/2014
29/12/2014
28/12/2014
28/12/2014
28/12/2014
27/12/2014

 

Các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang