• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Ngành chăn nuôi có khả năng phục hồi

Nguồn tin: Báo Hải Phòng, 15/11/2014
Ngày cập nhật: 17/11/2014

Theo báo cáo của ngành nông nghiệp - PTNT, 10 tháng năm 2014, chăn nuôi của Hải Phòng gặp khó khăn nên nhiều khả năng không hoàn thành kế hoạch cả năm. Hiện nay, giá sản phẩm chăn nuôi dần phục hồi, người chăn nuôi bắt đầu có lãi. Các địa phương tranh thủ thời cơ này, vận động nông dân đẩy mạnh tái đàn, tăng giá trị sản xuất…

Hơn 80% số hộ chăn nuôi quy mô nhỏ “treo” chuồng

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng phòng Chăn nuôi (Sở Nông nghiệp - PTNT): “Hơn 2 năm qua, do sản phẩm chăn nuôi lao dốc, giá bán luôn thấp hơn chi phí sản xuất nên người chăn nuôi để trống chuồng nhiều”. Qua khảo sát thực tế, toàn thành phố có khoảng hơn 80% số hộ chăn nuôi quy mô dưới 10 con lợn/ hộ bỏ trống chuồng nuôi. Đây là lý do khiến tổng đàn lợn của thành phố giảm 3% so với cùng kỳ năm trước. Số trang trại chăn nuôi của Hải Phòng tăng nhưng vẫn không bù đắp nổi số lượng sụt giảm của đàn lợn quy mô nông hộ.

Trang trại nuôi gà của hộ dân ở xã Hồng Phong (huyện An Dương). Ảnh: Duy Lân

Ông Đồng Văn Nghị, Chủ nhiệm HTX nông nghiệp Tú Sơn (Kiến Thụy) cho biết: “Hơn 2 năm qua, người chăn nuôi thua lỗ nặng do giá thành sản phẩm luôn thấp hơn chi phí sản xuất. Cụ thể, giá sản xuất một kg gà công nghiệp là 31.500 đồng, giá bán ra chỉ 30 - 30.500 đồng; giá sản xuất 1 kg lợn cỏ 32.000 đồng, giá bán chỉ 30.000 đồng; giá sản xuất lợn siêu nạc là 40-41 nghìn đồng trong khi giá bán khoảng 39 - 39.500 đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2014, giá bán giảm sâu so với giá thành sản xuất nên nhiều hộ chăn nuôi quy mô nhỏ ở Tú Sơn bỏ không sản xuất”.

Đây cũng là tình trạng chung của nhiều địa phương khác. Không chỉ chăn nuôi nông hộ quy mô nhỏ bỏ trống chuồng trại mà nhiều gia trại, trang trại không dám mở rộng quy mô đàn do không có nguồn vốn lưu động để duy trì sản xuất. Phần lớn gia trại, trang trại tận dụng nguồn vốn của các đại lý kinh doanh thức ăn chăn nuôi theo hình thức chậm trả có tính lãi. Điều này khiến chăn nuôi càng lỗ.

Tranh thủ thời cơ, đẩy mạnh tái đàn

Anh Bùi Văn Khần, người chăn nuôi ở Tú Sơn (Kiến Thụy) cho biết: “Sau nhiều tháng để trống chuồng nuôi, tôi vừa đưa vào nuôi 4 đàn lợn thịt quy mô 50 con. Bắt đầu từ tháng 9-2014, giá lợn hơi tăng lên mức 4,8 - 5 triệu đồng/tạ. Người chăn nuôi bắt đầu có lãi”.

Chăn nuôi lợn đang cho lợi nhuận hấp dẫn, nhiều người dân mạnh dạn tái đàn và mở rộng quy mô nuôi. Từ đầu tháng 10-2014, giá lợn hơi dao động từ 48 - 51 nghìn đồng/ kg, giá bán lợn giống ở mức 50 - 55 nghìn đồng/ kg. Với giá này, khi bán một con lợn thịt 100kg, người chăn nuôi có thể đạt lợi nhuận trên dưới 1 triệu đồng, thậm chí 1,4 - 1,5 triệu đồng nếu có sẵn con giống và chăn nuôi lợn với số lượng lớn. Giá bán gà lông màu cũng dao động 65 - 85 nghìn đồng/kg; gà ta 120 - 140 nghìn đồng/kg. Tranh thủ thời cơ này, Sở Nông nghiệp - PTNT phối hợp với các địa phương vận động người chăn nuôi đẩy mạnh tái đàn. Nhiều hộ dân đã chú ý thực hiện các biện pháp nhằm giảm các chi phí sản xuất đầu vào như: tự sản xuất con giống, sản xuất thức ăn tự chế để giảm giá thành và tận dụng việc nuôi lợn để phát triển khí sinh học biogas, khai thác nguồn phân hữu cơ phục vụ cây trồng… Nhờ vậy, đàn lợn và đàn gia cầm của thành phố có hướng tăng trưởng, tháng sau cao hơn tháng trước. Theo số liệu từ Phòng Chăn nuôi (Sở Nông nghiệp - PTNT), đến cuối tháng 10, tổng đàn lợn tăng 0,75% so với tháng 9, tổng đàn gia cầm tăng 1,15% so với tháng trước.

Theo báo cáo Sở Nông nghiệp - PTNT, chăn nuôi có dấu hiệu phục hồi sau 2,5 năm chìm sâu trong suy giảm là điều đáng mừng. Tuy nhiên, lo lắng còn không ít vì thực tế chăn nuôi chưa phát triển bền vững, giá sản phẩm bấp bênh. Sở Nông nghiệp- PTNT xác định cần có những giải pháp căn cơ hơn. Hiện Sở đang triển khai thực hiện Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 4-9-2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 - 2020. Phát triển chăn nuôi bền vững, tăng cường ứng dụng công nghệ vi sinh, vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường với các mô hình chăn nuôi sử dụng đệm lót sinh học, thức ăn hữu cơ; phát triển cân đối giữa trang trại, gia trại và chăn nuôi nông hộ... Ngành cũng đang tăng cường công tác thông tin về tình hình cung cầu sản phẩm chăn nuôi trên thị trường để giúp người dân có định hướng trong chăn nuôi, tránh phát triển nuôi chạy theo “phong trào” dễ gặp rủi ro. Đồng thời, quan tâm hỗ trợ, kết nối giữa người chăn nuôi với các doanh nghiệp trong việc liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Hoàng Yên

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
29/12/2014
29/12/2014
29/12/2014
29/12/2014
28/12/2014
28/12/2014
28/12/2014
27/12/2014

 

Các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang