• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Gà bạc triệu “cháy hàng” trong dịp cuối năm

Nguồn tin: Báo Bắc Ninh, 24/01/2014
Ngày cập nhật: 28/1/2014

Với người Việt Nam, gà là một món ăn đặc trưng, không thể thiếu trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Theo các nhà nghiên cứu, trong số những sản vật quý hiếm thường dùng để cung tiến cho vua chúa ngày xưa, có 2 giống gà hiện còn được lưu giữ và nhân giống tại Bắc Ninh, đó là gà chín cựa (hay còn gọi là gà Sơn Tinh) và gà Hồ (Lạc Thổ, thị trấn Hồ, Thuận Thành). Trong thời buổi “phú quý sinh lễ nghĩa”, nhiều người đã không tiếc công sức, tiền bạc săn lùng những giống gà quý này.

Đặc phẩm Gà chín cựa Dabaco sẽ lần đầu tiên đến với người tiêu dùng trong dịp Tết Giáp Ngọ 2014.

Gà chín cựa – từ truyền thuyết đến hiện thực

“Voi 9 ngà, Gà 9 cựa, Ngựa 9 hồng mao” là những sản vật quý báu đã đi vào tiềm thức của mọi người dân nước Việt từ thuở hồng hoang dựng nước của các Vua Hùng. Trải qua hơn 4.000 năm lịch sử, giống gà chín cựa ngỡ chỉ có trong truyền thuyết ấy lại xuất hiện bằng xương, bằng thịt giữa thế kỷ 21 ngay tại miền đất quan họ Bắc Ninh – Kinh Bắc, nơi có lăng mộ và đền thờ Thủy tổ dân tộc Kinh Dương Vương.

Sau nhiều năm lặn lội, dày công nghiên cứu, Công ty TNHH MTV Gà giống Dabaco (xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, Bắc Ninh), thuộc Tập đoàn Dabaco Việt Nam đã thành công trong việc ứng dụng các tiến bộ công nghệ hiện đại, chọn tạo, lưu giữ giống gà nhiều cựa quý hiếm này. Hiện tại, trang trại chăn nuôi gà nhiều cựa của Công ty có trên 60.000 con gà đủ loại, từ gà giống 1 ngày tuổi cho đến gà trưởng thành, gà bố mẹ. Đây là giống gà có giá trị cao, thân hình mảnh dẻ, mắt sáng, mào đỏ tươi như máu. Đuôi mảnh, cong vút tựa cầu vồng; đặc tính hoang dã, ưa chạy nhảy, nuôi chăn thả như gà ta. Riêng cặp chân to, chắc và mọc đều 3 cựa mỗi bên; mỗi cựa dài, ngắn khác nhau mọc nối theo hàng, cựa trên cùng hoàn toàn chỉ là sừng, cong vút như lưỡi câu...

Để phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết Giáp Ngọ 2014, Công ty TNHH MTV Gà giống Dabaco lần đầu tiên đưa ra thị trường loại gà quý hiếm này. Dự kiến đến hết tháng 3-2014, sẽ có khoảng 10.000 con gà chín cựa được đưa ra thị trường. Trung bình, một con gà trưởng thành có trọng lượng khoảng 3kg, giá bán 3 triệu đồng/con; những con có hình thức, mẫu mã đẹp, cựa mọc dài và đầy đủ thì giá bán có thể lên tới hàng chục triệu đồng...

Anh Nguyễn Như Phán, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Gà giống Dabaco chia sẻ: “Có nhiều đơn đặt hàng từ khắp mọi miền tổ quốc gửi về. Trong thời gian tới, Công ty tiếp tục nghiên cứu phát triển và nhân giống gà nhiều cựa nhằm phục vụ nhu cầu của người dân, thể hiện truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và góp phần xây dựng văn hóa tâm linh của người Việt ngày một sâu đậm hơn...”.

Lạc Thổ vang tiếng gà Hồ

Được bao bọc bởi dòng sông Đuống thơ mộng, vùng đất Lạc Thổ (thị trấn Hồ, Thuận Thành) vốn nổi tiếng với truyền thống văn hóa và lịch sử lâu đời. Cùng với tranh dân gian Đông Hồ, gà Hồ là một sản vật quý giá, là niềm tự hào của người dân nơi đây và đã được Viện chăn nuôi Quốc gia công nhận là nguồn gen quý hiếm, di sản quốc gia.

Gà Hồ Lạc Thổ - di sản quốc gia cần được bảo tồn.

“Đầu công, mình cốc, cánh trai” là câu truyền miệng để nhận biết giống gà này. Gà Hồ có trọng lượng lớn, mào đỏ hoặc hồng như hoa mẫu đơn. Một con gà trống trưởng thành phải đạt trọng lượng từ 4kg trở lên, đầu gộc màu mã mận (màu mận chín) hoặc mã lĩnh (màu đen); mào xít hoặc mào nụ; chân cao tròn và to vừa phải, vẩy mịn; đuôi nơm. Gà mái ngoài việc có đầy đủ các tiêu chí như gà trống, phải đạt trọng lượng từ 3kg, lông mang màu mã thó (trắng màu đất thó), mã sẻ (màu lông chim sẻ) hoặc mã nhãn (màu quả nhãn chín). Dưới góc độ ẩm thực thì thịt gà Hồ là một món ăn ngon và giàu chất dinh dưỡng, ăn một lần là nhớ mãi.

Tồn tại qua nhiều thế kỷ, giống gà này dần bị mai một và lai tạp, dẫn đến nguy cơ tiệt chủng. Ông Nguyễn Đăng Chung, chủ nhiệm CLB gà Hồ Lạc Thổ cho biết: “Năm 1992, chúng tôi thành lập CLB gà Hồ Lạc Thổ, là nơi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm của những người có niềm đam mê với giống gà cổ này. Đồng thời, CLB tiến hành tuyển chọn, nghiên cứu thêm về các đặc điểm, tiêu chí của giống gà Hồ để dựng lại khuôn mẫu, góp phần lưu giữ và bảo tồn nguồn gen quý hiếm”.

Dẫn chúng tôi đi thăm trang trại của gia đình ông Đỗ Tá Dũng ở xóm Ngõ Trại - một trong những hộ hiện nuôi giữ nhiều dòng gà Hồ đẹp nhất trong số 40 hộ nuôi gà Hồ ở làng Lạc Thổ, ông Dũng chia sẻ: “Gà Hồ có nhiều đặc điểm quý, song lại có những hạn chế nhất định như phát triển chậm, sinh sản muộn, đẻ thưa dẫn đến số lượng hiện nay chưa nhiều, cung không đủ cầu. Đàn gà của gia đình tôi về số lượng thì nhiều bậc nhất ở Lạc Thổ, nhưng cũng chỉ có khoảng 50 con để cung ứng trong dịp Tết Giáp Ngọ và đều được khách hàng đặt từ trước. Loại gà thương phẩm bình thường được bán với giá 500.000-700.000 đồng/kg; đặc biệt có một số con gà ưng ý, khách hàng trả giá hơn chục triệu đồng nhưng tôi quyết giữ lại không bán. Chúng tôi nuôi gà Hồ hiện nay cũng chỉ một phần do giá trị kinh tế, còn lại là vì tâm huyết, vì nặng lòng với nét văn hóa quê hương...”.

Dưới sự giúp đỡ của trường Đại học Nông nghiệp I, Viện chăn nuôi Quốc gia cũng như một số dự án trong nước và quốc tế, hy vọng người Lạc Thổ sẽ bảo tồn, nhân rộng và phát triển giống gà Hồ, để tiếng gà Hồ sẽ mãi vang xa...

Việt Anh – Huyền Thương

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
29/12/2014
29/12/2014
29/12/2014
29/12/2014
28/12/2014
28/12/2014
28/12/2014
27/12/2014

 

Các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang