• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Phong Minh (Bắc Giang): Giàu lên từ chăn nuôi đại gia súc

Nguồn tin: Báo Bắc Giang, 10/11/2014
Ngày cập nhật: 11/11/2014

Để từng bước đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Phong Minh, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang), nhiệm kỳ 2010 - 2015 vào cuộc sống, UBND xã đã xây dựng Chương trình phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Sau hơn 4 năm thực hiện, Chương trình đã đạt kết quả cao, nhiều hộ giàu lên.

Đàn trâu ở xã Phong Minh.

Có tiền tỷ nhờ chăn nuôi trâu bò

Trước đây gia đình anh Ngô Văn Cán, thôn Cả rất nghèo, nhiều thời điểm phải chạy ăn từng bữa. Một lần vào rừng lấy củi, thấy cơ man đồi cỏ, trong anh chợt nảy ra ý tưởng đầu tư chăn nuôi trâu, bò. Nhờ cậy các mối quan hệ từ người thân trong gia đình đến hội Cựu chiến binh nơi anh đang sinh hoạt… hai vợ chồng vay được gần 30 triệu đồng, đầu tư mua 5 con trâu. Hằng ngày, anh lùa trâu đến các bãi cỏ quanh vùng.

Học kinh nghiệm từ người xưa, mỗi khi đi chăn, anh cho uống nước muối để tăng sức đề kháng. Cùng đó, tìm đến cán bộ thú y hướng dẫn cách tiêm phòng dịch bệnh cho vật nuôi. Nhờ đó, đàn trâu luôn khỏe mạnh, mau lớn. Đến thời kỳ, 4 con trâu cái đều cho ra đời 4 chú nghé mập mạp. Đáng mừng là lần đầu tiên sinh, có tới 3/4 chú nghé là cái. Vẫn phương thức chăm sóc như với đàn bố mẹ, đàn nghé lớn nhanh và chẳng mấy chốc đến kỳ sinh sản. Đàn trâu của gia đình anh cứ vậy tăng lên nhanh chóng. Khi có gần 20 con, gia đình anh bán một số lấy vốn mua 7 con bò. Đến nay, gia đình anh còn 63 con trâu, bò.

Anh Nguyễn Văn Hiển, Phó Chủ tịch UBND xã Phong Minh nhẩm tính, nếu bình quân 20 triệu đồng/con, đàn gia súc của gia đình anh Cán trị giá hơn 1 tỷ đồng. Từ nuôi trâu, bò, anh Cán có đủ tiền trang trải mọi sinh hoạt hằng ngày của gia đình, nuôi các con ăn học, trả được nợ và cho nhiều người thân vay cả trăm triệu đồng.

Gia đình ông Ngô Văn Triều, dân tộc Tày (cùng thôn) cũng khá lên nhờ chăn nuôi trâu, bò. Ông Triều chia sẻ: “Nếu không nuôi trâu, bò gia đình tôi không biết lấy tiền đâu để nuôi các con ăn học và làm nhà cho chúng”. Gia đình ông có 5 người con, hiện đã trưởng thành và có gia đình riêng. Hiện tại ông, bà có hơn 50 con, mỗi năm bình quân sinh sản 20 con bê, nghé, trị giá hàng trăm triệu đồng.

Chương trình hợp lòng dân

Thực hiện Chương trình phát triển chăn nuôi, UBND xã Phong Minh quan tâm tới vấn đề hàng đầu là vốn đầu tư. Cùng với chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể như Hội Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên… tích cực vào cuộc, UBND xã còn phối hợp chặt chẽ với hệ thống ngân hàng tạo thuận lợi để người dân trong xã vay vốn. Bằng các hình thức tín chấp, thế chấp…từ các hội, đoàn thể, đến nay dư nợ toàn xã đạt hơn chục tỷ đồng. Số tiền trên được người dân đầu tư chủ yếu vào chăn nuôi đại gia súc (trâu, bò, dê, ngựa).

Bên cạnh đó, UBND xã phối hợp với Trạm Khuyến nông, Thú y huyện mở các lớp tập huấn kỹ thuật chăm sóc, phòng dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Nhờ đó, dịch bệnh luôn được khống chế kịp thời, hiệu quả từ chăn nuôi đạt cao. Đến nay 100% các hộ trong xã đều đầu tư chăn nuôi đại gia súc, nhất là trâu, bò. Nhiều hộ nuôi tới 50 - 70 con. Thống kê mới nhất của UBND xã, hiện toàn xã có hơn 5 nghìn con trâu, bò, dê, ngựa, vượt gần hai lần kế hoạch Chương trình đề ra và là xã có tổng đàn đại gia súc lớn nhất huyện. Chăn nuôi làm số hộ nghèo giảm nhanh, bình quân mỗi năm giảm 5 - 6%; hộ khá, giàu tăng, đời sống của người dân từng bước được cải thiện.

Đồng chí Nguyễn Thị Kho, Chủ tịch UBND xã Phong Minh phấn khởi: “Chúng tôi cho rằng, Chương trình phát triển chăn nuôi của xã đề ra rất hiệu quả và được cán bộ, nhân dân đồng tình ủng hộ. Thời gian tới, Phong Minh tiếp tục đầu tư để việc chăn nuôi, đại gia súc đạt kết quả cao hơn nữa”.

Thanh Hải

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
29/12/2014
29/12/2014
29/12/2014
29/12/2014
28/12/2014
28/12/2014
28/12/2014
27/12/2014

 

Các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang