• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Bình Định: Hiệu quả nuôi gà thịt trên nền đệm lót sinh học

Nguồn tin: Báo Bình Định, 07/11/2014
Ngày cập nhật: 10/11/2014

Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư vừa phối hợp với Trạm Khuyến nông TP Quy Nhơn (Bình Định) tổ chức hội thảo mô hình nuôi gà thịt trên nền đệm lót sinh học (ĐLSH). Tham gia mô hình có 5 hộ ở các phường: Nhơn Phú, Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân; mỗi hộ nuôi từ 500 con đến 1.000 con gà, tổng số 3.000 con, với mật độ chuồng 500 con/50 m2. Ngoài diện tích chuồng có ĐLSH, còn quây rào một sân vườn xung quanh chuồng gà với diện tích nhất định cho gà chạy nhảy để tăng cường trao đổi chất, sức đề kháng và nâng cao chất lượng thịt. Các hộ tham gia mô hình được tập huấn kỹ thuật, trọng tâm là: chọn giống gà nuôi, làm chuồng, làm ĐLSH, thức ăn và kỹ thuật cho ăn, nước uống, vệ sinh phòng bệnh...

So với kỹ thuật nuôi gà thông thường, điểm nhấn trong kỹ thuật nuôi gà trên nền ĐLSH là tạo một lớp đệm lót chuồng, qua đó giảm thiểu mùi hôi, ruồi muỗi, công quét dọn chuồng, góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm, sức khỏe người chăn nuôi cùng cộng đồng dân cư. ĐLSH là hỗn hợp gồm: trấu hoặc mùn cưa + chế phẩm men BALASA.NO1.

Gà nuôi trong mô hình của một hộ ở phường Trần Quang Diệu. Ảnh: PHI HÙNG

Cách làm chế phẩm men và tạo đệm lót như sau: Trộn đều 1 kg men BALASA.NO1 với 5 - 7 kg bột bắp hoặc cám gạo, tưới vào hỗn hợp này khoảng 2,5 - 3,2 lít nước sạch và trộn đều, sau đó cho hỗn hợp vào túi hoặc thùng đem để chỗ ấm ủ trong 2 - 3 ngày. Trấu hoặc mùn cưa được rải đều trên nền chuồng với độ dày từ 10 - 15 cm. Rải đều chế phẩm men lên bề mặt đệm lót rồi dùng tay xoa nhẹ cho men trộn đều vào lớp mặt là được. Chi phí trung bình 1 m2 ĐLSH khoảng 13.000 đồng. Chú ý thường xuyên cào trộn nhẹ lớp mặt đệm lót (không cào sâu đến nền chuồng) cho tơi xốp và thoáng khí để vi sinh vật hoạt động phân giải tốt, không để đệm lót bị ẩm ướt trong suốt thời gian nuôi.

Sau gần 4 tháng thực hiện (từ tháng 7 đến tháng 10.2014) các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật mô hình đều đạt khá cao: Tỉ lệ nuôi sống bình quân 92,1%; trọng lượng bình quân 1,68 kg. Với giá bán từ 52.000đ đến 60.000đ/kg, trừ chi phí sản xuất, 5 hộ nuôi gà có lãi 20,36 triệu đồng.

Mặc dù việc sử dụng ĐLSH sẽ làm tăng một phần chi phí nuôi gà so với bình thường, nhưng có ưu điểm là tỉ lệ nuôi sống cao, đảm bảo vệ sinh môi trường, sức khỏe người nuôi và cộng đồng, rất phù hợp với chăn nuôi quy mô nhỏ tại nông hộ, góp phần phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn vệ sinh phòng bệnh, hiệu quả, bảo vệ môi trường.

TRẦN DUY KHẢ

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
29/12/2014
29/12/2014
29/12/2014
29/12/2014
28/12/2014
28/12/2014
28/12/2014
27/12/2014

 

Các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang