• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Xóa nghèo nhờ nuôi dê

Nguồn tin: Báo Đồng Khởi, 24/10/2014
Ngày cập nhật: 26/10/2014

Chị Lê Thị Hiếu đang chăm sóc dê.

Từng thuộc diện hộ nghèo, nhờ nuôi dê, gia đình chị Lê Thị Hiếu, ở ấp Lộc Thành, xã Lộc Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, đã vươn lên thoát nghèo.

Năm 2011, thấy hoàn cảnh khó khăn của chị Hiếu, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lộc Thuận đã đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho chị Hiếu vay 20 triệu đồng để có vốn làm ăn, phát triển kinh tế, thoát cảnh nghèo khó. Từ số tiền vay, chị Hiếu đã đầu tư làm chuồng và mua 2 con dê giống về nuôi. Nhờ chăm chỉ, chịu khó học hỏi về cách chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh cho dê nên đàn dê của gia đình chị tăng trưởng rất nhanh. Mỗi năm, dê đẻ 2 lứa, mỗi lứa từ 2 - 3 con. Vì vậy, từ 2 con dê giống ban đầu, đến nay, gia đình chị đã có 10 con dê giống và 6 con dê con.

Theo chị Hiếu, người nuôi dê phải biết tìm hiểu, nắm vững kỹ thuật nuôi và theo dõi quá trình phát triển của dê hàng ngày. Dê là loài tạp ăn, có thể ăn lá so đũa, cỏ voi, gòn, dâm bụp, rau muống, cây bắp và các phế phẩm nông nghiệp khác. Thức ăn cho dê phải khô ráo; vì vậy, hàng ngày khi mặt trời lên cao, cây cỏ hết ướt sương chị mới đi cắt mang về cho dê ăn. Dê ít bị dịch bệnh, chi phí thức ăn không nhiều nên hiệu quả mang lại khá cao. Để nuôi dê đạt hiệu quả kinh tế cao, chị thường xuyên vệ sinh chuồng đảm bảo sạch sẽ, thông thoáng, tránh nắng nóng và ẩm ướt, chuồng làm ở độ cao 1m, trong mỗi chuồng nhốt riêng 1 con dê nái, phân và nước thải cho vào thùng rồi đem đổ vào các gốc cây, không tạo mùi hôi thối. Để dê có bộ lông mướt, ngoài các loại thức ăn hàng ngày, chị Hiếu trộn chuối với thức ăn cho dê ăn.

Một con dê đực con nuôi từ 6 đến 7 tháng, bán ra với giá trên 3 triệu đồng, trừ chi phí còn lãi trên 2,5 triệu đồng; riêng dê cái con nuôi dưỡng tốt, sau 10 tháng bắt đầu sinh sản. Hiện tại, chị Hiếu chỉ tập trung phát triển đàn dê nên chỉ xuất bán dê đực, còn dê cái để lại nhân giống. Từ năm 2011 đến nay, chị đã bán ra được 6 con dê đực, thu gần 20 triệu đồng. Dê thịt hiện có giá 150 ngàn đồng/kg, với 4 con dê đực được hơn 4 tháng tuổi thì khoảng 2 tháng nữa xuất bán sẽ có trọng lượng từ 20kg - 30kg/con. Như vậy, chị sẽ thu về hơn 15 triệu đồng. Nhờ nuôi dê, gia đình chị đã trả hết nợ vay, kinh tế gia đình đã ổn định, mua được nhiều vật dụng có giá trị trong gia đình và chăm lo các con học hành.

Thành công từ mô hình chăn nuôi dê của chị Lê Thị Hiếu tuy không lớn nhưng là kết quả của tinh thần vượt khó, chăm chỉ. Cách làm của chị được nhiều chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong xã học tập.

Thanh Hương

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
29/12/2014
29/12/2014
29/12/2014
29/12/2014
28/12/2014
28/12/2014
28/12/2014
27/12/2014

 

Các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang