• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Khánh Hòa: Loại thuốc làm chín trái vẫn được phép sử dụng - Ngành chức năng gỡ rối cho sầu riêng Khánh Sơn

Nguồn tin: Đài PT-TH Khánh Hòa, 14/07/2014
Ngày cập nhật: 17/7/2014

Trước vụ thu hoạch sầu riêng năm nay bà con ở Khánh Sơn (Khánh Hòa) lại phập phồng lo lắng. Thông tin sử dụng thuốc làm chín trái trong vụ thu hoạch năm ngoái đã khiến người trồng lao đao vì giá bán xuống thấp, nguy cơ thương hiệu sầu riêng Khánh Sơn bị mất dần. Chính vì vậy, ngay từ đầu vụ thu hoạch này, các ngành chức năng cùng với chính quyền huyện Khánh Sơn đã có hàng loạt giải pháp để giữ vững thương hiệu cho cây sầu riêng. Và thông tin mới nhất từ Chi cục Bảo vệ Thực vật Khánh Hòa cho biết: loại thuốc làm chín trái vẫn được phép sử dụng. Thông tin này đã giải đáp nhiều hoài nghi lâu nay.

Loại thuốc làm chín trái vẫn được phép sử dụng - Ảnh Mạnh Cường

Loại thuốc làm chín trái sầu riêng mà một số nhà vườn và tiểu thương đã sử dụng vào năm 2013 đã được sử dụng khá rộng rãi. Sau khi sự việc này được công bố trên 1 số kênh thông tin, lập tức giá bán sầu riêng rớt thảm hại, thương hiệu bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mặc dù, ngay tại thời điểm đó, UBND huyện đã nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, gửi mẫu xét nghiệm. Sau đó, Chi cục Bảo vệ thực vật Khánh Hòa xác nhận đây là thuốc nằm trong danh mục cho phép sử dụng. Tuy nhiên, tình hình vẫn không có nhiều chuyển biến. Một vài tiểu thương lợi dụng thông tin này, tiếp tục ép giá bán đối với bà con.

Ông Trần Văn Sĩ, Xã Sơn Bình, huyện Khánh Sơn cho rằng việc đưa thông tin sử dụng thuốc làm chín là do tư thương đánh lừa, làm giá bà con để ép bà con bán sớm.

Ngay trong đầu vụ thu hoạch năm nay, thông tin sử dụng thuốc trên sầu riêng lại nổi lên, khiến người tiêu dùng e ngại, ảnh hưởng đến thương hiệu và thu nhập của bà con. Do vậy, vừa qua, Chi cục Bảo vệ thực vật Khánh Hòa đã có buổi làm việc với UBND huyện Khánh Sơn, trao đổi thêm 1 số thông tin xung quanh loại thuốc này. Theo Chi cục, kết quả những mẫu thuốc lấy tại huyện Khánh Sơn vào năm ngoái cho thấy đây chỉ là loại thuốc làm chín thông thường, thuộc nhóm phosphonate. Rất nhiều nước trên thế giới đã sử dụng, và an toàn cho người tiêu dùng. Ngoài ra, kết quả kiểm nghiệm trên sầu riêng ở Khánh Sơn cũng hoàn toàn không có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.

Bà Trịnh Thị Thùy Linh, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật Khánh Hòa cho biết loại thuốc này có tên là trái chín, gọi là thuốc điều hòa sinh trưởng cây trồng. Khi sử dụng thuốc kích thích làm rụng lá, phóng thích etylen, là loại thuốc nội sinh thực vật, nó không ảnh hưởng đến sức khỏe con người và môi trường, chỉ thúc đẩy làm nhanh chín trái.

Đặc thù của sầu riêng là không thể chờ trái chín, rụng xuống mới đem bán. Hầu hết nhà vườn đều thu hoạch hàng loạt, việc tiêu thụ phụ thuộc vào tiểu thương. Do vậy, Chi cục cũng khuyến cáo: các nhà vườn, và tiểu thương phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định sử dụng thuốc phải nằm trong danh mục được cơ quan chức năng cho phép, đúng liều lượng; sầu riêng được thu hoạch đúng thời điểm trái đạt độ chín, nhằm đảm bảo chất lượng sầu riêng. Trong vụ sầu riêng năm nay, UBND huyện Khánh Sơn cũng đã tiến tới thành lập Hiệp hội sầu riêng để tăng cường công tác quản lý, cũng như tạo điều kiện để bà con chủ động trong thu hoạch, yên tâm sản xuất.

Theo bà Lê Thị Trang, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng Khánh Hòa, người trồng sử dụng thuốc nằm trong danh mục cho phép nhưng phải thu hoạch ở độ vừa chín, sử dụng với nồng độ cho phép không ảnh hưởng đến chất lượng.

Năm nay, cả huyện Khánh Sơn có khoảng 400 ha sầu riêng sẽ cho thu hoạch. Cùng với những thông tin được các ngành chức năng công bố, UBND huyện và bà con rất hy vọng sầu riêng Khánh Sơn không chỉ giữ được chất lượng, thương hiệu, mà còn mang lại giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, để làm được điều này, phụ thuộc rất nhiều vào quyết tâm, ý thức của chính người trồng sầu riêng. Bà con phải có trách nhiệm trong việc giữ gìn thương hiệu sầu riêng của chính mảnh đất quê hương mình./.

Minh Tuệ

Các tin mới:

31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
29/12/2014

 

 

Xem các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126

Xem các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang