• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Dội chợ, trái cây đua nhau rớt giá

Nguồn tin: Báo Vĩnh Long, 03/07/2014
Ngày cập nhật: 4/7/2014

Đang mùa thu hoạch rộ, nhiều loại trái cây như chôm chôm, vải thiều, bòn bon, thanh long,… được bày bán khắp các tuyến đường, từ chợ thành đến chợ quê. Một số loại như măng cụt, sầu riêng chỉ còn nửa giá so đầu vụ.

Trái cây phong phú với giá rẻ.

Đồng loạt rớt giá

Tại chợ Vĩnh Long, lượng trái cây về chợ tăng lên mỗi ngày, giá rẻ bèo nhưng theo nhiều tiểu thương sức tiêu thụ khá chậm. Những cần xé chôm chôm chín đỏ, vải thiều đỏ au, bòn bon ươm vàng, thanh long rực rỡ… tràn xuống đường.

Nếu như ngày hôm trước giá chôm chôm thường là 7.000- 8.000 đ/kg, đến hôm sau chỉ còn 5.000- 6.000 đ/kg, vải 20.000- 25.000 đ/kg, măng cụt 15.000- 25.000 đ/kg, sầu riêng khổ qua xanh 12.000- 15.000 đ/kg…

Chị Nguyễn Thị Mỹ Phượng- bán trái cây chợ thị trấn Cái Nhum (Mang Thít) cho biết: Hiện nay trái cây vào mùa nên giá rẻ bèo. Nếu như tháng trước thanh long 20.000 đ/kg thì nay chỉ còn 5.000- 7.000 đ/kg, vải 40.000- 45.000 đ/kg nay chỉ còn 25.000 đ/kg, ổi 15.000 đ/kg nay còn 7.000- 8.000 đ/kg…

“So với cùng kỳ năm trước, trái cây năm nay rớt giá mạnh hơn rất nhiều, đặc biệt là những loại trái cây xuất khẩu sang Trung Quốc.

Trái cây rẻ nhưng bán rất chậm, mỗi ngày bán chỉ được vài chục ký. Nhất là do trái cây Việt Nam khó bảo quản, phải bán nhanh cho hết. Hàng nhập hôm trước không bán hết hôm sau xuống màu lại phải hạ giá”.

Chị Hồ Cẩm Lúi- bán trái cây chợ thị trấn Tam Bình còn cho biết: Nhiều loại như trái vải ở miền Bắc năm nay chuyển vào các tỉnh- thành phía Nam số lượng lớn nên khó tiêu thụ. So với năm rồi, mặt hàng nào bán cũng chậm hơn.

Cô Mai Ngọc Anh (Phường 1- TP Vĩnh Long) nói: “Chưa thấy năm nào trái cây nhiều mà rẻ như năm nay. Những loại trái cây ngon, “xịn” như vải, bòn bon giá rẻ bất ngờ nên tôi mua để dành ăn. Nhưng ăn nhiều riết rồi cũng ngán”.

Trái cây rớt giá, chịu thiệt nhất chính là nông dân. Trúng mùa, chưa kịp vui thì lại phải đau đầu, lo lắng. Chú Lê Thanh Phước (ấp Phước Thủy, xã An Phước- Mang Thít) lắc đầu: “Tui có mấy công trồng dâu mà kêu thương lái không ai mua, hái bán ở chợ chỉ được 3.000 đ/kg, so với năm trước giá rớt phân nửa”.

Theo các tiểu thương, trái cây tại chợ nhiều nhưng sức mua khá chậm.

Cần công nghệ chế biến

Thời gian qua, Bộ Nông nghiệp và PTNT và các doanh nghiệp đã xúc tiến đưa thanh long, chôm chôm, bưởi, chuối, xoài, măng cụt, sầu riêng vào thị trường Mỹ, Châu Âu và Nhật Bản. Tuy nhiên, kết quả xuất khẩu chưa cao do các thị trường này rất khó tính, yêu cầu tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm rất cao.

Bên cạnh, nhà vườn còn chạy theo thị trường, không theo quy hoạch và tuân thủ khuyến cáo của nhà nước, nhà khoa học nên chất lượng sản phẩm không đạt yêu cầu.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thu- Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu (Chợ Lách- Bến Tre) cho biết: Thời gian qua công ty đã liên kết với nhiều tổ hợp tác sản xuất trái cây đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP để xuất khẩu sang các thị trường khó tính nhưng sản lượng còn quá ít so với nhu cầu thực tế nên doanh nghiệp luôn bị động trong việc ký hợp đồng xuất khẩu.

Tiến sĩ Võ Mai- Phó Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam cho rằng, giải pháp căn cơ là đầu tư mạnh cho ngành công nghiệp chế biến trái cây.

“Chính vì chúng ta có quá ít sản phẩm chế biến, gia tăng giá trị nên thường xuyên phải chịu cảnh được mùa, rớt giá và khó thâm nhập các thị trường khó tính do trái cây tươi khó có thể bảo quản được lâu và tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh thực vật.”

Bàn giải pháp khắc phục tình trạng trái cây dội chợ khi vào mùa, PGS- TS Nguyễn Minh Châu- Viện Nghiên cứu Cây ăn quả miền Nam cho rằng, từ tháng 6 đến hết tháng 9, có 2 loại trái cây ở các tỉnh phía Bắc thu hoạch chính vụ là vải thiều và nhãn, các loại trái cây khác rất khó cạnh tranh nên sức mua giảm và giá thấp.

Do đó, giải pháp rải vụ thu hoạch trái cây nói chung và 5 loại quả (xoài, nhãn, sầu riêng, chôm chôm, thanh long) nói riêng được xác định là cách làm khôn ngoan nhất trong điều kiện hiện nay.

Nhiều chuyên gia cũng cho rằng, để giảm rủi ro, doanh nghiệp xuất khẩu đầu tư xây dựng kho bảo quản, có chiến lược đa dạng hóa thị trường, khai thác các thị trường mới nổi như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Đông, Châu Phi... để giảm bớt phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc như hiện nay.

ĐBSCL hiện có trên 288.000ha cây ăn trái các loại, sản lượng hơn 3,18 triệu tấn/năm, chiếm 35% về diện tích và 46% về sản lượng trái cây của cả nước. Khoảng 10% sản lượng trái cây của ĐBSCL được xuất khẩu, chủ yếu sang Trung Quốc, còn lại tiêu thụ trong nước.

NGUYỄN HOÀNG- THẢO NGUYÊN

Các tin mới:

31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
29/12/2014

 

 

Xem các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126

Xem các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang