• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Bình Đại (Bến Tre): Thiệt hại từ việc nuôi đuông dừa

Nguồn tin: Báo Đồng Khởi, 17/12/2014
Ngày cập nhật: 18/12/2014

Đuông dừa tàn phá vườn dừa của người dân tại xã Phú Thuận (Bến Tre).

Gần đây, đuông dừa đã tấn công, làm thiệt hại nhiều vườn dừa tại xã Phú Thuận, huyện Bình Đại (Bến Tre). Đuông dừa tăng nhanh về số lượng do một số hộ dân ở địa phương nuôi đuông dừa để bán cho các nhà hàng, quán nhậu. Đứng trước nguy cơ bị mất trắng hoa lợi từ vườn dừa, nhiều người trồng dừa đã lên tiếng phản ánh vấn đề này.

Các hộ nuôi đuông dừa dùng các hình thức che đậy tinh vi, có hộ nuôi giấu trong nhà, rất khó phát hiện. Thời gian qua, qua tố giác của người dân, Đội kiểm tra liên ngành huyện đã phát hiện 3 hộ nuôi đuông dừa. Trong đó, có 1 hộ lần thứ 2 nuôi đuông dừa. Dịch phân đuông dừa hiện vẫn còn thải ra bên ngoài môi trường và mức độ tàn phá diện tích dừa tăng nhanh, làm giảm năng suất, lợi nhuận kinh tế cho người trồng dừa.

Hộ ông Lê Hữu Khánh, ấp Phú Thạnh, xã Phú Thuận, trồng dừa trên 15 năm với diện tích 2.000m2. Khoảng 2 năm nay, khi vườn dừa nhà ông đang cho trái thì đuông dừa xuất hiện nhiều và tàn phá hơn 1.000m2 vườn dừa. Có những cây dừa bị đuông đục không còn cách cứu chữa buộc ông phải bứng gốc bỏ đi. Ông Hữu Khánh cho biết: “Đuông dừa là loại thù địch nhất của cây dừa. Chúng có khả năng phát tán nhanh và rộng, phá hủy nhanh diện tích vườn dừa. Một số người dân ở đây thấy lợi nhuận kinh tế nuôi đuông dừa mang lại cao nên đã lén nuôi. Trong quá trình nuôi, thành trùng đuông dừa có khả năng bay ra ngoài và phát tán lây lan”.

Hộ ông Phạm Văn Sang, ấp Phú Long, xã Phú Thuận cũng đã gắn bó với nghề trồng dừa hơn 20 năm. Ông Sang chia sẻ: “Tôi vừa đốn bỏ 30 cây dừa trên diện tích 1.500m2 do đuông dừa tàn phá và trồng mới lại vườn dừa. Đây là lần thứ 2 tôi phải trồng mới vườn dừa do bị đuông dừa phá hoại. Tôi đang lo đuông dừa tấn công 1ha dừa còn lại của gia đình”. Ông Sang đang tích cực phòng trừ đuông hại dừa bằng các loại thuốc nông nghiệp nhưng ông cho biết, cách phòng đuông hiệu quả là phải loại trừ được kiến vương đang phát tán nhanh ngoài môi trường.

Được biết, đuông dừa là loài côn trùng gây hại phổ biến trên các vườn dừa. Chúng thường gây hại bằng cách đẻ trứng vào lỗ kiến vương đã đục, trứng nở ra sâu non phá hại tàu hủ, xâm nhập ở đọt và ăn dần xuống thân. Cho nên, đuông dừa là loài dịch hại nguy hiểm nhất đối với cây dừa, khó phòng trừ nên bị nghiêm cấm nhân nuôi, buôn bán dưới mọi hình thức. Điều 7 của Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật năm 2001 quy định rõ: “Nghiêm cấm mọi hành vi gây hại tài nguyên thực vật, sức khỏe nhân dân, môi trường và hệ sinh thái”. Ngày 27-9-2013, Cục Bảo vệ thực vật đã có Công văn số 1955 về việc nghiêm cấm việc nhân nuôi đuông dừa dưới mọi hình thức.

Ông Nguyễn Thành Sa - Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, cho biết: Đuông dừa đã tấn công vườn dừa trên địa bàn huyện trong thời gian qua, đặc biệt là trên địa bàn xã Phú Thuận, gây thiệt hại nghiêm trọng. Huyện đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn, kéo giảm tình trạng đuông dừa hại dừa; trong đó, nghiêm cấm, kiểm tra, cưỡng chế những hộ nuôi đuông dừa. Trong thời gian tới, căn cứ vào chức năng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tăng cường phối hợp để đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng trừ dịch hại đuông dừa; tăng cường tuyên truyền mức độ nguy hiểm về tình hình nuôi đuông dừa; thực hiện nhiều biện pháp khôi phục lại vườn dừa bị thiệt hại, góp phần giúp người trồng dừa tăng năng suất cây trồng, ổn định cuộc sống.

Để ngăn chặn dịch hại đuông dừa, ngành chức năng cần có nhiều giải pháp tích cực hơn nữa trong công tác phòng và trị triệt để dịch đuông dừa. Người dân phải nắm được quy định cấm nhân nuôi, buôn bán dịch hại nói chung, đuông dừa nói riêng để thực hiện đúng pháp luật, góp phần bảo vệ nền sản xuất nông nghiệp, giữ vững giá trị của cây dừa mang lại trong đời sống.

Tuyết Mai

Các tin mới:

31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
29/12/2014

 

 

Xem các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126

Xem các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang