Nguồn tin: Báo Hậu Giang, 10/12/2012
Ngày cập nhật:
11/12/2012
Vào thời điểm này, tại vùng mía nguyên liệu TP.Vị Thanh (Hậu Giang) vẫn còn gần 2.000 ha mía của người dân chưa được thu hoạch. Cây mía đang thi nhau trổ cờ, còn người dân thì như “ngồi trên đống lửa”.
Hơn nửa tháng nay, ông Đặng Văn Giữ cùng nhiều người dân ở ấp Mỹ 1, xã Hỏa Lựu luôn sốt ruột vì mía đã đến ngày thu hoạch nhưng tìm không có thương lái đến thu mua. Hiện mía bắt đầu trổ cờ và sẽ giảm năng suất do cây bị khô đọt, khô lá, bọng ruột và không tăng trưởng thêm được nên ông Giữ ước tính sẽ mất sản lượng từ 10 - 15% đến khi thu hoạch. Ông Giữ than thở: “Chưa có năm nào cây mía lại lao đao như năm nay. Giá mía thấp nhưng việc kêu bán cũng không phải dễ dàng. Các thương lái cứ hẹn lần, hẹn lựa rồi trôi qua, nhiều hộ dân đang mất ăn mất ngủ với cây mía”.
Nhiều diện tích mía của bà con nông dân TP.Vị Thanh đã trổ cờ.
Hiện các thương lái thu mua mía tại rẫy có giá từ 900 - 950 đồng/kg, đối với giống mía ROC 16 và Pháp Vàng, riêng giống ROC 18 có giá 800 - 820 đồng/kg. Với giá bán như trên, sau hơn 10 tháng trồng và chăm sóc, bà con hầu như không có lãi, nếu có cũng rất thấp, những hộ có diện tích đất ít sẽ rơi vào cảnh không có khả năng tái đầu tư cho niên vụ sau. Mùa mía năm nay, gia đình ông Giữ canh tác được 1 ha, giống Pháp Vàng. Đến thời điểm này, ông đã kêu thương lái bán được 6 công với giá 950 đồng/kg (thấp hơn 150 đồng/kg so với cùng kỳ), nhưng phải đợi đến ngày 25-12 tới mới đốn, 4 công còn lại tuy đã chạy nhiều nơi và điện thoại “cầu cứu” nhiều thương lái quen nhưng vẫn vắng bóng. Nếu tình hình này kéo dài thì khả năng năm nay bà con nơi đây xuống giống mía cho niên vụ mới sẽ không kịp với lịch thời vụ. Ông Giữ bộc bạch: “Cùng thời kỳ này năm ngoái, tôi và một số bà con ở đây đã trồng xong vụ mía mới. Nhưng năm nay, gia đình nào may mắn thì bán được một ít diện tích, còn lại đành phải nằm chờ và không biết kêu cứu nơi đâu”.
Cùng cảnh ngộ trên là hộ bà Nguyễn Thị Nhung ở cùng ấp Mỹ 1, khi gần một tháng nay phải chạy đôn chạy đáo kiếm thương lái bán 6 công mía để tranh thủ trồng lại cho kịp thời vụ, nhưng mọi nỗ lực cho đến lúc này chỉ là công giã tràng vì chưa có lái nào đến coi mía để mua. Do năm nay gia đình bà trồng giống mía ROC 16 nên toàn bộ diện tích giờ đã trổ cờ trắng xóa. Bà Nhung tâm sự: “Hiện bà con rất lo vì không biết bao giờ nhà máy mới thu mua hết mía. Cũng vì mía quá lứa nên sâu bệnh cũng nhiều, thân cây bị xốp, chữ đường giảm, sản lượng thấp. Nguy cơ nông dân trắng tay vụ mía này là điều dễ dàng nhìn thấy”.
Đứng trước những rẫy mía đua nhau trổ cờ, người trồng mía Vị Thanh không thể làm gì khác, chỉ còn biết trông chờ vào giá mía nguyên liệu sắp tới có khả quan hay không. Anh Trung, một thương lái thu mua mía tại địa bàn TP.Vị Thanh, cho biết: “Tình hình mua mía năm nay gặp nhiều khó khăn hơn năm trước. Do giá đường trên thị trường liên tục tuột giảm buộc các nhà máy mua mía với giá thấp, trong khi người dân lại đòi giá cao nên các thương lái còn e dè. Mặt khác, việc đo chữ đường của nhà máy vẫn còn nhiều bất cập, mía trong giai đoạn này bình quân chưa tới 9CCS, nhiều thương lái đã bị lỗ nên không mấy mặn mà đi mua mía”. Trưởng Phòng kinh tế TP.Vị Thanh Hồ Hồng Lâm cho hay: Đến thời điểm này, toàn thành phố chỉ mới thu hoạch khoảng 800/2.700 ha mía, so với cùng kỳ thì tiến độ thu hoạch năm nay khá chậm. Nguyên nhân là do giá mía thấp, người dân còn ý định neo lại chờ giá. Mặc dù vậy, nhưng tâm lý của bà con vẫn đang lo lắng, không phải lo công ty không thu mua, mà lo sản lượng mía giảm do phần lớn mía đã trổ cờ.
Một thực trạng cho thấy, không chỉ người dân lâm vào hoàn cảnh khó khăn mà cả ngành đường cũng đang đối mặt với những thách thức là phải thu mua mía cho dân theo cam kết đã ký với giá cao, trong khi càng sản xuất càng bị lỗ vì giá thành bán ra thấp do phải cạnh tranh với đường nhập lậu. Chính vì vậy, đã đến lúc các nhà máy đường và Hiệp hội Mía đường Việt Nam cần tìm hiểu kỹ nhu cầu tiêu dùng trong nước, trong đó chú ý đến những khách hàng là các doanh nghiệp sản xuất, chế biến thực phẩm để có biện pháp đầu tư công nghệ nâng cao chất lượng đường, giảm giá thành sản xuất nhằm cạnh tranh với sản phẩm đường ngoại nhập. Ngoài ra, Nhà nước cũng cần có cơ chế hỗ trợ nông dân trồng mía vì lâu nay, người dân phải “tự bơi” trong cơ chế thị trường, các chính sách hỗ trợ cho cây mía tuy có quan tâm nhưng vẫn còn nhiều hạn chế...
HỮU PHƯỚC
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.