• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Hưng Yên: Rau màu vụ đông được giá - Niềm vui của nông dân

Nguồn tin: Báo Hưng Yên, 09/12/2012
Ngày cập nhật: 10/12/2012

Theo đánh giá của ngành nông nghiệp, số lượng, chủng loại và cơ cấu giống cây vụ đông được chuẩn bị khá phong phú, đầy đủ, nguồn cung dồi dào. Giá các mặt hàng nông sản hiện nay đang ở mức có lợi cho người sản xuất, nhiều sản phẩm vụ đông dự báo có thị trường tiêu thụ tốt như: Khoai tây, ngô, đậu tương, lạc, rau đậu; trong đó giá ngô và đậu tương tăng cao hơn 20 - 30% so với cùng kỳ. Một số loại cây trồng vụ đông sớm, rau màu xuất khẩu được thương lái thu mua tại đầu ruộng và doanh nghiệp hợp đồng bao tiêu sản phẩm như: dưa chuột, ngô ngọt, các loại bí…

Đến ngày 30.11, nông dân các địa phương gieo trồng được 14.489 ha rau màu vụ đông, đạt 99,9% kế hoạch, trong đó cây ngô gieo trồng được 4.417 ha, đậu tương 1.327 ha, khoai lang 585 ha, các loại rau màu khác như bí xanh, bí đỏ, khoai tây, cà chua, dưa chuột, lạc, rau xanh... gieo trồng được 8.161 ha. Một số địa phương tỉnh Hưng Yên hoàn thành vượt kế hoạch như các huyện Phù Cừ đạt 118%, Yên Mỹ đạt 109%, Văn Giang 110%...

Nông dân xã Đa Lộc (Ân Thi - Hưng Yên) thu hoạch dưa chuột bao tử

Qua kiểm tra đồng ruộng, cây vụ đông đang trong giai đoạn sinh trưởng, phát triển tốt, trong đó ngô ngoài bãi đang trong giai đoạn chín sáp, một số diện tích gieo sớm bắt đầu cho thu hoạch; ngô nếp trong đồng đang ở giai đoạn chín sữa, sắp cho thu hoạch. Cây đậu tương ngoài bãi, trong đồng đang chắc hạt; cây bí xanh, bí đỏ đang ở giai đoạn cuối kỳ thu hoạch quả. Cây dưa chuột đang cho thu hoạch rộ; nhiều loại rau màu sớm đang cho thu hoạch, giá bán khá cao; cây khoai tây và một số loại cây vụ đông ưa lạnh khác đang phát triển nhanh thân, lá, củ, quả.

Những ngày đầu tháng 12 này, mặc dù tiết trời lạnh, sương mù dày đặc, song trên các khu ruộng thâm canh rau màu của xã Hoàn Long (Yên Mỹ) nông dân nhộn nhịp chăm sóc, thu hoạch rau màu, thương lái đưa xe đến tận đầu ruộng thu gom sản phẩm cho nông dân. Chị Hà Thị Thuận, thôn Đại Hạnh phấn khởi cho biết: Gia đình tôi có 6 sào ruộng chuyên canh các loại rau màu như cải ngọt, cà, đỗ... Trước đây thường phải thu hoạch mang ra chợ bán, thu nhập thấp, không ổn định. Năm nay trong xã có nhiều hộ đứng ra thu gom sản phẩm cho nông dân, giá bán ổn định, nông dân không phải mất công mang ra chợ bán. Trung bình 1 sào trồng rau xanh, gia đình tôi có thu nhập hơn 10 triệu đồng/năm. Chị Hà Thị Duyến, thôn Trấn Đông là một trong những hộ đứng ra thu gom và bao tiêu sản phẩm cho nông dân trong xã chia sẻ: Trước thực trạng nông dân khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm, gia đình tôi và một số hộ trong xã đã liên hệ với một số siêu thị và các bếp ăn tập thể trên địa bàn tỉnh và các tỉnh, thành phố lân cận để ký hợp đồng cung cấp và tiêu thụ các loại rau, củ. Trung bình một ngày gia đình tôi thu mua từ 2 - 3 tấn rau, củ cho nông dân trong xã, tuy nhiên số lượng thu mua có thể cao hơn phụ thuộc và nguồn cung của các hộ dân, song hầu hết sản phẩm của nông dân trong xã được chúng tôi thu gom và tiêu thụ, nông dân chỉ việc trồng, chăm sóc và thu hoạch. Ông Trần Văn Luyến, Phó Chủ nhiệm HTX DVNN xã Hoàn Long cho biết: xã có trên 250 mẫu đất canh tác chuyên canh rau màu, trước đây nông dân sản xuất theo hình thức tự sản tự tiêu, năm nay xã có 4 cơ sở lớn và nhiều cơ sở nhỏ lẻ hình thành đứng ra tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Các cơ sở thu gom đã góp phần giải bài toán đầu ra cho sản phẩm của nông dân, khuyến khích nông dân gắn bó với đồng ruộng, tạo việc làm cho nhiều lao động.

Qua tổng hợp tiến độ sản xuất, đến ngày 30.11, toàn tỉnh thu hoạch được 2.118 ha rau màu vụ đông, trong đó diện tích bí xanh, bí đỏ là 838 ha, dưa chuột 160 ha, ngô 5 ha, rau các loại 1.120 ha. Hầu hết các diện tích rau màu sớm cho thu hoạch bán được giá, nông dân phấn khởi. Điển hình như bí các loại đầu vụ giá bán khá cao 5.000 - 7.000 đồng/kg, trung bình 1 sào cho thu nhập khoảng 3 - 3,5 triệu đồng, một số diện tích trồng muộn thu nhập kém hơn do ảnh hưởng của bão số 8. Trên đồng ruộng xã Tam Đa (Phù Cừ), nông dân tích cực chăm sóc, thu hoạch dưa chuột bao tử cung cấp kịp thời về sản lượng cũng như chất lượng cho các đơn vị thu gom. Anh Phạm Văn Lanh, thôn Cự Phú cho biết: vụ đông năm nay gia đình tôi trồng 3 sào dưa bao tử, đến thời điểm này gia đình thu hoạch được trên 3 tạ quả/sào, ước thu cả vụ đạt 1 tấn quả/sào, với giá bán trung bình 5 - 6 nghìn đồng/kg, 1 sào dưa bao tử cho thu nhập 4 - 6 triệu đồng. Được biết, vụ đông năm nay xã Tam Đa gieo trồng được 270 mẫu rau màu, trong đó diện tích dưa chuột bao tử gieo trồng được 80 mẫu. Toàn bộ diện tích dưa chuột bao tử được hội nông dân xã ký hợp đồng với doanh nghiệp tại tỉnh Hà Nam thu mua. Để tạo thuận lợi cho nông dân thu hoạch, hội nông dân xã phối hợp với công ty đặt 14 điểm thu gom sản phẩm cho nông dân.

Ông Nguyễn Văn Tráng, Trưởng phòng Trồng trọt (Sở Nông nghiệp và PTNT) cho biết: Thời điểm này, nông dân trong tỉnh cơ bản hoàn thành kế hoạch gieo trồng rau màu vụ đông, nhiều diện tích rau màu đang được nông dân thu hoạch. Qua khảo sát ở các địa phương, việc thu hoạch và tiêu thụ rau màu vụ đông năm nay có nhiều thuận lợi, tư thương, các đơn vị, công ty đã chủ động ký hợp đồng với nông dân, đến thời kỳ thu hoạch tổ chức thu gom tại đầu ruộng tạo thuận lợi cho nông dân sản xuất, thu hoạch. Mặc dù mang lại hiệu quả khá cao, song sản xuất vụ đông năm nay có không ít khó khăn, giá cả vật tư đầu vào cho sản xuất như: giống, phân bón, thuốc BVTV, giá lao động cao, công làm đất, xăng dầu, điện… đều tăng nhanh và ở mức cao trong khi giá sản phẩm cây vụ đông tăng nhẹ, gây khó khăn cho nông dân trong đầu tư thâm canh cây vụ đông, giảm hiệu quả sản xuất.

Để các loại cây rau màu vụ đông sinh trưởng, phát triển thuận lợi, bảo đảm năng suất, tăng thu nhập, giai đoạn này các địa phương cần tăng cường cử cán bộ kỹ thuật xuống trực tiếp cơ sở chỉ đạo và hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân. Trong đó cần bảo đảm đủ nước cho cây vụ đông mới trồng sinh trưởng, phát triển thuận lợi. Thu hoạch kịp thời các cây đã đến kỳ thu hoạch theo đúng yêu cầu kỹ thuật, chú trọng công tác bảo quản, chế biến, giảm tổn thất sau thu hoạch, bảo đảm hiệu quả kinh tế cao. Thực hiện tốt hợp đồng đã kí với các doanh nghiệp hoặc thương lái thu mua sản phẩm. Phòng Nông nghiệp và PTNT, các phòng, ban liên quan phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn kiểm tra, nghiệm thu, tổng hợp diện tích cây vụ đông đã trồng và thanh toán kinh phí ngân sách tỉnh, huyện hỗ trợ đến hộ nông dân theo qui định. Cán bộ BVTV tăng cường bám sát đồng ruộng, dự tính, dự báo kịp thời các đối tượng sâu, bệnh hại để chỉ đạo phòng trừ kịp thời, hiệu quả theo nguyên tắc 4 đúng cho những diện tích mới trồng, không sử dụng hóa chất BVTV trên diện tích sắp thu hoạch để bảo đảm an toàn VSTP. Các đơn vị thủy nông phối hợp chặt chẽ với các địa phương để tưới, tiêu nước kịp thời, hiệu quả cho diện tích cây vụ đông.

Đào Ban

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang