• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Nóng bỏng chuyện thu hoạch niên vụ mía mới

Nguồn tin: Trà Vinh, 30/10/2012
Ngày cập nhật: 1/11/2012

Các nhà máy đường (NMĐ) đã vào vụ ép mía niên vụ 2012 - 2013. Nhưng dư âm của một niên vụ sản xuất kém hiệu quả (2011 - 2012) vẫn còn đọng lại nỗi lo đối với người trồng mía, theo dự đoán của ngành Nông nghiệp và chính quyền địa phương của các vùng mía nguyên liệu trong tỉnh cho rằng: Năm nay, thời tiết khô hạn kéo dài, năng suất mía sẽ giảm hơn so với năm rồi, trong khi đó chi phí đầu tư, công lao động tăng cao, vừa qua NMĐ Trà Vinh định giá mía 1.025 đồng/kg (mía 10 trữ đường), giảm 75 đồng/kg so với niên vụ mía 2011 - 2012, hàng ngàn hộ dân trồng mía đang lo lắng.

Đến với vùng nguyên liệu mía huyện Trà Cú những ngày này, hình ảnh quen thuộc là nông dân “bàn tán” giá mía, nhân công thu hoạch, tất cả các khoản chi phí cho niên vụ mới, dự đoán triều cường trong những tháng cuối năm… là một trong những bài toán trăn trở cho người trồng mía. Theo ông Huỳnh Văn Thảo, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Trà Cú, niên vụ mía 2012 - 2013, toàn huyện xuống giống khoảng 4.800 ha, các giống mía chủ yếu như: ROC22, QĐ0086-368, K88-92, TĐĐ22, K2000, QDD00236, ĐU0061, VL6… nông dân trồng mía đang chuẩn bị thu hoạch, dự kiến năng suất trung bình khoảng 100 - 120 tấn/ha, với giá mía hiện nay, nông dân huề vốn hoặc lỗ.

Xã Lưu Nghiệp Anh là một trong những xã có diện tích trồng mía lớn nhất của huyện khoảng 1.832,6 ha, tình hình sản xuất của nông dân năm nay gặp nhiều khó khăn do mọi chi phí đầu vào đều tăng. Đi dọc theo tuyến đường thuộc ấp Chợ, ấp Lưu Cừ II, nông dân đang “nóng lòng” chuẩn bị thu hoạch mía, nhưng NMĐ cho giá mía 1.025 đồng/kg, giảm 75 đồng/kg so niên vụ mía 2011 - 2012, trong khi đó, chi phí phân, thuốc, công thu hoạch tăng 20 - 30% so với năm rồi. Với vẻ mặt lo lắng, ông Nguyễn Văn Hoàng, ở ấp Chợ cho biết: “Niên vụ mía 2012 - 2013, tuy giá mía hom không cao hơn so với niên vụ mía 2011 - 2012, nhưng tính ra người dân phải tốn chi phí nặng hơn vì giá các loại phân bón, vật tư nông nghiệp, nhân công thu hoạch mía tăng hơn năm rồi khoảng 20%. Với 01 ha mía của gia đình, dự kiến chi phí khoảng 100 triệu đồng, do nắng hạn kéo dài nên năng suất mía ước đạt 12 tấn/ha, giảm 03 tấn/ha so với cùng kỳ, với giá mía này coi như huề vốn, nếu tình trạng này kéo dài, gia đình phải chuyển 01 ha chuyên trồng mía sang các loại cây trồng khác có giá trị cao hơn.

Qua trao đổi cùng một số thương lái và các hộ dân trồng mía của huyện, giá mía 10 trữ đường tại NMĐ Trà Cú có giá 1.025 đồng/kg. Vậy chi phí phân, thuốc, nhân công đốn mía, vận chuyển, chi phí mỗi ha khoảng 100 triệu đồng. Nếu mía đạt năng suất 100 tấn/ha, bán với giá 1.025 đồng/kg thì người trồng mía chỉ huề vốn.

Còn ở vùng mía nguyên liệu thuộc ấp Long Hưng, xã Lưu Nghiệp Anh (Trà Cú) vẫn đang canh cánh nỗi lo. Do vùng đất nơi đây trũng và chưa có đê bao hoàn chỉnh, nếu triều cường về sớm như dự báo của ngành chức năng, nông dân vẫn phải thu hoạch mía sớm để “chạy nước”. Ông Lý Văn Chà nói: Giá thành sản xuất mía năm nay tăng do giá thuê nhân công, phân thuốc đều tăng. Nếu phải thu hoạch “chạy nước”, trữ đường sẽ thấp, mía bán không được giá thì khó nói tới chuyện có lời. Cũng theo ông Chà, vụ mía này, NMĐ quy định mía 10 trữ đường giá 1.025 đồng/kg, nếu tăng giảm 01 trữ đường, mỗi kg mía tăng giảm 90 đồng/kg, tăng 20 đồng/kg so với niên vụ mía năm 2011 - 2012. Hiện nay, nông dân tại ấp Long Hưng rất mong giá mía ổn định như thế nào, đảm bảo nông dân có lợi nhuận 30% so với mức chi phí đầu tư. Đồng thời, Nhà nước cần nhanh chóng đầu tư hệ thống đê bao để nông dân an tâm sản xuất, tránh bị thiệt hại như năm rồi - khi triều cường dâng cao.

Anh Phan Thanh Thảo, cán bộ nông nghiệp xã Lưu Nghiệp Anh cho biết, niên vụ mía 2011 - 2012, qua những đợt triều cường dâng cao, toàn xã có khoảng 500 ha bị ảnh hưởng đến năng suất, riêng ấp Long Hưng có 178 ha, với giá bán như hiện nay nông dân trồng mía khó có lãi. Giá thành sản xuất mía năm nay của huyện khoảng 700 - 750 đồng/kg, trong khi đó năng suất mía dự kiến đạt trung bình 100 - 120 tấn/ha, NMĐ Trà Vinh định giá 1.025 đồng/kg (mía 10 trữ đường), nông dân sẽ gặp khó.

Để cây mía phát triển bền vững, đề nghị Hiệp hội Mía đường Việt Nam cần quan tâm ổn định giá mía từ đầu vụ đến cuối vụ, tránh giá xuống thấp khi thu hoạch rộ... đó là vấn đề “nóng” của niên vụ mía 2012 - 2013. Còn để cây mía thoát cảnh thu hoạch “chạy nước” thuộc khu vực nằm ngoài tuyến đê bao sông Hậu, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Trà Cú đã có kế hoạch đề xuất tỉnh, Trung ương xây dựng hệ thống đê bao ngăn triều cường như: Nam Rạch Trà Cú, đê bao Tổng Long, Vàm Rây, Giồng Lớn B với tổng chiều dài khoảng 51.400 m, kinh phí dự kiến khoảng 281,1 tỷ đồng. Đây là một trong những công trình mang tính chiến lược, thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành đối với nông dân trồng mía.

Tuy nhiên, điều nông dân các vùng nguyên liệu mía của tỉnh quan tâm nhất chính là chính sách đầu tư vùng nguyên liệu và giá cả hợp đồng bao tiêu sản phẩm của NMĐ. Theo các ý kiến đề xuất của người trồng mía, NMĐ nên nâng mức bao tiêu sản phẩm, bởi hiện tại mức bao tiêu sản phẩm của NMĐ chỉ dừng lại ở con số 650 đồng/kg (giá sàn), trong khi đó, hiện tại chi phí 01 kg mía đến được NMĐ tốn gần 1.000 đồng/kg, nếu như giá bao tiêu mía của NMĐ được nâng lên cao hơn hoặc bằng với chi phí đầu tư cho 01 kg mía của nông dân, có như thế NMĐ mới có vùng nguyên liệu ổn định để sản xuất. Ngành chức năng phải tiến hành rà soát điều chỉnh, bổ sung lại quy hoạch đặc biệt là hệ thống thủy lợi, giao thông phải đồng bộ đa mục tiêu; quy hoạch vùng nguyên liệu phải gắn với các NMĐ. Bởi vì, chính các NMĐ là người được hưởng lợi nhiều nhất từ việc quy hoạch vùng nguyên liệu, nên các NMĐ phải cùng với địa phương đầu tư cơ sở hạ tầng, phục vụ tốt cho việc phát triển bền vững vùng mía nguyên liệu, tăng cường công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật, nhất là khâu bảo quản sau thu hoạch; thay đổi giống mới có năng suất, chất lượng cao phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu từng tiểu vùng và thích ứng được với điều kiện biến đổi khí hậu; làm chuyển biến một cách cơ bản về tư duy sản xuất cho nông dân theo hướng sản xuất hàng hóa, tập trung với quy mô trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã. Đặc biệt là phải có sự liên kết “4 nhà”.

PHAN TUẤN

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang