• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Gia Lai: Thu hoạch cà phê - Nỗi lo "đạo chích"

Nguồn tin: Báo Gia Lai, 16/10/2012
Ngày cập nhật: 17/10/2012

Thay vì đợi cà phê chín đều đạt chất lượng mới thu hoạch, thì nhiều hộ nông dân trên địa bàn xã Ia Sao và Ia Yok, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai lại chọn cách hái quả xanh, việc làm này dù biết là “bất đắc dĩ” nhưng các “đạo chích” thường xuyên lui tới vườn cây làm nông dân ngày đêm lo lắng. Cùng thời điểm này năm trước giá cà phê nhân hạ thấp chỉ ở mức 35.000 đồng/kg, thì nay giá cà phê có nhích lên nhiều 41.000 - 42.000 đồng/kg, giá cà tươi đang được các thương lái trên địa bàn mua vào ở mức từ 7.500 - 7.800 đồng/kg. Bên cạnh việc vui mừng khi giá cà phê tăng cao, thì điều khiến các hộ nông dân lo ngại là nguy cơ vườn cây thành quả của một năm chăm bón sẽ có nguy cơ “không cánh mà bay”, do vậy câu thành ngữ “xanh nhà hơn già đồng” được các hộ nông dân áp dụng triệt để, dù lượng quả chín trong tổng diện tích chiếm chưa đến 50%.

Lượng quả xanh chiếm trên 50% nhưng vẫn được các lái thương mua và phơi khô. Ảnh: Nguyễn Giác

Lúc này, trên tuyến đường vào địa bàn xã Ia Sao và Ia Yok, ở hai bên đường nhiều hộ dân đã đưa cà phê vừa hái về phơi đầy trên sân. Tại nhà anh Trần Văn Hiền (Ia Sao) chủ của 5 hecta cà phê đang cho phơi hàng chục tấn cà đang xanh quả. Giải thích cho tình trạng cà phê xanh quá nữa đang phơi, anh Hiền nói “cà phê nhà chín nên mới thu hoạch, chứ không phải cà xanh”. Trong khi theo quan sát, số cà phê hộ này đã hái chỉ chín tầm 50%.

Cũng như anh Hiền, anh Đào Văn Trụ có 6 hecta cà phê, trong đó 3 hecta cà phê vối, 3 hecta cà phê chè và trong vườn cà phê của anh đang có khoảng 50 người đang thu hoạch. Năm nay cà phê được mùa, sản lượng cà phê tươi ước đạt 140 tấn, còn chuyện hái xanh thay vì đợi chín sẽ rất cực công và tránh chuyện cà phê bị mất trộm, hái xanh còn hơn mất trắng mà - anh Trụ nói.

Bằng thời điểm này năm trước, ở khu vực hai xã Ia Sao, Ia Yok thường xuyên xảy ra nạn trộm cắp cà phê. Không chỉ đám thanh thiếu niên thiếu tiền chơi điện tử nên tính chuyện trộm vài ba bao, có cả trường hợp đem cả bạt, màn đi để hái, tuy nhiên đó là chuyện của năm trước nên ảnh hưởng đến tâm lý của người dân.

Theo ông Hoàng Quốc Việt, Phó trưởng Công an xã Ia Sao cho biết: do tình hình trộm cắp cà phê năm ngoái diễn ra khá phức tạp, nên chính quyền phối hợp tổ chức các tổ tự quản để tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, bảo vệ địa bàn. Trong quá trình tuần tra, chúng tôi đã tổ chức nắm, bắt các đối tượng thanh thiếu niên hư hỏng, tiến hành tuyên truyền giáo dục, đồng thời tiến hành theo dõi, rà soát các đối tượng lạ mặt xuất hiện trên địa bàn.

Chính việc nhân công nhiều và tránh mất trộm nên nhiều hộ nông đã chọn cách hái quả xanh. Ảnh: Nguyễn Giác

Theo ghi nhận, bước đầu mùa vụ này các nông dân vẫn chưa báo về tình trạng bị mất trộm cà với số lượng lớn, mà trong dân chỉ mất số lẻ, giá trị không lớn. Tuy nhiên, không phải vậy là bớt lo, mới đây trên địa bàn xã Ia Yok lại xảy ra chuyện chặt phá, hủy hoại vườn cây. Theo ông Nguyễn Bá Công - Phòng tổ chức Công ty cà phê 706 (Ia Yok): tình hình trộm cắp vẫn có diễn ra, nhưng chỉ lẻ tẻ do một vài thanh thiếu niên túng tiền làm liều, điều chúng tôi quan tâm là xác định nhóm chặt phá cà phê để giảm thiệt hại. Trong tháng 9 tại đội 7 bị chặt 54 cây, trước đó, năm 2011 ở đội 8 cũng bị chặt 300 cây cà phê, khiến người dân hoang mang, nguyên nhân được cho là có sự ganh ghét nhau, nhưng thủ phạm đến nay vẫn chưa biết là ai - ông Công cho biết.

Chính từ các yếu tố giá cà phê đang ở mức cao, nhân công dễ tìm, tránh để mất cắp và chuyện chặt phá cây xảy ra, nhiều hộ nông dân đã và đang tiến hành ồ ạt cho thu hoạch vội cà phê khi quả đang còn tươi xanh. Việc hái cà xanh dù rằng không mất đi nông sản, nhưng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sản lượng cũng như chất lượng của cây cà phê.

Theo tính toán của các chuyên gia, nếu hái quả chín có thể từ 520 - 680 quả/kg, nhưng nếu quả xanh phải mất 900 - 1.200 quả/kg, đây là điều đáng báo động; do hái quả xanh, nên 1 kg cà phê nhân, có khoảng 50 - 60% đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, chất lượng giảm vì hương cà phê sẽ không thơm, vị sẽ nhạt, nhân không đẹp.

Nếu chuyện trộm cắp vặt ảnh hưởng đến tâm lý người dân và chuyện chạy theo giá thành hái vội cà phê khi quả đang xanh để bán sẽ ảnh hưởng rất lớn đến uy tín và chất lượng xuất khẩu khi Tây Nguyên được đánh giá là vùng phát triển chiến lược của cây cà phê trong cả nước và là thị trường tiềm năng cho xuất khẩu.

Nguyễn Giác

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang