• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Hậu Giang: Mía nghẹn

Nguồn tin: Báo Hậu Giang, 10/10/2012
Ngày cập nhật: 12/10/2012

Đã 3 năm liên tiếp, cứ vào thời điểm giữa tháng 10, khi nước lũ chuẩn bị lên đỉnh điểm thì UBND tỉnh Hậu Giang cùng các nhà máy đường trong khu vực ĐBSCL lại có dịp ngồi lại bàn tính kế hoạch tiêu thụ mía chạy lũ cho người dân. Tuy nhiên, kế hoạch kêu gọi mua mía chạy lũ năm nay không mấy khả quan do nhiều nguyên nhân.

Đến hẹn lại lo

Năm nay, tuy UBND tỉnh có chủ trương cho các nhà máy đường trong tỉnh vào vụ sớm hơn cùng kỳ một tháng nhằm giảm thiệt hại do thiên tai, thế nhưng tiến độ thu hoạch vẫn còn khá chậm so với nhu cầu để tránh lũ và lấp lại vụ lúa Đông xuân liếp. Đến thời điểm này, toàn tỉnh chỉ thu hoạch được gần 4.400/14.282 ha, ước năng suất đạt 92 tấn/ha. Theo nhận định của ngành nông nghiệp tỉnh, nguyên nhân chính dẫn đến tiến độ thu hoạch chậm là do giá mía thấp, ít thương lái đến thu mua. Nếu vào đầu vụ, các thương lái mua mía tại ruộng với giá từ 900 - 1.000 đồng/kg thì nay chỉ còn từ 750 - 800 đồng/kg, trong khi giá thành sản xuất vụ này khoảng 820 đồng/kg. Do đó, nông dân không có lãi, thậm chí bị lỗ, nên nhiều người còn neo mía chưa chịu thu hoạch.

Nhiều diện tích mía ở huyện Phụng Hiệp có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi lũ khi các nhà máy đường đồng loạt giảm sản lượng thu mua.

Để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, Sở NN&PTNT tỉnh đề xuất các nhà máy đường xem xét nâng giá thu mua mía để đảm bảo cho người dân có lãi, với giá thu mua thấp nhất cũng bằng với giá đã công bố vào đầu vụ sản xuất (từ 850 đồng/kg trở lên). Tuy nhiên, đề nghị này không được chấp thuận. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc Công ty Cổ phần Mía đường Bến Tre, lý giải: Do ảnh hưởng đường nhập lậu nên giá đường trong nước liên tục giảm, hiện chỉ còn dưới 15.000 đồng/kg, từ đó làm ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất. Riêng Nhà máy đường Bến Tre, do đường vận chuyển xa nên phải nâng giá thu mua cho thương lái, hiện công ty đang mua mía với giá 1.100 đồng/kg, mía 10CCS tại cầu cảng. Với mức giá này, công ty đang chịu lỗ 1.000 đồng/kg đường. Do đó, công ty không thể tăng giá thu mua mía lên theo đề xuất của Sở NN&PTNT tỉnh Hậu Giang.

Mặc dù giá đường giảm, nhưng tình hình tiêu thụ gặp không ít khó khăn, nhiều nhà máy sản xuất ra nhưng không có nơi tiêu thụ. Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mía đường Tây Nam(Càu Mau - Kiên Giang) Lê Văn Hiệu cho hay: “Từ đầu vụ đến nay, công ty sản xuất được 15.000 tấn đường, nhưng chỉ tiêu thụ chưa đến 25% nên công ty đang gặp khó khăn về nguồn vốn. Nếu tình hình này cứ tiếp tục kéo dài, công ty đang lo sẽ không có tiền để trả tiền mía cho nông dân”.

Đăng ký mua mía cầm chừng

Theo dự báo của ngành nông nghiệp tỉnh, đỉnh lũ năm nay sẽ xuất hiện từ ngày 20 đến ngày 25-10, mực nước tương đương năm 2011 và diễn biến còn nhiều phức tạp, khó lường. Với tiến độ thu hoạch và tiêu thụ mía của 3 nhà máy đường trong tỉnh như hiện nay thì đến thời điểm 30-11-2012, khả năng chỉ tiêu thụ thêm khoảng 4.700/5.600 ha mía ngập lũ của huyện Phụng Hiệp. Diện tích khoảng 1.000 ha (sản lượng 150.000 tấn) thu hoạch sau thời điểm này có nguy cơ bị thiệt hại về năng suất, chất lượng và ảnh hưởng lớn đến thu nhập, đời sống và tái sản xuất của người trồng mía. Với tình hình khẩn cấp trên, cần có giải pháp kêu gọi các nhà máy đường trong khu vực ĐBSCL tham gia chia sẻ để thu mua mía vùng lũ trong thời gian từ ngày 8 đến ngày 30-10. Tuy nhiên, nhiều nhà máy cũng chỉ đăng ký mua mía cầm chừng do tình hình biến động của thị trường hiện nay, đặc biệt là giá đường giảm làm ảnh hưởng đến lợi nhuận, nên họ không mấy mặn mà với vùng mía ở Hậu Giang như những năm trước.

Ông Cổ Trí Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mía đường Sóc Trăng, cho biết: Năm nay công ty vào vụ sớm hơn gần 10 ngày so với cùng kỳ, đã ép được khoảng 14.000 tấn mía, chủ yếu ở vùng Phụng Hiệp. Mặc dù công ty mua mía cao hơn 30 đồng/kg so với Nhà máy đường Phụng Hiệp, nhưng bà con nơi đây vẫn chưa chịu bán, điều này gây nhiều khó khăn trong quá trình sản xuất vì liên tục thiếu nguồn nguyên liệu ép. Hiện tại, một số khu vực mía lũ ở Sóc Trăng đã ngập nước cần thu hoạch sớm, do đó thời gian tới công ty chỉ mua từ 40.000 - 50.000 tấn mía chạy lũ ở Hậu Giang, giảm 50% so với kế hoạch ban đầu. Trường hợp giá đường không được cải thiện và người dân chưa chịu bán mía thì sản lượng thu mua có thể giảm xuống.

Tuy đã nhiều lần lên kế hoạch vào vụ ép, nhưng đến thời điểm này, Công ty Cổ phần Mía đường Trà Vinh vẫn chưa thể vào vụ do tình hình sản xuất không mấy khả quan. Dự kiến, ngày 16-10 tới đây, công ty sẽ vào vụ và đăng ký mua mía chạy lũ cho Phụng Hiệp và TX.Ngã Bảy với sản lượng 15.000 - 20.000 tấn. Nhưng đây chỉ là sản lượng đăng ký, trong trường hợp giá mía tại ruộng cao hơn 900 đồng/kg thì công ty sẽ không tham gia mua mía tại Hậu Giang. Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Mía đường Trà Vinh Nguyễn Thái Hòa chia sẻ: “Nhà máy luôn mong người trồng mía có lợi nhuận, nhưng trong hoàn cảnh hiện nay cần có sự đồng cảm, nếu chỉ giành quyền lợi về một bên thì khó tồn tại cho cả hai”. Ngay như Nhà máy đường Ấn Độ, vào đầu vụ dự tính mua mía nguyên liệu tại vùng mía Phụng Hiệp 100.000 tấn mía thì nay giảm xuống còn 60.000 tấn. Với tình hình khó khăn chung như hiện nay, tại cuộc họp của UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức vào ngày 8-10, hầu hết các nhà máy đường trong khu vực đều giảm sản lượng mua mía chạy lũ tại vùng Phụng Hiệp.

Chủ tịch Hiệp hội Mía đường Việt Nam Nguyễn Thành Long nhận định: Năm nay, các nhà máy đường không hăng hái vào vụ do thị trường đường khó khăn và dự báo sẽ còn kéo dài trong thời gian tới. Ngoài ra, nhiều nông dân còn ý định neo mía chờ giá dẫn đến tiến độ thu hoạch chậm. Để đảm bảo lợi ích hài hòa giữa doanh nghiệp và nông dân, đồng thời hạn chế áp lực thu hoạch mía chạy lũ, UBND tỉnh Hậu Giang nên xem xét và cân đối lại diện tích trồng mía trên địa bàn. Cần giảm bớt những vùng mía kém năng suất, ưu tiên phát triển những vùng có điều kiện sản xuất để tập trung đầu tư, từ đó làm giảm chi phí sản xuất, nâng nguồn lợi nhuận cho người trồng mía trước tình hình cạnh tranh khốc liệt của thị trường hiện nay.

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Trần Công Chánh cho rằng: Để tránh cảnh lặp đi lặp lại như hiện nay, thời gian tới, UBND tỉnh sẽ có hướng quy hoạch lại vùng sản xuất mía, đầu tư hệ thống đê bao kết hợp giao thông nông thôn. Không khuyến khích người dân mở rộng diện tích trồng mía, những nơi không có điều kiện phát triển sẽ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Về tình hình thu hoạch mía hiện nay, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành liên quan và các nhà máy đường trong tỉnh đẩy nhanh tiến độ tiêu thụ mía ở Phụng Hiệp, sử dụng lực lượng tại chỗ giúp dân thu hoạch mía khi cần thiết. Sở NN&PTNT tỉnh hình thành tổ thu hoạch để cùng chia sẻ với doanh nghiệp, đặc biệt là vận động người dân không nên neo mía mà khẩn trương thu hoạch để tránh thiệt hại…

HỮU PHƯỚC

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang