Nguồn tin: Báo Cần Thơ, 25/09/2012
Ngày cập nhật:
27/9/2012
Những ngày qua mưa kéo dài gặp đợt triều cường tháng 8 âm lịch, nước sông Cửu Long dâng cao làm nhiều vùng lúa thu đông sắp thu hoạch bị ngập sâu. Máy gặt không xuống đồng, gặt lúa gian nan, lúa ướt rớt giá. Trong khi đó ở Vĩnh Long, khoai lang "dội chợ" mất giá và buộc dỡ sớm vì nước lên.
Nông dân xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy (Hậu Giang) thu hoạch lúa chạy triều cường dẫn đến chất lượng lúa thấp.
Con nước lớn đầu mùa nước nổi năm nay xuất hiện. Trên sông Hậu nước lên mấp mé mép bờ. Một số vùng trũng, đất thấp đã bị ngập lụt theo triều. Mực nước sông tuy chưa cao như cùng kỳ mùa lũ năm 2011, nhưng trên một số tuyến đường nội ô TP Cần Thơ đã tái diễn cảnh ngập nước và rút theo triều. Đi ra vùng ngoại thành, dọc theo tuyến quốc lộ 91B quận Bình Thủy, quốc lộ 91 đi Ô Môn, Thốt Nốt, nước sông theo kênh rạch dâng lên làm ngập tới cổ bông lúa thu đông đang chín sắp thu hoạch.
Ở huyện Thới Lai, TP Cần Thơ, nông dân gặt lúa cơ cực. Anh Phú, nông dân xã Trường Xuân đang thu hoạch 15 công lúa, nói: Nước lớn, đồng ngập sâu, máy gặt liên hợp lún lầy, gặt không được. Thợ gặt lúc này đắt giá, giá gặt lúa 260 ngàn đồng/công, nhưng ruộng ngập sâu, gặt khó, giá 300 ngàn đồng/công. Tính ra chi phí thuê nhân công gặt lúa cao hơn máy gặt đập liên hợp vì tăng thêm các khoản tiền thuê kéo lúa, máy tuốt (suốt) lúa. Nhưng lúa gặt tay do để mớ lúa trên nước, tuốt ra hạt lúa ướt, thương lái mua lúa tươi hạ giá còn 3.800 - 3.900 đồng/kg, thấp hơn so với lúa gặt máy 700 - 800 đồng/kg.
Ông Phạm Văn Quỳnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) TP Cần Thơ, cho biết: Những ngày qua nước lũ và triều cường đã vượt mức báo động I. Một số vùng ruộng lúa chân đất thấp bắt đầu ngập sâu, nhưng nước không cầm đồng lâu, chỉ sau một giờ rút theo triều. Đến nay vùng ngoại thành thu hoạch hơn 15.000 ha/58.300 ha lúa thu đông toàn thành phố; năng suất bình quân trên 5 - 5,2 tấn/ha. Tuy nhiên theo nhiều nông dân, đợt thu hoạch lúa sớm hơn năng suất khá cao, gặt máy ít hao hụt và không bị mưa dầm. Còn đợt thu hoạch lúa hiện thời mưa giông làm đổ ngã nên hao hụt, năng suất có thể giảm.
Trong tình cảnh tương tự, ở Hậu Giang nhiều vùng lúa đang vào mùa gặt bị nước ngập nên máy gặt đập liên hợp không thể xuống đồng. Dọc theo tuyến quốc lộ 61B từ TP Cần Thơ đến Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang), nhiều nông dân cho biết phải tìm thuê thợ gặt, chi phí thu hoạch tăng lên gấp 1,5 đến 2,5 lần so với thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp. Bà Nguyễn Thị An ngụ tại ấp 4 xã Vị Bình, huyện Vị Thủy, than thở: "Hiện nay, giá thuê công gặt, công chở lúa vào bờ và suốt lúa… cộng gộp lại gần 500 ngàn đồng/công. Trong khi nếu ruộng không bị ngập nước giá thuê máy gặt đập liên hợp chỉ tốn gần 300 ngàn đồng/công. Đó là chưa nói tới những cánh đồng lúa bị ngã sập còn tốn tiền nhân công gấp 2,5 lần so với gặt bằng máy. Lúa mà bị ướt, chất lượng kém thì bán giá thấp, chẳng lời bao nhiêu…" .
Theo Sở NN&PTNT tỉnh Hậu Giang, mưa lớn và triều cường làm hơn 500 ha lúa thu đông bị ảnh hưởng. Trong đó, một số vùng xuống giống lúa thu đông muộn gặp mưa chụp, nước ngập làm hao hụt nặng nề. Diện tích lúa mới xuống giống thiệt hại khoảng 180 ha. Trong khi đó ở một số tỉnh trong vùng mưa lớn kéo dài và mực nước sông lên cao đe dọa nhiều vùng lúa thu đông. Tại xã Tân Huề, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp xảy ra một vụ sạt lở cống, nước tràn đe dọa hơn 3.000 ha lúa thu đông sắp thu hoạch. Ở Kiên Giang, hiện có hơn 72.000 ha lúa thu đông đã xuống giống. Thế nhưng lo lắng nhất là trên 3.000 ha lúa người dân tự xuống giống nằm ngoài vùng đê bao. Theo Sở NN&PTNT tỉnh Kiên Giang, do mưa kéo dài ở các huyện An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận hiện có khoảng 5.000 - 6.000 ha lúa thu đông sau gieo sạ từ 15 đến 20 ngày tuổi bị ngập úng.
Một diễn biến khác, trên vùng trồng khoai lang Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long hiện nay triều cường dâng cao uy hiếp đê bao bảo vệ hàng ngàn ha khoai lang tím Nhật bị ngập nước hư hại. Một số nông dân lo lắng phải dỡ khoai sớm, dù khoai lang chưa đến kỳ thu hoạch. Ông Ngô Văn Tua, Chủ nhiệm HTX khoai lang Thành Đông, xã Thành Đông, huyện Bình Tân, cho biết: Để tránh con nước lớn và mưa dầm vừa qua, hàng chục xã viên của HTX buộc phải thu hoạch gấp chạy nước. Vì vậy chất lượng khoai bị ảnh hưởng ít nhiều dẫn đến thương lái đến thu mua với giá rẻ. Hiện thời thương lái mua khoai lang tím tại ruộng 180.000 đồng/tạ. Với giá này, dân trồng khoai tính ra lỗ từ 30 đến 60 triệu đồng/ha.
Trải qua mùa lúa - khoai nhọc nhằn, nông dân nuôi hy vọng trúng mùa. Thế nhưng chỉ vì diễn biến thời tiết bất lợi, tới kỳ thu hoạch, nỗi lo rơi rụng, rớt giá, giảm lãi vẫn cứ kéo dài triền miên.
HỮU ĐỨC - AN PHÚC
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.