• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Sơn Thành Tây (Phú Yên): Nông dân trồng tiêu được mùa “kép”

Nguồn tin: Báo Phú Yên, 24/09/2012
Ngày cập nhật: 26/9/2012

Năng suất thu hoạch tiêu vụ 2012 tăng hơn 20% so với năm ngoái, giá bán cũng tăng, người trồng tiêu thu lãi lớn. Không những thế, trong những năm gần đây, thị trường tiêu thụ tiêu thành phẩm liên tục hút hàng nên nhiều nông dân ở huyện Tây Hòa (Phú Yên) mạnh dạn đầu tư mở rộng diện tích canh tác, nuôi giấc mơ trở thành tỉ phú từ cây tiêu…

Nông dân Tây Hòa thu hoạch tiêu - Ảnh: T.HƯƠNG

ĐƯỢC MÙA “KÉP”

Với hơn 400 ha tiêu, huyện Tây Hòa là địa phương có diện tích trồng tiêu lớn nhất tỉnh, tập trung chủ yếu ở xã Sơn Thành Tây. Vụ thu hoạch tiêu năm nay, cả sản lượng và giá tiêu đều tăng cao giúp người trồng tiêu thu lãi lớn. Bà Phương Nguyệt ở thôn Sơn Thọ, xã Sơn Thành Tây, phấn khởi khoe: Gia đình tôi vừa thu hoạch xong 1 ha tiêu đạt 6 tấn, so với năm ngoái thì sản lượng thu hoạch tiêu năm nay tăng khoảng 1 tấn, đây là vụ tiêu mà năng suất thu hoạch đạt cao nhất trong các năm gần đây. Còn ông Lê Đình Thuận lại cho biết: Nhờ thời tiết thuận lợi, năm nay cây tiêu ít bị dịch bệnh, đậu được nhiều hạt nên sản lượng thu hoạch cũng tăng cao. Chỉ với 8 sào tiêu (mỗi sào 500 m2) mà vụ thu hoạch này gia đình tôi thu được hơn 5 tấn tiêu khô, tăng hơn 20% sản lượng so với năm trước.

Vụ mùa năm nay không những năng suất thu hoạch tiêu tăng mà giá bán cũng tăng mạnh. Bà Nguyễn Thị Loan ở thôn Sơn Trường, xã Sơn Thành Tây cho biết: Tại thời điểm thu hoạch chính vụ giá tiêu khô đạt khoảng 130.000 đồng/kg đối với loại tiêu đạt dung trọng 50 (1 lít đạt 5g), còn nếu tiêu đạt chất lượng tốt hay xấu hơn thì giá bán sẽ tăng, giảm theo chất lượng. Vụ mùa năm nay vườn tiêu nhà tôi cho thu hoạch được trên 5 tấn thành phẩm, bán với giá 132.000 đồng/kg, thu được trên 650 triệu đồng. Nếu giá tiêu năm nào cũng được như vầy thì người trồng tiêu chúng tôi sẽ giàu to.

Vì thị trường hút hàng nên việc tiêu thụ tiêu rất thuận lợi, bà Phương Nguyệt cho biết: Mỗi kỳ thu hoạch, các thương lái luôn ứng trực cả ngày tại các vườn tiêu để thu mua, chỉ cần cân tiêu là có tiền mặt ngay. Tuy nhiên, nhà tôi chỉ bán một ít để lấy tiền tái đầu tư cho vụ trồng mới, số tiêu còn lại tôi tiếp tục trữ để chờ thêm giá. Theo bà Trần Thị Minh Thư, Giám đốc Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành, do thị trường tiêu hút hàng nên từ đầu vụ giá tiêu khô đã đạt gần 130.000 đồng/kg, tăng thêm 10.000 đồng/kg so với năm trước và vẫn tiếp tục tăng, hiện mỗi kg tiêu đã đạt 142.000 đồng/kg (loại có dung trọng 50), nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng thêm.

Ông Nguyễn Dũng, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Tây Hòa, thông tin: Kết thúc vụ thu hoạch tiêu 2012, tổng sản lượng tiêu thành phẩm thu hoạch trên toàn huyện đạt khoảng 960 tấn, tăng hơn vụ trước 200 tấn; năng suất bình quân đạt khoảng 30 tạ/ha, tăng 7 tạ/ha so với cùng kỳ năm trước. Nhờ vậy nên đa số các hộ trồng tiêu đều có lợi nhuận cao.

MỞ RỘNG DIỆN TÍCH

Mấy năm gần đây thị trường tiêu hút hàng, giá tiêu liên tục tăng cao, nên nhiều nông dân đã không ngần ngại đầu tư hàng trăm triệu đồng để mở rộng diện tích trồng mới. Bà Nguyễn Thị Hồng ở thôn Sơn Trường xã Sơn Thành Tây cho biết: Gia đình tôi vừa thu hoạch 2 ha tiêu, trừ chi phí lãi khoảng 1 tỉ đồng, vì vậy vụ mới gia đình tôi quyết định đầu tư trồng thêm 1 ha tiêu nữa, nếu thời tiết thuận lợi, giá cả ổn định thì sẽ có lợi nhuận cao. Chính vì lợi nhuận từ trồng tiêu quá hấp dẫn nên hiện nay không riêng các gia đình có thâm niên trồng tiêu mạnh dạn mở rộng diện tích canh tác, nhiều hộ nông dân chưa hề biết đến trồng tiêu cũng ồ ạt đầu tư. Ông Sáu Nghị ở thôn Sơn Nghiệp, xã Sơn Thành Tây, nói: Thấy các gia đình trồng tiêu trong xóm liên tục thu được lãi lớn, cuộc sống khấm khá, nên tôi quyết định phá bỏ 2 ha cây điều kém hiệu quả, chuyển sang trồng cây tiêu. Ông Nguyễn Kim Ngọc, cán bộ khuyến nông Phòng NN-PTNT huyện Tây Hòa cho biết: Diện tích trồng tiêu của toàn huyện trong năm nay đã tăng thêm khoảng 100 ha, đạt 412 ha và hiện bà con nông dân vẫn đang tiếp tục mở rộng thêm diện tích, tập trung ở các xã Sơn Thành Tây, Sơn Thành Đông…

Theo nhiều người trồng tiêu, ở Phú Yên, cây tiêu thường được trồng bằng choái sống nên thời gian kiến thiết kéo dài khoảng 6 năm (2 năm trồng cây choái và 4 năm kiến thiết cho cây tiêu). Chi phí trồng 1 ha tiêu năm đầu khoảng 80 triệu đồng và những năm sau mỗi năm khoảng 30 triệu đồng, tổng kinh phí chăm sóc 1ha tiêu từ khi trồng đến thời kỳ kinh doanh tốn khoảng 230 triệu đồng, nhưng đây chỉ mới là con số ước tính mà chưa hề tính đến các rủi ro như dịch bệnh và giá cả. Trong khi đó, hiện nay nhiều vùng trồng tiêu lớn trong cả nước bà con nông dân cũng đang ồ ạt mở rộng diện tích trồng tiêu. Vậy nên khi đến thời kỳ khai thác khả năng sản lượng tiêu sẽ tăng vọt và liệu cây tiêu có giữ được giá cao như hiện nay vẫn còn là điều chưa thể biết được.

Bà Trần Thị Minh Thư, Giám đốc Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành cho biết: Trong tổng số 380 ha tiêu do công ty quản lý có khoảng 280 ha tiêu đang cho thu hoạch, còn khoảng 100 ha đang trong giai đoạn kiến thiết. Hiện các hộ trồng tiêu do công ty quản lý đang tiếp tục trồng mới khoảng 80 ha nữa. Định hướng công ty sẽ ổn định vùng chuyên canh trồng tiêu với diện tích khoảng 500 ha, đồng thời sẽ đầu tư dây chuyền công nghệ chế biến tiêu sọ theo tiêu chuẩn thế giới để xuất khẩu hoặc ủy quyền xuất khẩu ra thị trường thế giới.

TUYẾT HƯƠNG

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang