• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Hậu Giang: “Sốt” nhân công

Nguồn tin: Báo Hậu Giang, 12/09/2012
Ngày cập nhật: 14/9/2012

Dù mới vào vụ, nhưng những ngày qua tại vùng mía nguyên liệu huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang), người trồng mía phải chạy đôn chạy đáo tìm nhân công thu hoạch. Điều khiến người trồng mía nơi đây lo lắng không chỉ có thiếu lao động mà giá thuê mướn cũng tăng gần gấp đôi.

* Khan hiếm lao động

Vụ mía 2012 - 2013, huyện Phụng Hiệp là địa phương có diện tích trồng mía lớn nhất tỉnh với 9.037 ha, tăng gần 500 ha so với cùng kỳ. Mỗi năm, cứ đến mùa thu hoạch là người dân nơi đây phải đối mặt với tình trạng khan hiếm nhân công đốn mía. Ông Võ Văn Quân, ở ấp Mỹ Quới B, thị trấn Cây Dương, cho biết: “Năm nào cũng vậy, trước khi đốn mía khoảng 10 ngày, gia đình tôi và nhiều bà con phải tìm nhân công để đặt cọc trước. Nếu đợi đến gần ngày thu hoạch sẽ khó kiếm được vì nhân công thì ít nhưng người kêu đốn lại nhiều. Có hộ đã nhận cọc của thương lái, nhưng phải chờ hơn 10 ngày mới tìm được người đốn mía”.

Thiếu nhân công lao động đang là nỗi lo của người trồng mía.

Việc khan hiếm nhân công đang khiến nhiều gia đình phải mất ăn, mất ngủ. Vì thiếu người làm sẽ gây xáo trộn và làm ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch sản xuất, mùa vụ của người dân. “Chỉ cần kêu người làm trễ vài ngày sẽ không gieo sạ kịp vụ lúa liếp. Năm trước, do lũ lớn cộng thêm thiếu nhân công đốn mía nên gia đình đành bỏ vụ lúa liếp. Rút kinh nghiệm, vụ mía năm nay tôi chủ động đặt cọc nhân công trước, bằng mọi giá phải thu hoạch sớm rồi tranh thủ gieo sạ để có lúa ăn” - ông Võ Đông Văn, ở ấp 1, xã Hòa An bộc bạch.

Cũng chính vì khan hiếm lao động nên các cánh đồng mía vùng trũng của huyện Phụng Hiệp chỉ mới thu hoạch lai rai, trong khi nước lũ đã bắt đầu dâng lên do mưa kéo dài. Ông Phan Văn Minh, ở ấp Quyết Thắng B, xã Hiệp Hưng, cho biết: “Tôi trồng gần 5 công mía, mấy năm trước vần công qua lại và thuê thêm công thu hoạch mía bán cho nhà máy. Còn năm nay, không có công nên vợ chồng tôi cùng những người thân thu hoạch dần dần vì đã lỡ nhận tiền cọc từ thương lái”. Theo nhiều nông dân trồng mía, do “sốt” công lao động nên khả năng dẫn đến thất thoát sau thu hoạch sẽ tăng cao vì người lao động chỉ chú trọng số lượng nên chặt bừa, chừa lại gốc khá cao so với mức bình thường.

Những năm gần đây, mặc dù Phòng NN&PTNT huyện Phụng Hiệp đã chủ động xây dựng kế hoạch tìm nhân công thu hoạch mía nhằm giúp người dân phần nào giải quyết khó khăn và tránh tình trạng mía nằm ngoài đồng chờ người đốn. Tuy nhiên, tình trạng thiếu người thu hoạch vẫn diễn ra cục bộ ở nhiều nơi nên ít nhiều ảnh hưởng đến tiến độ thu hoạch mía của huyện. Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Phụng Hiệp Nguyễn Thế Tự cho hay: Hàng năm, huyện đều xây dựng kế hoạch huy động lực lượng xung kích, bao gồm các đoàn thể ở xã để sẵn sàng giúp người dân thu hoạch mía khi có sự cố về thiên tai. Ngoài ra, phòng cũng thường xuyên chỉ đạo các HTX mía có phương án huy động lực lượng lao động từ các vùng lân cận đến thu hoạch mía giúp dân, nhưng tình hình thiếu nhân công vẫn xảy ra dẫn đến tiến độ thu hoạch chậm. Đến thời điểm này, toàn huyện chỉ thu hoạch được khoảng 730 ha mía.

* Giá công thu hoạch tăng

Do khan hiếm nhân công lao động nên giá thuê mướn thu hoạch mía ở một số vùng bị đẩy lên từ 30 - 50% so với cùng kỳ. Theo bà con trồng mía, giá công đốn mía sẽ còn tiếp tục tăng khi bước vào thu hoạch rộ vào giữa tháng 11 tới. Ông Phan Văn Ngà, ở ấp Mỹ Phú, xã Hòa Mỹ, cho biết: “Công địa phương bây giờ tăng cao hơn nhiều so năm ngoái, trước đó chỉ khoán chặt 80.000 - 110.000 đồng/tấn thì nay tăng lên 150.000 đồng/tấn. Mỗi ngày, một nhân công dư sức chặt trên 1 tấn mía, tính ra có khoản thu nhập gần 200.000 đồng. Vậy mà tôi chẳng tìm được người để thuê”.

Ông Ngà cho biết thêm: “Khi mía chín rộ, cần phải có nhiều nhân công để thu hoạch nhanh, bởi để lâu hàm lượng đường sẽ giảm, mía lại héo làm hao hụt sản lượng. Mấy năm trước cũng thiếu nhân công, nhưng cứ nâng giá thuê lên cao hơn một chút cũng kiếm ra người làm. Còn bây giờ, thanh niên trong độ tuổi lao động đi làm ăn xa hoặc làm công nhân tại các nhà máy, khu công nghiệp, dù có tăng giá lên cao, các chủ mía cũng khó tìm được người thu hoạch”.

Chỉ hơn 1 công mía, nhưng gia đình ông Đặng Văn Khởi, ở ấp Mỹ Phú A, xã Hòa Mỹ phải mất hơn 5 ngày mới kiếm được nhân công thu hoạch xong, tuy nhiên mức giá lại cao hơn vụ trước gần gấp đôi (150.000 đồng/tấn). Ông Khởi tâm sự: “Với nhà nông, sức ép mùa vụ khiến các chủ mía phải chấp nhận chi trả mức nhân công thu hoạch cao. Đây là điều chẳng hài lòng, bởi lợi nhuận sẽ bị san sẻ bớt”. Câu chuyện của ông Ngà và ông Khởi hiện nay rất phổ biến tại vùng nguyên liệu mía của Phụng Hiệp. Nhưng dù giá có tăng gấp 2 - 3 lần thì vấn đề thiếu nhân công thu hoạch mía vẫn khó có lời giải khi mà lực lượng lao động nông thôn ngày một khan hiếm dần. Chỉ còn cách là đưa cơ giới vào thu hoạch. Song, đến nay tỉnh Hậu Giang và nhiều vùng mía khu vực ĐBSCL vẫn chưa có loại thiết bị nào dùng để chặt mía…

HỮU PHƯỚC

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang