• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Hậu Giang: Vụ mía 2012 - 2013 - Trúng mùa vẫn lo

Nguồn tin: Báo Hậu Giang, 17/08/2012
Ngày cập nhật: 18/8/2012

Hiện nay, nông dân trồng mía huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) bước vào vụ thu hoạch, bên cạnh niềm vui được dự báo sẽ trúng mùa thì vấn đề giá cả, hợp đồng bao tiêu đang là những nỗi lo.

Theo con đường vào các xã của vùng mía nguyên liệu Phụng Hiệp, hai bên bờ kênh là những ruộng mía một màu xanh mướt. Trên các cánh đồng, nông dân đang tất bật chăm sóc từng rẫy mía, với hy vọng năm nay sẽ có được mùa mía ngọt. Gạt từng giọt mồ hôi đang lăn dài trên má, ông Phan Văn Minh, ở ấp Quyết Thắng B, xã Hiệp Hưng, hồ hởi khoe: “Vụ mía này, gia đình trồng được 1ha với các giống ROC 13, ROC 16. Năm nay, nhờ thời tiết thuận lợi cộng với việc bà con chịu khó đầu tư chăm sóc nên mía đang phát triển tốt và hứa hẹn sẽ cho năng suất cao”. Hiện tại, hầu hết diện tích mía của người dân Phụng Hiệp từ 9 - 10 tháng tuổi. Từ ruộng mía sum suê của gia đình, ông Minh dự đoán năng suất mía vụ này sẽ đạt 200 tấn/ha trở lên, cao hơn từ 20 - 30 tấn/ha so với cùng kỳ năm trước.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trồng mía, ông Nguyễn Văn Việt, ở ấp Mỹ Thạnh, xã Tân Phước Hưng, chia sẻ: “Sau nhiều năm trồng mía tôi thấy, hễ năm nào “nhuần” thì năm đó mía của bà con đều cho năng suất cao, rất nhẹ công chăm sóc và có nguồn thu nhập tương đối cao hơn so với những năm bình thường. Chính vì vậy, người dân nơi đây kỳ vọng vụ mía này sẽ không ngoại lệ”. Cũng theo ông Việt, ngoài yếu tố thiên thời địa lợi, một nguyên nhân khác làm cho cây mía đạt năng suất cao chính là nhờ sử dụng các giống mía chất lượng thay thế những giống đang bị thoái hóa tại địa phương. Đồng thời, cán bộ ngành nông nghiệp và Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ (Casuco) thường xuyên hướng dẫn kỹ thuật canh tác từ khi trồng đến thu hoạch. Nhờ vậy, bà con đỡ lo sâu hại như những vụ mía vừa qua.

“Trúng mùa, được giá” là mong mỏi của người dân trồng mía hiện nay.

Tuy nhiên, một trong những nỗi lo lớn nhất của người trồng mía hiện nay là tình hình giá cả. Bởi, một điệp khúc được lặp đi lặp lại và gần như trở thành quy luật khắc nghiệt đối với nông dân là “được mùa thì thất giá và ngược lại”. Đây chính là rào cản làm giàu chính đáng từ cây mía của người dân và giải pháp hữu hiệu tháo gỡ vấn đề này còn là câu chuyện dài chưa có hồi kết. Ông Văn Hoài Tình, ở ấp Mỹ Thạnh, xã Tân Phước Hưng, tâm sự: “Nguồn thu nhập của gia đình chủ yếu dựa vào mấy công mía, trận lũ vừa qua đã làm ảnh hưởng khá lớn đến cuộc sống gia đình. Vụ mía này, tôi quyết tâm dồn hết sức cũng như tiền của vào cây mía và chỉ mong sao được hưởng trọn vẹn niềm vui từ thành quả mà chính bàn tay mình làm được. Nếu giá mía thấp thì cuộc sống không chỉ riêng gia đình tôi mà nhiều bà con khác sẽ gặp nhiều khó khăn”.

Theo các nhà máy đường, giá mía phụ thuộc rất nhiều vào giá đường, nếu giá mía ở mức 1.100 đ/kg thì giá thành đường phải đảm bảo từ 14.000 - 16.000 đ/kg. Tuy nhiên, một tín hiệu không tốt cho người trồng mía là hiện giá đường trên thị trường đang có xu hướng giảm do bị ép mạnh bởi đường ngoại nhập lậu nên đường nội gặp khó trong tiêu thụ. Ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch Hiệp hội Mía đường Việt Nam, nhận định: Tốc độ tiêu thụ đường do các nhà máy trong nước sản xuất ra đang chậm hẳn lại. Trước đây, trung bình mỗi tháng, các nhà máy tiêu thụ trên dưới 100.000 tấn đường, nhưng nay chỉ còn 50.000 - 60.000 tấn. Giá đường do các nhà máy bán ra hiện đã giảm xuống dưới 16.000 đ/kg, nhưng việc tiêu thụ đường vẫn đang rất khó khăn. Nguyên nhân là do đụng với đường nhập lậu. Nếu tình trạng giá đường cứ tiếp tục giảm xuống như hiện nay sẽ gây khó cho cả nhà máy lẫn nông dân.

Bên cạnh nỗi lo về giá cả thì vấn đề hợp đồng bao tiêu với các nhà máy đường cũng đang là điều trăn trở của người dân lẫn chính quyền địa phương. Phó Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp Trần Văn Thắng cho hay: Đến thời điểm này, các nhà máy đường đã ký hợp đồng bao tiêu với nông dân được 6.900/9.037 ha, đạt 76%. Trong đó, Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ (Casuco) là 4.000 ha và Nhà máy đường cồn Long Mỹ Phát là 2.900 ha. Như vậy, diện tích còn lại, bà con ít nhiều sẽ gặp khó khăn trong vấn đề tiêu thụ nhất là khi gặp lũ lớn. Ngoài ra, với công suất ép hiện tại của 3 nhà máy đường trong tỉnh, mỗi ngày chỉ giải quyết được khoảng 90 ha và phải mất 100 ngày mới tiêu thụ hết lượng mía của Phụng Hiệp, do đó khả năng mía trổ cờ gây thiệt hại cho người dân là khó tránh khỏi.

Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Đồng cho biết: Năm nay, được dự báo là năm lũ lớn nên sở đã có kế hoạch kêu gọi một số nhà máy khu vực vào ứng cứu khi có nhu cầu. Ngoài ra, nếu các nhà máy đường vào vụ ép đúng kế hoạch và địa phương vận động được người dân thu hoạch mía sớm để có mặt bằng giao cho đơn vị thi công triển khai hệ thống đê bao đúng tiến độ thì trung tuần tháng 9 tới, công trình sẽ hoàn thành phần đổ đất. Trường hợp nước lũ về đột ngột, sở cũng đã tính đến phương án xuống đập thời vụ và đưa máy bơm vào ứng cứu nên tình trạng nước lũ làm ngập mía và kéo dài sẽ không xảy ra giống như trận lũ năm 2011 vừa qua. Về giá mía, sở sẽ có buổi làm việc với các nhà máy đường để làm sao đảm bảo 30% nguồn lợi nhuận cho nông dân…

HỮU PHƯỚC

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang