• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Vùng Đông Trường Sơn (Gia Lai): Đậu xanh mất mùa, mất giá

Nguồn tin: Báo Gia Lai, 26/07/2012
Ngày cập nhật: 27/7/2012

Sau thắng lợi của vụ đậu xanh năm trước, nông dân các huyện phía Đông tỉnh Gia Lai đã chủ động mở rộng diện tích. Tuy nhiên, khi bước vào thu hoạch rộ thì trên thị trường giá đậu xanh có chiều hướng giảm mạnh, chỉ còn 13.000 đồng/kg đến 15.000 đồng/kg. Cùng với đó, năng suất năm nay sụt giảm khiến không ít nông dân chỉ huề vốn sau khi trừ mọi chi phí…

Vụ đậu xanh năm trước, khi đậu xanh được giá, nhiều người dân đã chuyển đổi diện tích trồng bắp, mì sang trồng đậu xanh. Tuy vậy, năm nay người trồng đậu xanh đang chịu cảnh “mất giá mất mùa”. Nhắc tới giá cả ai cũng thở dài ngao ngán bởi năm trước, giá đậu xanh đạt mức 25.000 - 30.000 đồng/kg, nhưng nay giảm xuống còn dưới 16.000 đồng/kg. Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện nay trên thị trường giá đậu xanh dao động từ 13.000 đồng/kg đến 15.000 đồng/kg. Không những giá xuống thấp mà năng suất vụ này cũng sụt giảm đáng kể. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, năng suất đậu xanh năm nay bình quân khoảng hơn 1 tấn/ha, giảm khoảng 40% so với vụ trước.

Nông dân Kông Chro thu hoạch đậu xanh. Ảnh: L.N

Tại những vùng có diện tích đậu xanh lớn như huyện Kông Chro, Kbang, nhiều nông dân sau khi trừ chi phí sản xuất chỉ huề vốn. Chị Vũ Thị Lan - thôn 9, xã Yang Trung, huyện Kông Chro cho biết: “Năm nay mỗi ha đậu xanh năng suất đạt hơn 1,5 tấn, giảm gần 20% so với vụ trước. Không những thế, giá đậu xanh cũng giảm mạnh. Hiện thương lái chỉ mua với giá 16.000 đồng/kg. Vụ đậu xanh năm nay gia đình trồng được hơn 1 ha, chăm sóc tốt nên năng suất không bị giảm nhiều, tuy nhiên giá cả thấp hơn vụ trước hơn 10.000 đồng/ha, trong khi đó giá thuê nhân công thu hoạch cao, chi phí đầu tư tăng nên vụ đậu xanh này không lời được bao nhiêu”.

Cũng như gia đình chị Lan, gia đình anh Hòa (xã Krong, huyện Kbang) chỉ huề vốn với vụ đậu xanh năm nay. Anh Hòa cho hay: Nhà trồng được hơn 5 sào đậu xanh, ngoài chi phí đầu tư tăng, khi thu hoạch thuê nhân công rất cao. Bình quân mỗi nhân công một ngày thu hoạch hơn 20 kg đậu xanh, trong khi đó tiền thuê nhân công hết khoảng 150 ngàn đồng/ngày. Do đó, lợi nhuận không được bao nhiêu, thậm chí lỗ tiền đầu tư ban đầu như cày đất, giống, phân, thuốc bảo vệ thực vật…

Thường sau khi thu hoạch xong vụ đông Xuân, nông dân trồng ngay vụ đậu xanh, vì loại cây trồng này từ khi xuống giống đến thu hoạch chỉ khoảng 70 ngày, do vậy vẫn kịp xuống giống các loại cây trồng vụ mùa. Ngoài ra, đậu xanh còn giúp cải tạo đất bởi thu hoạch xong người dân dùng cây đậu làm phân giúp đất tơi xốp. Trồng đậu xanh không bỏ nhiều chi phí cho nguồn giống, bình quân mỗi ha chỉ đầu tư khoảng 7 - 8 triệu đồng tiền giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật... Tuy nhiên, chi phí đầu tư vụ đậu xanh năm nay tăng gần 15% so với vụ trước vì giá phân bón và công thu hoạch tăng cao.

Với giá thành hiện nay, 1 ha đậu xanh chăm sóc tốt chỉ thu về 5 đến 7 triệu đồng, hoặc chỉ huề vốn. Đây là hệ quả tất yếu của việc sản xuất tự phát chạy theo thị trường, bỏ qua những khuyến cáo của cơ quan chức năng, nên những rủi ro gặp phải là điều khó tránh khỏi.

Lê Nam

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang