• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Khánh Vĩnh (Khánh Hòa): 1/3 diện tích mỳ chưa thu hoạch: Nông dân chờ giá lên

Nguồn tin: Báo Khánh Hòa, 06/06/2012
Ngày cập nhật: 7/6/2012

Năm 2011, khi cây mỳ cho hiệu quả cao, diện tích mỳ phát triển nhanh chóng. Hiện nay, do giá mỳ thấp, năng suất không cao, người trồng mỳ thua lỗ nên 1/3 diện tích mỳ trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) chưa được nông dân thu hoạch.

1/3 diện tích mỳ chưa thu hoạch

Do hiệu quả kinh tế mà cây mỳ mang lại trong những năm trước, nên vụ mỳ năm nay người dân huyện Khánh Vĩnh trông đợi rất nhiều. Tuy nhiên, đến thời điểm này, nhiều diện tích mỳ vẫn chưa được người dân thu hoạch do lo ngại sẽ thua lỗ. Có diện tích mỳ hơn 1 ha đang thời kỳ thu hoạch nhưng gia đình bà Mấu Thị Lanh (ở xã Khánh Trung) vẫn không dám thu, bởi giá mỳ quá thấp, thu hoạch thời điểm này sẽ bị lỗ. Bà Lanh cho biết: “Chờ giá mỳ lên khoảng 1.200 đồng/kg, tôi mới thu hoạch. Sau khi thu hoạch sẽ chuyển bớt một nửa diện tích sang trồng các loại cây khác, không trồng mỳ nữa, cây mỳ quá bấp bênh”. Trong khi đó, ông Hà Nhơn (xã Cầu Bà) đã phải chấp nhận lỗ để thu hoạch mỳ, chuyển diện tích sang trồng loại cây khác. Ông Hà Nhơn chia sẻ: “Năm 2011, thấy giá mỳ cao, gia đình tôi đã tăng diện tích mỳ từ 0,6 lên 1 ha. Nhưng năm nay, do sương muối nên năng suất mỳ rất thấp, trên diện tích 1ha, gia đình tôi chỉ thu hoạch được gần 3 tấn mỳ, bán với giá 800 đồng/kg, thu được gần 3,2 triệu đồng, lỗ mất mấy triệu đồng tiền đầu tư. Đành phải thu hoạch, chấp nhận lỗ để lấy đất trồng cây khác”.

Tuy giá mỳ thấp nhưng người dân vẫn phải thu hoạch để lấy diện tích chuyển sang trồng loại cây khác.

Trao đổi với chúng tôi, bà Võ Thị Minh Tài - Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Trung cho biết: “Năm nay, do giống mỳ KM 94 đã bị thoái hóa nên năng suất mỳ khá thấp, chỉ khoảng 9 tấn/ha, giảm 5 tấn/ha so với năm trước. Ngoài ra, giá mỳ năm nay cũng rất thấp nên mỳ thu hoạch không bù được chi phí; nhiều hộ trồng mỳ vẫn chưa thu hoạch. Hiện vẫn còn 30% diện tích mỳ tại địa phương chưa được người dân thu hoạch”.

Được biết, trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh còn khoảng 630 ha mỳ chưa được thu hoạch, chiếm khoảng 1/3 diện tích mỳ toàn huyện. Một số địa phương có diện tích mỳ còn nhiều như: xã Sơn Thái còn hơn 100 ha, xã Cầu Bà còn 60 ha. Nhiều địa phương khác như: Khánh Thượng, Khánh Thành…, tình trạng cũng tương tự.

Có chờ được giá?

Giá mỳ năm nay thấp, đầu vụ chỉ 500 đồng/kg, hiện nay chỉ khoảng 900 đồng/kg. Trong khi đó, chi phí từ khi trồng đến khi thu hoạch lại tăng khoảng 20%. Riêng tiền công thu hoạch, hiện khoảng 100 nghìn đồng/công. Để nhổ 1ha mỳ, người dân phải cần hơn 30 công. Tính riêng tiền công thu hoạch đã mất khoảng 3 triệu đồng. Với những rẫy mỳ ở xa, phải mất thêm khoảng 1,5 triệu đồng tiền vận chuyển mỳ từ rẫy ra mặt đường. Theo tính toán của nhiều nông hộ trồng mỳ trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh, nếu mỳ đạt năng suất 9 tấn/ha thì với giá bán khoảng 900 đồng/kg như hiện nay cũng mới đủ vốn; còn muốn có lãi, họ buộc phải đợi giá cao hơn. Nhiều hộ trồng mỳ đang đợi mỳ lên giá khoảng 1.200 đồng/kg mới thu hoạch để bán. Tuy nhiên, chưa biết đến bao giờ giá mỳ mới lên. Trong khi hiện nay, huyện Khánh Vĩnh đã bắt đầu vào mùa mưa, mỳ rất dễ bị thối củ. Cũng vì vậy, không ít hộ dân đã chấp nhận lỗ để thu hoạch mỳ, lấy diện tích chuyển sang trồng cây khác.

Ông Lê Văn Hoa - Phó Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh cho biết: “Trong phát triển nông nghiệp, người dân địa phương thấy cây trồng nào mang lại giá trị kinh tế cao thì đầu tư trồng. Tuy huyện đã khuyến cáo bà con không nên trồng mỳ một cách ồ ạt nhưng do giá mỳ năm 2011 khá cao, nên người dân vẫn trồng nhiều. Vì vậy, diện tích mỳ trên toàn huyện theo kế hoạch những năm trước duy trì khoảng 1.000 - 1.200 ha đã bị phá vỡ, tăng lên 1.830 ha vào năm 2012”.

Bước sang năm 2012, cây mỳ cũng chuyển từ thế tăng giá, cho lợi nhuận cao, phát triển diện tích ồ ạt, thiếu định hướng, dẫn đến giống bị thoái hóa, cho năng suất thấp, giá bán lại thấp, khiến không ít hộ nông dân trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh lao đao. Không ít người tính chuyện bỏ mỳ sang trồng bắp, đậu, mía… Nhưng liệu khi chuyển sang trồng loại cây khác, đầu ra có ổn định như mong muốn của bà con? Thêm một lần nữa, bài học liên kết 4 nhà: nhà nông - nhà doanh nghiệp - nhà khoa học - Nhà nước lại được đặt ra. Làm thế nào để nông dân ổn định sản xuất nông nghiệp, xem ra vẫn là bài toán khó giải.

BÍCH LA

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang