• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Nuôi cừu - một nghề mới ở Bến Tre - đang kêu cứu

Nguồn tin: Btre, 15/11/2006
Ngày cập nhật: 17/11/2006

Ông Phụng với trang trại nuôi cừu khoảng 60 con không bán được Hơn một năm trở lại đây, những hộ nuôi cừu ở các xã trong huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre đang phải điêu đứng vì cừu tuột giá. Trước đây, một cặp cừu mới tách khoảng 3 tháng tuổi, có giá từ 5 đến 6 triệu đồng, cừu cái đang có chữa giá trên 12 triệu đồng một con cừu đẹp. Còn bây giờ… giá cừu cái giảm hơn 1 lần, một cừu nái đẹp giá khoảng 500 – 600 ngàn đồng là cao. Đó là lời than thở của những hộ nuôi cừu ở xã Hương Mỹ huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre.

Trước đây, cừu là loại gia súc được các xã trong huyện Mỏ Cày chọn làm vật nuôi để xoá đói, giảm nghèo. Trong đó 2 xã Hương Mỹ và Minh Đức đã đi đầu trong phong trào nuôi cừu ở huyện. Ông Lê Văn Lộc, Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Hương Mỹ cho biết: “Xã đã vận động nhiều cừu và dê. Cũng chính từ đây, nhiều hộ đã thoát nghèo chỉ nhờ một cặp cừu giống đầu tiên do xã hỗ trợ. Nhưng rồi, cừu lên giá người dân đua nhau lập trang trại”.

Hiện đàn cừu trong toàn xã là 1.648 con với 329 hộ nuôi. Giờ đây đi đến đâu cũng nghe người dân bàn tán về chuyện… cừu rớt giá. Anh Lộc nhớ lại: Trước đây số hộ nuôi chỉ khoảng 30 hộ với khoảng 60 – 70 chục con. Hồi đó cừu đang có giá nên nhà nào cũng tranh thủ mua về nuôi, hộ ít thì vài con, còn hộ nhiều thì lên đến cả trăm con. Lúc đó bà con nuôi lãi rất cao nên ham. Anh Lộc dẫn chúng tôi ghé thăm trang trại của ông Trần Văn Phụng, ấp Mỹ Thạnh Hưng, xã Hương Mỹ, là một trong những hộ còn giữ được đàn cừu đông nhất trong xã. Tại trang trại của ông hiện có khoảng 60 con cừu lớn nhỏ. Khi được chúng tôi hỏi về tình hình đàn cừu của mình, ông Phụng cho biết: “Nếu với số cừu này khoảng 2 năm về trước thì trong tay tôi có khoảng hơn 200 triệu đồng, bây giờ chỉ còn khoảng 30 triệu, tức bằng khoảng 3 con cừu nái trước đây”. Để lập trang trại, và để được cấp giấy chứng nhận, khi đó ông đã bỏ ra gần 170 triệu, trong đó tiền vay ngân hang là 70 triệu để mua 20 con cừu giống và làm chuồng trại. Ông cũng giành hẳn một mẫu vườn để trồng cỏ cho cừu ăn mà không trồng được bất kỳ một thứ cây gì khác. Từ khi cừu rớt giá, đàn cừu ông không bán được trong khi số nợ ngân hàng gần 70 triệu đồng ông không có khả năng trả nổi và phải lo đóng lãi hàng tháng.

Với vẻ mặt thất vọng, ông nói: “Giá cừu đực bán thịt thì không sụt nhiều (trước đây 24.000 – 25.000 đồng/kg, hiện giá chỉ 20.000 đến 21.000 đồng) nhưng cừu cái sụt thê thảm, nếu cừu nái tốt bán được 500 – 600 đồng một con còn bán thịt chỉ 12.000 - 13.000 đồng. Trước đây, mỗi khi cừu mẹ sinh được cừu cái là chúng tôi làm gà cúng ăn mừng, còn bây giờ thấy sinh cừu cái là buồn”. Giá cừu đã rớt thê thảm như vậy, mà không có một thương lái nào đến mua. Trước đây, một ngày có khoảng 10 thương lái vào hỏi mua. Cừu chưa sinh đã có người đến đặt mua, chỉ chờ đủ tháng là bắt.

Hiện hàng tháng, để chăm sóc cho gần 60 con cừu, gia đình ông phải mướn hai người cắt cỏ. Ông cho biết sẽ nuôi cầm chừng số cừu còn lại để chờ lên giá. Những hộ nuôi cừu ở Mỏ Cày giờ đây đang điêu đứng không có đầu ra và vì những món nợ khó có thể trả. Vậy giải pháp nào cho những hộ dân và cho mô hình nuôi cừu ở Mỏ Cày phát triển và nhân rộng? Câu trả lời phải nhờ đến những cơ quan có thẩm quyền./.

Chí Dân

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang