• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Cây khoai tây cao sản lên Bình Liêu (Quảng Ninh)

Nguồn tin: Báo Quảng Ninh, 06/05/2012
Ngày cập nhật: 7/5/2012

Khoai tây cao sản là một trong những mô hình kinh tế mới được người dân huyện miền núi Bình Liêu (Quảng Ninh) đưa vào sản xuất nông nghiệp theo hình thức “thâm canh gối vụ” từ cuối 2011. Mặc dù đây là năm đầu áp dụng nhưng hiệu quả kinh tế của nó lại không hề nhỏ...

Đoàn viên thanh niên huyện Bình liêu giúp dân vận chuyển khoai tây đi tiêu thụ.

Đánh thức vụ “nông nhàn”

Với người dân Bình Liêu, từ bao đời nay, thời điểm khoảng từ tháng 10 năm trước (cuối vụ đông) đến tháng 3 năm sau (đầu vụ xuân) là khoảng thời gian “nông nhàn”. Nhưng từ cuối năm 2011, với chương trình phối hợp giữa Huyện Đoàn và Trung tâm Công nghệ sản xuất Lâm - Nông nghiệp Quảng Ninh đưa mô hình cây khoai tây cao sản vào thực hiện ở một số xã trên địa bàn huyện thì khoảng thời gian “nông nhàn” này không còn nữa. Bà con nông dân có thêm việc làm, thu nhập mà đồng thời còn tận dụng được thời gian trống của đất để thâm canh.

Đi đầu áp dụng mô hình này là các xã Vô Ngại, Tình Húc, Lục Hồn và thị trấn Bình Liêu, với gần 800 hộ dân tham gia trồng thí điểm trên diện tích hơn 20 ha. Do được hỗ trợ giống, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, đồng thời được bao tiêu sản phẩm nên bà con nông dân rất phấn khởi, yên tâm sản xuất. Từ đó, nếu trước đây vào dịp này ruộng đồng chỉ toàn màu đất khô thì nay đã hoàn toàn thay đổi bởi màu xanh của những luống khoai tây…

Vốn là loại cây trồng dễ chăm sóc, không tốn nhiều công sức cũng như chi phí, lại phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu của vùng núi cao Bình Liêu nên mô hình khoai tây bước đầu đã có những tín hiệu đáng mừng. So với những giống khoai tây đã trồng trước đây, giống cây khoai tây cao sản (nguồn gốc từ Hà Lan) có nhiều ưu điểm vượt trội hơn; như cây sinh trưởng, phát triển tốt, ít bị sâu bệnh, năng suất, chất lượng cao. Sau hơn ba tháng chăm sóc, cây đậu củ nhiều, củ to đều, vỏ củ mịn màu vàng óng với năng suất bình quân đạt từ 11 - 12 tấn/ha. Với 16,8 tấn củ giống được “chắp mối” từ Trung tâm Công nghệ sản xuất Lâm - Nông nghiệp Quảng Ninh chia về cho cả ba xã và thị trấn, toàn huyện đã thu hoạch được gần 255 tấn sản lượng khoai tây, với giá trị đạt khoảng 1,6 tỷ đồng. Trong đó, xã Lục Hồn đạt sản lượng cao nhất là 48 tấn, thứ hai là xã Vô Ngại đạt 17 tấn…

Trước thành công bước đầu này, anh Hoàng Quốc Trung, Bí thư Huyện Đoàn Bình Liêu vui mừng chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên áp dụng mô hình trồng thí điểm khoai tây cao sản ở địa phương. Tuy chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng có thể nói chúng tôi đã thành công. Cây khoai tây đã cho hiệu quả kinh tế cao, đem lại niềm tin cho bà con nông dân…”.

Trong vụ đầu này, theo con số thống kê sơ bộ, tổng sản lượng khoai tây tiêu thụ khoảng 93 tấn; số còn lại bà con nông dân dùng để làm giống, làm thức ăn chăn nuôi...

“Cứ đà này, năm tới chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình ở nhiều xã khác trên địa bàn huyện với lượng cây giống lớn hơn!” - Bí thư Huyện Đoàn Hoàng Quốc Trung tỏ ra rất phấn chấn - “Bởi mô hình không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế mà còn làm thay đổi cả tập quán canh tác lạc hậu trước đây…”.

Theo chân anh Nguyễn Trung Kiên, Bí thư Đoàn xã Vô Ngại, chúng tôi tới gia đình ông Hoàng Thanh Hỉ, Trưởng thôn Pặc Pùng, một trong những hộ dân đi đầu áp dụng mô hình. Ông Hỉ kể: “Từ lúc bắt tay vào gieo trồng cho tới khi thu hoạch, chúng tôi chỉ tưới nước 3 đợt. Công chăm sóc cây rất ít, cả vụ chỉ cần hai đến ba lần thăm nom, thậm chí nhà nào không có điều kiện thì chỉ thăm nom một lần, kết quả cũng khá khả quan. Mặc dù không làm đất, bón phân, chuẩn bị nước tưới tiêu được ngay từ đầu do kinh nghiệm còn non, nhưng cây vẫn phát triển rất tốt. Khoai tây thu hoạch được phần lớn đều đạt loại I (trọng lượng từ 70 g trở lên) với giá bán khoảng 6 ngàn đồng. Nói chung, vụ này, gia đình tôi cũng như nhiều gia đình bà con khác trong thôn đều rất phấn khởi!”...

Theo Bí thư Huyện Đoàn Hoàng Quốc Trung, vụ khoai tây cao sản tới, Huyện Đoàn sẽ nhân rộng mô hình này ở tất cả các xã và thị trấn, với tổng diện tích trên 25 ha. Và nếu thời tiết không có gì bất thường, dự kiến tổng giá trị sản lượng thu hoạch được trong năm tới sẽ đạt cao hơn, khoảng 2 tỷ đồng.

So với những giống khoai tây đã trồng trước đây, giống cây khoai tây cao sản (nguồn gốc từ Hà Lan) có nhiều ưu điểm vượt trội hơn; như cây sinh trưởng, phát triển tốt, ít bị sâu bệnh, năng suất, chất lượng cao.

Ngô Dịu

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang