• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Tỉ phú tôm - mía

Nguồn tin: BCT, 23/10/2006
Ngày cập nhật: 24/10/2006

Cái tên Hai Văn từ lâu trở nên khá quen thuộc đối với người dân xã An Thạnh Nam. Không phải vì anh làm Bí thư Đảng ủy xã, mà còn vì anh là một trong số ít người sản xuất giỏi với lợi nhuận hàng năm vài trăm triệu đồng từ mô hình trồng mía và nuôi tôm sú. Anh tên thật Phạm Hồng Văn (Hai Văn) ở ấp Võ Thành Văn, xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng.

Hôm gặp chúng tôi tại thị xã Sóc Trăng, “điều tra” mãi anh mới chịu khai thiệt: Năm nay, vừa mía vừa tôm, anh thu lãi trên 500 triệu đồng. Đó cũng là mức lãi cao nhất của gia đình anh từ trước đến nay. Mà không riêng gì anh, cả vùng mía ở xứ cù lao này, người nào trồng mía năm nay cũng thu lãi cao, ít thì vài chục triệu, còn nhiều tới vài trăm triệu đồng. Bởi thế, năm nay người trồng mía Cù Lao Dung ai nấy đều “hả hê”, riêng anh Hai Văn thì cười xòa: “Mới mua thêm 1,5 ha đất để lên liếp trồng mía. Nếu giá cả giữ ổn định, thu nhập năm tới sẽ còn cao hơn nhiều”.

Sở dĩ anh Hai Văn cũng như những người trồng mía ở Cù Lao Dung chỉ quan tâm đến giá cả vì chuyện năng suất đã nằm trong tầm tay. Bởi tất cả đều đã sử dụng giống mía mới có năng suất, chữ đường cao và áp dụng quy trình kỹ thuật canh tác tiên tiến. Hơn nữa, cây mía cũng dễ chăm sóc, ít bị sâu bệnh gây hại nặng...

***

Anh Hai Văn cưới vợ và ra riêng chỉ với 0,5 ha đất cha mẹ chia cho. Vùng đất này nhiễm mặn gần như quanh năm, nên mỗi năm chỉ làm được một vụ lúa, năng suất rất bấp bênh. Tuy vậy, vợ chồng anh cũng kiên trì, chịu khó làm ăn và cố gắng khai khẩn thêm được 2 ha đất bãi bồi để mong có đủ cái ăn, cái mặc cho gia đình. Đất đai đã có, nhưng việc sản xuất chẳng đơn giản chút nào. Chính cuộc sống gia đình quá khó khăn nên năm 1988, Hai Văn xin nghỉ sinh hoạt Đảng một thời gian với một suy nghĩ hết sức mộc mạc: “Là đảng viên mà cuộc sống nghèo khó qua, cứ lo mưu sinh đâu còn thời gian, tâm trí dành cho công việc của Đảng giao cho. Hơn nữa, bản thân mình như vậy đi tuyên truyền, vận động ai nghe. Phải ổn định cuộc sống gia đình rồi đóng góp cho Đảng cũng chưa muộn”. Đến năm 1995, khi kinh tế gia đình đã ổn định, anh Hai Văn làm đơn xin vào Đảng trở lại và được chấp thuận. Từ đó đến nay anh tham gia tích cực vào công tác địa phương nên được cất nhắc lên làm trưởng công an xã rồi Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND xã và Bí thư Đảng ủy xã từ năm 2004 đến nay.

Với quan niệm: đã làm thì phải làm cho ra trò, nên nhiều năm liền anh Hai Văn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và được UBND tỉnh tặng nhiều bằng khen. Chuyện làm kinh tế gia đình cũng vậy. Do đất thường xuyên bị xâm nhập mặn chỉ sản xuất một vụ lúa mùa mỗi năm thu nhập không cao, nên anh bàn với vợ dốc hết vốn liếng ra làm hệ thống bờ bao ngăn mặn để tăng thêm vụ màu vào năm 1984. Lúc này, ngoài vụ lúa, anh Hai Văn trồng thêm vụ dưa hấu nên cuộc sống gia đình cũng khá hơn. Anh kể: “Lúc đó trồng một công dưa hấu tính ra bằng cả chục công lúa do đất tốt, lại ít có người trồng nên bán được giá. Sau này, khi nông trường làm đê bao hoàn chỉnh mới bắt đầu trồng được một vụ lúa, 2 vụ màu, rồi sau này mới bắt đầu trồng cây mía”.

Từ đây, kinh tế gia đình anh Hai Văn ngày một khấm khá hơn, có thêm đồng vốn tích lũy mua thêm 5,5 ha đất bãi bồi nữa và trở thành một trong số ít người có diện tích trồng mía cao nhất ở đây - 8 ha. Cây mía tuy dễ trồng, dễ đạt năng suất, nhưng giá cả thì cứ hay trồi sụt, khiến không ít hộ dân nơi đây bỏ mía chạy theo các loại cây trồng, vật nuôi khác. Riêng anh Hai Văn vẫn “chung thủy” với cây mía bởi dẫu sao với năng suất trên 150 tấn/ha dù có mất giá cũng chưa đến nỗi phải chịu lỗ. Tuy vậy, Hai Văn cũng dự phòng khi dành hẳn 1,8 ha để đào ao nuôi tôm sú và 3 ha trồng nhãn, trồng màu chuyên canh. Ở vụ mía 2005-2006, anh Hai Văn trồng 5 ha, sản lượng trên 750.000 tấn mía cây, thu hoạch lúc cuối vụ nên giá khá cao, trung bình 700.000 đồng/tấn, tính ra lãi khoảng 450 triệu đồng. Riêng 3 ha nuôi tôm theo mô hình thâm canh anh cũng thu được khoảng 400 triệu đồng, lãi khoảng 80 triệu đồng. Nói tới vụ tôm năm rồi, anh Hai Văn tỏ ý tiếc rẻ: “Nếu như giá tôm lúc thu hoạch không xuống thấp thì năm rồi tôi thu khoảng năm, sáu trăm triệu là ít. Tính ra, tổng thu từ vụ tôm-mía 2005-2006 được trên 850 triệu đồng, nếu trừ hết các khoản chi phí cũng lãi trên 500 triệu đồng. Trong niên vụ 2006-2007 này, nếu giá mía và tôm sú tiếp tục ổn định thì tổng thu sẽ không dưới một tỉ đồng và mức lãi ít gì cũng sáu, bảy trăm triệu”.

Theo anh Hai Văn, nhờ chịu khó tìm tòi học hỏi và áp dụng tốt khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhờ có sự giúp đỡ, hướng dẫn của các cán bộ kỹ thuật khuyến ngư, khuyến nông của tỉnh và huyện nên việc sản xuất luôn cho năng suất và hiệu quả cao. Không chỉ làm giàu cho mình, anh còn tạo việc làm cho nhiều lao động trong vùng và hỗ trợ các hộ chí thú làm ăn về kinh nghiệm, kỹ thuật mà không hề giấu nghề. Ngoài ra, anh còn giúp đỡ hàng chục hộ gia đình khó khăn, thiếu vốn sản xuất mỗi năm từ 70-100 triệu đồng để phát triển kinh tế gia đình và hầu hết đều làm ăn có hiệu quả.

***

Không chỉ làm ăn giỏi, anh Hai Văn luôn quan tâm đến chuyện học hành của con cái trong nhà và sắp xếp, phân công lao động rất khoa học và hợp lý. Căn nhà tường khang trang trị giá trên 350 triệu đồng, cùng các phương tiện, tiện nghi hiện đại phục vụ đời sống gia đình chính là phần thưởng xứng đáng cho những năm tháng lao động cật lực của anh và các thành viên trong gia đình. Tôi hỏi: “Vừa công tác ở xã vừa làm kinh tế gia đình lớn vậy sao làm nổi”, anh Hai Văn bật mí: “Đúng là rất khó để đạt được cả hai nếu không có người trợ giúp đắc lực là vợ mình. Tôi chỉ là người lên kế hoạch sản xuất, còn chuyện thực hiện tất thảy đều do bà xã lo, cùng với 3 lao động thường xuyên. Nhờ vậy, tôi mới an tâm toàn tâm, toàn ý cho công tác địa phương được”. Đúng là “Đằng sau sự thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng của người đàn bà” mà trường hợp của Hai Văn là một điển hình. Trước khi chia tay, anh Hai Văn cho biết vụ tôm này đã được hơn 3,5 tháng tuổi và do thả thưa nên chắc chắn hiệu quả sẽ cao.

Xuân Trường

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang