• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Lạng Sơn: Khoai tây rớt giá - Nhà nông lao đao

Nguồn tin: Báo Lạng Sơn, 21/03/2012
Ngày cập nhật: 23/3/2012

Vụ đông năm nay, diện tích khoai tây trên địa bàn huyện Tràng Định (Lạng Sơn) tăng gấp hơn 2 lần so với năm trước. Tỷ lệ sử dụng giống mới của Đức, Hà Lan, Mỹ lên tới hơn 70%. Đã có sự liên kết sản xuất giữa nông dân và doanh nghiệp, tuy nhiên đó vẫn chỉ là số ít. Giá cả đang xuống thấp từng ngày, nhưng những người nông dân vẫn phải đôn đáo tìm mối tiêu thụ cho cả ngàn tấn khoai tây thương phẩm.

Phân loại khoai tây tại một điểm thu mua trên địa bàn xã Đại Đồng, huyện Tràng Định

Mấy ngày nay, cánh đồng xã Đại Đồng tấp nập xe vận tải, những tấm biển thu mua khoai tây được gắn dọc đường đi. Với sự tham gia liên kết của 3 doanh nghiệp, vụ đông năm nay, diện tích khoai tây của Đại Đồng tăng chưa từng thấy. Toàn xã trồng được 170 ha. Ông Nông Văn Nho, Phó Chủ tịch UBND xã so sánh: diện tích khoai tây năm nay gấp 3 lần so với năm trước, trong đó trên 110 ha là liên kết sản xuất với các doanh nghiệp, còn lại là tự phát. Trong số đó, khoai tây giống cũ chỉ còn chiếm 10% tổng diện tích, đây là một bước đột phá của địa phương trong chuyển dịch cơ cấu giống. Thoạt nhìn thì cứ ngỡ vụ đông năm nay nông dân Đại Đồng sẽ trúng to, nhưng trên thực tế họ vẫn trĩu nặng bao nỗi lo toan.

Năm nay gia đình chị Hoàng Thị Tấm, thôn Nà Pục, xã Đại Đồng trồng 9 sào khoai tây. Chị tham gia liên kết với cả 3 doanh nghiệp, 2 sào trồng khoai tây Đức, 4 sào trồng giống khoai Hà Lan và 3 sào trồng giống Atlantic. Dụng công chăm sóc, chủ động phòng trừ sâu bệnh, nhưng năm nay thời tiết phức tạp, khoai tây của gia đình chị cũng chỉ đạt khoảng 5 tạ/sào, bằng 2/3 so với năm trước. Trong khi đó chỉ có 3 sào liên kết với Trường Đại học Nông nghiệp I, trồng giống Atlantic là được bao tiêu toàn bộ sản phẩm với giá 6.000 đồng/kg, diện tích còn lại thuộc chương trình liên kết với doanh nghiệp khác và theo hợp đồng, thì sau khi thu lại sản phẩm tương ứng với số giống họ đã ứng trước, thì các doanh nghiệp này chỉ thu mua sản phẩm với mức giá từ 2.800 - 4.000 đồng/kg, tùy vào phẩm cấp của sản phẩm, mức giá chỉ bằng phân nửa so với năm trước. Ông Hoàng Tấn Phi, Bí thư Đảng ủy xã Đại Đồng xác nhận: năm nay sâu bệnh nhiều, được 5 tạ/sào đã là cao, năng suất trung bình của toàn xã chỉ đạt chưa đầy 4 tạ/sào. Trong khi đó giá thu mua sản phẩm hạ xuống từng ngày, củ to, đẹp nhất mới được 4.000 đồng/kg. Rất may là từ đầu vụ, địa phương đã liên kết với Đại học Nông nghiệp I, có ký kết hợp đồng, nên 60 ha liên kết với đơn vị này đã được bao tiêu toàn bộ sản phẩm với giá 6.000 đồng/kg. Khoảng 110 ha khoai tây còn lại muốn tiêu thụ được buộc phải theo mức giá thấp mà các doanh nghiệp thu mua đưa ra.

Bức tranh sản xuất và tiêu thụ khoai tây ở Đại Đồng đã phản ánh tình hình chung của toàn huyện. Ông Nông Văn Thoại, Trưởng phòng NN&PTNT huyện cho biết: vụ đông năm nay toàn huyện Tràng Định trồng được 475 ha khoai tây vụ đông, vượt 90% so với kế hoạch và gấp 2,1 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó điều đáng mừng là khoai tây giống cũ chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ, khoảng 80 ha, còn lại là khoai giống mới và trong số đó có tới 70% diện tích liên kết sản xuất với các doanh nghiệp. Tiếng là liên kết sản xuất, nhưng chỉ có 1 doanh nghiệp là có hợp đồng bao tiêu toàn bộ sản phẩm với giá cả cam kết từ đầu vụ, 6.000 đồng/kg. Các doanh nghiệp còn lại họ thu mua với giá rất thấp, từ 4.000 đồng/kg trở xuống và theo lý giải của các đầu mối thu mua này, mức giá năm nay thấp là do tình hình chung (?). Trong khi đó, năng suất khoai tây năm nay cũng rất thấp, trung bình của toàn huyện chỉ đạt 3,5 tạ/sào, tức là chỉ trên 9 tấn/ha, so với năm trước con số này chỉ bằng ½. Mất mùa lại rớt giá, trong khi đó giá chi phí vật tư lại cao, chỉ làm một phép tính đơn giản cũng thấy người nông dân đang phải đối mặt với nguy cơ lỗ vốn.

Mặc dù đã rất chủ động trong chuyển dịch cơ cấu giống, chủ động liên kết sản xuất với các doanh nghiệp, nhưng vụ sản xuất năm nay nông dân Tràng Định vẫn mắc phải vấn đề muôn thủa đó là tiêu thụ sản phẩm. Doanh nghiệp đã đến đầu tư, liên kết với nông dân, nhưng lại chỉ có 1 đơn vị hợp đồng bao tiêu với giá cả định trước từ đầu vụ, con số này là quá ít ỏi và hàng ngàn tấn sản phẩm còn lại muốn tiêu thụ được, nông dân phải chấp nhận bán giá rẻ. Từ Tràng Định nhìn sang các địa phương khác, như Lộc Bình năm nay trồng 650 ha khoai tây, sự chuyển dịch về giống chưa mạnh, chỉ có 10% sử dụng giống mới, liên kết sản xuất cũng không nhiều như ở Tràng Định, như vậy việc tiêu thụ còn khó khăn gấp bội. Năm trước Lộc Bình tồn 8.000 tấn khoai tây không tiêu thụ được, nông dân thiệt hại cả chục tỷ đồng, với những diễn biến của năm nay, rất có thể tình trạng ấy lại lặp lại. Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn còn thiếu rất nhiều mối liên kết bền chặt giữa doanh nghiệp với nhà nông, thiếu nhiều hợp đồng tiêu thụ nông sản bền vững… và vì thế nhà nông vẫn còn phải chịu thiệt.

Vũ Như Phong

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang