• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Bị thiệt đủ đường, nông dân muốn bỏ nghề trồng mía

Nguồn tin: Sài Gòn tiếp thị, 03/03/2012
Ngày cập nhật: 4/3/2012

Giá thu mua mía giảm mạnh, người thu mua ép giá, cộng với những rủi ro về sâu bệnh, cháy… khiến đời sống của người trồng mía lao đao. Bên cạnh đó, nông dân bán mía cho nhà máy có chữ đường lại quá thấp. Họ cho rằng, đây là cuộc chơi chỉ có lợi cho doanh nghiệp.

Mía đưa vào sản xuất ở nhà máy đường Phổ Phong, Quảng Ngãi. Ảnh: Lê Thành

Từ huề đến lỗ

M’Đrak là vùng trồng mía lớn nhất của tỉnh Dăk Lăk với trên 7.000ha mía. Hiện nay, nông dân đang bước vào giữa vụ thu hoạch mía, song, khác với những năm trước, giá mía từ đầu vụ này đã giảm còn 800 đồng/kg, thấp hơn từ 200 – 500 đồng/kg so với niên vụ trước. Anh Y Ja Niê, buôn Bích, xã Krông Jing cho biết, gia đình anh có 5ha mía trồng từ năm 2008 đến nay, mỗi năm, gia đình anh phải đầu tư khâu chăm sóc khoảng 25 triệu đồng cho mỗi hecta mía, chưa kể việc thuê nhân công thu hoạch. Niên vụ 2011 – 2012, giá thuê nhân công đã tăng từ 130.000 đồng/công lên 160.000 đồng/công, đồng thời, giá của phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cũng tăng cao. Theo anh Y Ja Niê, năm trước, giá mía cao, gia đình anh lãi trên 200 triệu đồng/vụ, nhưng với giá mía hiện nay, người trồng mía lãi rất ít, thậm chí không có lãi nếu năng suất mía kém.

Trong khi đó, vụ ép mía năm 2011 – 2012, nhà máy đường Phổ Phong (thuộc công ty cổ phần đường Quảng Ngãi) chỉ mua mía của nông dân với giá 950.000 đồng/10 CCS (chữ đường), thấp hơn 50.000 đồng so với vụ ép mía năm trước. Những ngày cuối tháng 2, về xã Phổ Nhơn – nơi có diện tích tồng mía lớn nhất huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) với 700ha, nông dân đang khốn đốn vì trồng mía. Ông Đỗ Tất Đậu ở thôn An Lợi, xã Phổ Nhơn cho biết: “Gia đình tôi vừa thu hoạch được 26 tấn mía. Làm quần quật gần 12 tháng trời, nếu tính cả công chăm sóc, làm đất, thì trồng mía năm nay chỉ có lỗ”. Ông Nguyễn Văn Một, chủ nhiệm hợp tác xã chuyên canh mía xã Phổ Nhơn cho biết, năm nay, giá mía ở địa phương này giảm và năng suất đạt thấp: chỉ từ 60 – 65 tấn/ha, giảm so với năm trước 20 tấn/ha.

Nông dân có bị ép?

Phần lớn diện tích mía của huyện M’Đrak (Dăk Lăk) đều do bà con hợp đồng liên kết với các đại lý thu mua hoặc nhà máy đường. Các đơn vị trên bỏ vốn đầu tư chăm sóc mía và bao tiêu sản phẩm cho người dân. Nhưng hiện nay, hình thức thu mua mía của các nhà máy và tư thương vẫn còn nhiều bất cập. Nhiều chủ đại lý mua mía dạng bó (mỗi bó khoảng mười cây), chứ không mua theo ký lô gam như quy định của hợp đồng. Ông Đặng Xuân Minh, ở xã Ea Trang nói: “Việc bán mía theo hình thức bó khiến người dân bị thiệt thòi rất nhiều, mỗi bó mía, tư thương mua với giá từ 8.000 – 8.500 đồng và phải đạt đủ 10kg/bó mới mua. Tính ra, mỗi bó mía người dân bị chịu thiệt từ 2 – 5kg”.

Không những thế, nông dân trồng mía còn phải chịu nhiều rủi ro bất ngờ xảy đến. Gia đình ông Lê Văn Trịnh ở thôn Ea Tê, xã Krông Jing có 4ha mía, nhưng vừa qua đã có 2ha mía bị cháy, làm thiệt hại cho gia đình ông trên 100 triệu đồng.

Nhiều nông dân còn không hiểu vì sao cũng giống mía do nhà máy đường đầu tư, nhưng chất lượng mía của xã Phổ Nhơn, xã Bình Tân nói riêng, cả 12 huyện, thành phố của tỉnh Quảng Ngãi nói chung, lại không bao giờ đạt được chữ đường trên 10 CCS. Trong khi đó, những năm trước đây, nông dân ở nhiều nơi trong tỉnh bán mía có chữ đường cao: 12 CCS, thậm chí có nơi đạt gần 14 CCS. Giải thích về việc này, ông Lữ Ngọc Hùng, phó trưởng phòng nguyên liệu mía của nhà máy đường Phổ Phong cho biết, do nông dân trồng mía không đúng quy trình, không chủ động nước tưới, nhất là do nông dân lấy phân của nhà máy cung cấp để bón cho các loại cây trồng khác, nên mía có chữ đường không cao.

Không đồng tình với lý giải của ông Hùng, bà Võ Thị Ngọc, chủ tịch UBND xã Phổ Nhơn cho biết, ngày 13.12.2011, nhà máy đường Phổ Phong thông báo giá mua mía nguyên liệu là 1 triệu đồng/tấn/10 CCS, thế nhưng ngày 30.1.2012, nhà máy lại thông báo điều chỉnh giá mua thấp hơn trước 50.000 đồng/tấn. Theo bà Ngọc, lẽ ra nhà máy phải mua mía nguyên liệu với giá cao hơn vụ ép mía của năm trước hơn 5%, bởi vì, mọi thứ vật tư nông nghiệp đã tăng 10%, nhân công tăng từ 10 – 20%. Hiện nay, do giá thu mua mía nguyên liệu giảm, nên nông dân ở đây đã phá 20ha mía để trồng mì và dưa hấu.

PHẠM ANH – LÊ THÀNH

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang