• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

An Giang: Đồng xanh 3 vụ

Nguồn tin: Báo An Giang, 20/02/2012
Ngày cập nhật: 22/2/2012

Đó là những đám đậu xanh, đậu phộng, mè, rau dưa… kể cả cây lúa 2 vụ xanh mướt trên đồng đất núi, do các trạm bơm điện và hệ thống thủy lợi vùng cao phục vụ sản xuất, góp phần làm dịu đi cái nắng nóng gay gắt và khí hậu oi bức giữa mùa khô hạn hiện nay.

Đồng bào Khơ-me Châu Lăng thu hoạch đậu xanh.

Bảy Núi có 2.500 - 3.000 héc-ta đất gò cao và ven triền núi sản xuất được 3 - 4 vụ/năm (gần 50% diện tích toàn vùng), phần lớn do đồng bào dân tộc Khmer các xã và thị trấn ven triền núi canh tác. Nhờ tiếp cận với tiến bộ khoa học kỹ thuật, ứng dụng có hiệu quả trong sản xuất nên tập quán và đời sống sinh hoạt từng phum, sóc cũng dần thay đổi. Điều có ý nghĩa hơn, đây là vùng đất cao phải trông chờ nước mưa, trước kia chỉ trồng 1 vụ lúa mùa (gieo cấy mùa mưa) và năng suất rất thấp. Do vậy, đồng bào dân tộc Khmer các xã Lê Trì, Châu Lăng và Lương Phi (huyện Tri Tôn) rất lạc quan khi Chương trình dân tộc tỉnh An Giang đầu tư hơn 8 tỷ đồng xây dựng 3 trạm bơm điện cho 3 xã; tất cả đều phát huy tác dụng tích cực, hiệu quả đem lại nhiều mặt và thúc đẩy sản xuất phát triển, cải thiện đời sống gia đình của đồng bào.

Cánh đồng vùng cao Lê Trì sử dụng trạm bơm cấp 2, đảm bảo tưới cho cây lúa và rau màu 3 vụ, phủ một màu xanh trải dài từ Hương lộ 17B đụng tới chân núi Dài. Chau Thanh, ấp Sóc Tức, nói vui: “Có nước không chỉ để sản xuất, mà còn phục vụ chăn nuôi”. Còn chị Neáng Thơi, ấp Trung An cho hay, co được trạm bơm điện nên đồng bào Khmer Lê Trì không ở không, cứ hết mùa đi rẫy núi lại xuống đồng bằng, thu nhập gia đình ổn định và đồng bào thoát khỏi cảnh khốn khó dai dẳng. “Mấy năm nay, lẩn quẩn trong sóc cũng có nhiều việc mần hổng xuể, vợ chồng tui đâu đi xa như hồi trước. Ở gần nhà mần lấy tiền liền sướng hơn” - chị Neáng Thơi thiệt tình.

Với hệ thống thủy lợi vùng cao, nhiều người ở Lương Phi tính đến chuyện lập vườn và trồng cây có múi. “Nông nghiệp huyện Tri Tôn hướng dẫn kỹ thuật và giới thiệu cây sầu riêng, cam, điều, ca cao, xoài cát Hòa Lộc… vào trồng thử nghiệm để bà con chọn lựa loại nào ưa thích và phù hợp điều kiện canh tác” - anh Chau Dương, ấp Tà Dung, kể. Cũng nằm ở vạt đất ven triền núi Dài kéo dài ra Hương lộ 17B, cây mè, đậu xanh ở Rò Leng (xã Châu Lăng) vụ đông xuân này phát triển mạnh; có nhiều nông dân còn đào hố và đắp đập tích nước tưới dưa leo, bí đao. “Bà con lấy nước từ kênh nổi trạm bơm Châu Lăng, phân ra tưới theo từng cử. Đất gò cao, được như vậy là quá quý” - anh Chau Hên, ấp Rò Leng, nói. Tính ra, mỗi vụ một người thu vô không dưới 2 - 3 triệu đồng/công, chịu cực mà có tiền, còn hơn bỏ đồng khô cỏ cháy.

Trạm bơm điện 3 - 2 đặt tại xã An Cư, do Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn đầu tư hơn 50 tỷ đồng, từng bước hoàn chỉnh và đưa vào hoạt động thiết thực, khơi dậy sức sống vùng đất ven triền núi Cấm và khu vực tam giác An Cư - Văn Giáo - Vĩnh Trung. Anh Chau Chươnl (ấp Ba Xoài) tỏ ra am hiểu, đất đai ở đây trồng cây công nghiệp ngắn ngày và rau dưa các loại, nếu tính trung bình, giá trị sản xuất mỗi héc-ta đạt khoảng 20 triệu đồng/vụ, tăng lên gấp 5 lần so với trước. Ngoài ra, đồng bào Khmer còn tiến hành làm hồ chứa nước, trữ lượng từ 100m3 đến 200m3, đảm bảo tưới cây trồng trong thời điểm hạn hán gay gắt nhất. Chẳng hạn, các khu vực như: Phum Cô Đơn, Soài Chếk, Sóc Tức, Thalot… vẫn trồng được rau dưa xanh tươi và cho lãi mỗi vụ 7 đến 8 triệu đồng/héc-ta, trở thành những điểm tập kết và mua bán nông sản vùng núi sung túc.

Từ nguồn vốn của Chương trình dân tộc tỉnh An Giang, trạm bơm điện An Tức xây dựng với công suất 3.000 m3/giờ, những năm qua, phát huy hiệu quả phục vụ sản xuất cho hàng trăm héc-ta lúa và rau màu 3 vụ vùng cao trong xã. Vụ đông xuân 2011 - 2012 này, trạm bơm điện Ô Lâm cũng đã đi vào vận hành, với công suất 4.000 m3/giờ, góp phần đưa cánh đồng vùng cao Phước Long - Phước Lộc sản xuất từ 1 vụ lên 3 vụ/năm. “Có trạm bơm rồi, trồng lúa, trồng màu gì cũng được, hết sợ bị khô hạn. Đồng bào mừng lắm, vô cùng biết ơn Đảng và Nhà nước lo cho phum, sóc” - ông Chau Sum (ấp Phước Long, xã Ô Lâm) phấn khởi nói.

TRỌNG ÂN

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang