• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Thanh Hóa: Nông dân vùng mía Lam Sơn cùng chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp

Nguồn tin: Báo Thanh Hóa, 16/02/2012
Ngày cập nhật: 17/2/2012

Nông dân xã Thọ Nguyên (Thọ Xuân - Thanh Hoá) thu hoạch mía nguyên liệu, niên vụ 2011 - 2012.

Suốt cả tuần qua, anh Vũ Bá Nam, ở thôn Vân Lộ, xã Thọ Nguyên (Thanh Hoá) đứng ngồi không yên vì ruộng mía đã đến kỳ thu hoạch, nhưng chưa thấy chủ hợp đồng cho xe đến thu mua. Gần một nửa diện tích mía của gia đình anh trồng trong vụ này đã trổ cờ, chết ngọn, ảnh hưởng đến năng suất, trữ lượng đường cũng như việc trồng mía niên vụ sau.

Tuy nhiên, là người nông dân đã gắn bó nhiều năm với nghề trồng mía, anh Nam thông cảm và chia sẻ với những khó khăn mang tính thời điểm mà Công ty CP Mía đường Lam Sơn đang gặp phải trong quá trình đầu tư nâng cấp Nhà máy Đường số 2. Anh Nam tâm sự: Chắc chắn là việc thu hoạch mía chậm sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến năng suất, chất lượng mía. Tuy nhiên, do được các chủ hợp đồng thông báo về tiến độ đầu tư, nâng cấp Nhà máy Đường số 2, nên chúng tôi thông cảm và chia sẻ với những khó khăn làm chậm tiến độ đầu tư mà công ty gặp phải. Sau nhiều năm trồng mía, bản thân tôi khẳng định cây mía có những lợi ích vượt trội so với các loại cây trồng khác, chính vì thế chúng tôi vẫn tin tưởng và gắn bó với nghề trồng mía.

Đi dọc vùng đất bãi trồng mía ven sông Chu của huyện Thọ Xuân, chỉ thấy lác đác vài ruộng mía đã thu hoạch. Còn lại đa số diện tích mía đều trong tình trạng trổ cờ lau. Nhiều ruộng mía đã chặt cả tuần, nhưng chưa có xe vận chuyển nên nằm đắp đống trên ruộng. Đồng chí Hoàng Quốc Ngữ, Chủ tịch UBND xã Hạnh Phúc, cho biết: Xã Hạnh Phúc có 20 ha trồng mía, cùng thời điểm này những năm trước, toàn bộ diện tích trên đã cơ bản thu hoạch xong. Năm nay, tính đến ngày 14-2 mới chỉ thu hoạch được 6 xe mía. Việc chậm thu hoạch khiến tâm lý của bà con có phần hoang mang. Tuy nhiên, bà con đều thông cảm, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch ngay sau khi Nhà máy Đường số 2 vận hành.

Được biết, đến ngày 14-2 toàn huyện Thọ Xuân mới chỉ thu hoạch được 776 ha/3.471 ha mía nguyên liệu. Niên vụ mía 2011 - 2012, huyện dự kiến năng suất mía bình quân đạt 67 tấn/ha, tổng sản lượng khoảng 220.000 tấn, song việc thu hoạch mía chậm sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc hoàn thành mục tiêu trên. Đồng chí Lê Huy Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân, cho biết: Trước tình hình thu hoạch mía nguyên liệu bị chậm, huyện Thọ Xuân đã phối hợp với Công ty CP Mía đường Lam Sơn tuyên truyền, vận động bà con nông dân chia sẻ khó khăn với nhà máy, chuẩn bị các điều kiện cần thiết nhằm đẩy nhanh tiến độ thu hoạch trong thời gian tới, bảo đảm kết thúc thu hoạch mía đúng thời hạn vào ngày 30-4. Bên cạnh đó, huyện đã có văn bản gửi tới Công ty CP Mía đường Lam Sơn đề nghị hỗ trợ cho bà con nông dân tiền công chăm sóc và giá đối với những diện tích mía thu hoạch muộn.

Cũng như Thọ Xuân, huyện Ngọc Lặc – địa phương có diện tích mía nguyên liệu lớn nhất cũng bị chậm tiến độ thu hoạch. Đồng chí Bùi Trung Anh, Chủ tịch UBND huyện, cho biết: Đến ngày 13-2, toàn huyện mới chỉ thu hoạch được 1.500/5.000 ha mía nguyên liệu. Tuy nhiên, do lãnh đạo Công ty CP Mía đường Lam Sơn cùng với lãnh đạo huyện đã trực tiếp gặp gỡ, thông báo rõ nguyên nhân nên bà con nông dân trồng mía đều hiểu việc đầu tư nâng cấp Nhà máy Đường số 2 là vì lợi ích lâu dài của vùng mía. Do đó, bà con thông cảm và chia sẻ với những khó khăn mà công ty gặp phải. UBND huyện đã tăng cường kiểm tra tình hình thu hoạch mía, chỉ đạo các xã có phương án đẩy nhanh tiến độ thu hoạch mía bảo đảm thời vụ.

Được biết, kế hoạch nâng cấp Nhà máy Đường số 2 có công suất chế biến từ 4.500 tấn mía/ngày lên 8.000 tấn mía/ngày dự kiến hoàn thành đi vào hoạt động vào cuối tháng 12. Lãnh đạo công ty đã có nhiều biện pháp để đẩy nhanh tiến độ xây lắp, tuy nhiên, do việc nhập khẩu các thiết bị từ nước ngoài mất nhiều thời gian, nên tiến độ xây lắp bị chậm. Do đó, từ đầu vụ ép 2011 - 2012, chỉ có 1 nhà máy đường công suất chế biến 2.500 tấn mía/ngày hoạt động, làm ảnh hưởng đến tiến độ thu hoạch mía.

Theo ông Lê Văn Tam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Mía đường Lam Sơn: Ngày 14-2, gói thiết bị cuối cùng của Nhà máy Đường số 2 đã được lắp ráp hoàn chỉnh và vận hành thử. Ngày 20-2, Nhà máy Đường số 2 sẽ đi vào vận hành, nâng công suất chế biến của 2 nhà máy lên 10.000 tấn mía/ngày. Các giải pháp huy động nhân lực, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch mía mà công ty cũng đã bàn bạc và thống nhất với các địa phương vùng nguyên liệu mía sẽ được tập trung triển khai, bảo đảm thu hoạch mía kịp thời vụ. Đồng thời công ty sẽ bàn bạc và thống nhất các phương án hỗ trợ bà con nông dân gặp thất thiệt do việc thu hoạch mía bị chậm.

Ngọc Hải

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang