• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Lai Châu: Cây thuốc “chữa nghèo”

Nguồn tin: Báo Lai Châu, 17/01/2012
Ngày cập nhật: 19/1/2012

Bao đời lao động nhọc nhằn trong nắng gió khắc nghiệt để mưu sinh bên khe suối, sườn non, thấm đẫm bao mồ hôi, nước mắt, người dân không thể tin được rằng có cây thuốc lại “chữa được đói nghèo”.

Nông dân huyện Sìn Hồ (Lai Châu) chăm sóc cây actisô.

Cây actiso đến với nông dân Sìn Hồ (Lai Châu) như một sự tình cờ mà ngay cả những người làm công tác quản lý nông nghiệp của huyện cũng không thể ngờ. Trên những đám nương, thửa ruộng bậc thang ngày nào mùa này chỉ thấy cỏ dại và màu bạc phếch của đất thì hôm nay đã được xới tung chuẩn bị xuống giống cây thuốc actiso - loại cây trồng lợi ích kinh tế cao.

Ngày đầu thực hiện Dự án hỗ trợ giảm nghèo theo chương trình 30a/CP, mặc dù đã được hỗ trợ về giống cây actiso, phân bón nhưng việc triển khai gặp không ít khó khăn bởi nông dân không tin là trên điện tích đất lúa một vụ ấy, mùa này không có nước lại có cây trồng sống được. Công tác tuyên truyền, vận động lại được cán bộ nông nghiệp huyện phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đến từng gia đình để phân tích giúp bà con hiểu. “Đây là mô hình thí điểm và đã được các cơ quan chuyên môn tìm hiểu, nghiên cứu kỹ ở nhiều địa phương có địa hình, thời tiết tương đồng”.

Mưa dầm thấm lâu, cuối cùng người nông dân cũng hiểu và cán bộ xã, người có uy tín trong bản là người đi đầu trong thực hiện dự án. Nhà nước hỗ trợ giống, phân bón, người nông dân bỏ công chăm sóc. Sau 5 tháng xuống giống, cây bắt đầu cho thu hoạch. Hàng ngày trên khắp các ngả đường về thị trấn huyện là hình ảnh những người nông dân gùi cây actiso tươi trên lưng. Chỉ 1,5 ha actiso trồng thử nghiệm, sau thu hoạch đã đem lại cho người nông dân gần 300 triệu đồng.

Để tránh trường hợp kết thúc dự án, người dân không tiếp tục trồng nữa, sau khi thu hoạch lúa mùa, Ban Xóa đói giảm nghèo huyện tiếp tục hỗ trợ giống, phân bón cho nông dân ở một số địa phương. Nhưng ngoài sự mong đợi của các cấp chính quyền địa phương, hiệu quả dự án năm trước khiến cây actiso trở thành cây trồng vụ đông trên diện tích đất một vụ của nông dân các xã vùng cao. Họ không chờ đến lượt được hỗ trợ mà phong trào trồng cây actiso đã lan rộng khắp các bản làng. Theo kế hoạch huyện sẽ hỗ trợ nông dân 2 xã Phăng Xô Lin, Xà Dề Phìn và thị trấn huyện Sìn Hồ với nguồn vốn 179 triệu đồng. Đến nay phong trào trồng actiso đã lan rộng ra các xã lân cận như: Làng Mô, Tả Phìn, Tủa Sín Chải.

Trở lại các xã vùng cao huyện Sìn Hồ khi ánh bình minh hiếm hoi trong ngày như dát vàng trên các sườn non, không khí xuống đồng của nông dân rôm rả trong tiếng nói cười như đi trẩy hội. Cũng như nhiều gia đình khác, năm nay gia đình ông Tân Củ Sin (thị trấn Sìn Hồ) đã tự bỏ tiền ra mua giống và phân bón trồng actiso trên hơn 4.000 m2 đất ruộng của gia đình. Đến nay gia đình ông gieo được hơn 1.000 m2. Đây là gia đình tiên phong trong thực hiện dự án vụ trước trồng hơn 1.000 m2 và thu về hơn 20 triệu đồng. Căn nhà gỗ ba gian dưới chân núi ngày nào giờ đã có thêm cái tivi màu và chiếc tủ lạnh. Ông khoe đó là nhờ trồng actiso năm ngoái. Ông Sin tâm sự: “Ngày đó khi nhận trồng cây actiso gia đình tôi lo lắng lắm, ngoài lo không biết cây có chịu được khí hậu rét buốt còn lo bán cho ai. Khi cây cho thu hoạch thì các nhà hàng tắm thuốc và một số tư thương ở thị trấn đã đến đặt mua. Ban đầu họ chỉ trả 2.500 đồng/kg (thân cây, lá, hoa, củ) nhưng do có nhiều người mua nên giá tăng cao hơn. Có thời điểm giá bán 1 kg actiso tươi hơn 6 nghìn đồng. Năm nay gia đình tôi không chỉ xuống giống hết diện tích mà còn vận động con cháu cùng làm”.

Theo lịch thời vụ thì nông dân phải xuống giống cây actiso trước tết Nguyên đán để tránh sâu bệnh và đảm bảo thời vụ cho vụ lúa mùa năm sau. Trên thửa ruộng bậc thang, bên người nông dân với tay cày tay cuốc, bà Trần Thị Hà - cán bộ Ban Quản lý dự án giảm nghèo vui mừng cho biết: Cây actiso chịu hạn tốt, dễ trồng và khẳng định phù hợp với đồng đất một vụ tại các xã vùng cao. Khi xuống giống bà con có thể tận dụng được lượng phân chuồng trong chăn nuôi của gia đình và chỉ phải bón thêm một lần phân đạm vào giữa vụ. Huyện đang phấn đấu vận động bà con trồng khoảng 10 ha trong vụ này để đưa vào sản xuất đại trà trong những năm tới.

Để mở rộng diện tích và đưa cây actiso trở thành cây trồng mũi nhọn cho các xã vùng cao, những nhà “cầm quân” huyện Sìn Hồ mang nặng “chữ tâm” với người nông dân đang nỗ lực tìm đầu ra cho sản phẩm để mang lại những mùa xuân no ấm cho nông dân vùng cao.

Khắc Kiên

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang