• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Vụ lúa Đông xuân 2011 - 2012: Lũ rút chậm, xuống giống muộn

Nguồn tin: Báo Hậu Giang, 16/12/2011
Ngày cập nhật: 17/12/2011

Tuy đã cuối tháng 11 âm lịch, theo thông lệ không còn mưa và mực nước phải rút sâu, nhưng nhiều nơi ở vùng ĐBSCL hiện vẫn còn những cơn mưa. Thêm vào đó, triều cường dâng cao nên nước trên đồng rút chậm làm ảnh hưởng đến tiến độ xuống giống lúa Đông xuân 2011 - 2012.

Theo các Sở NN&PTNT các tỉnh, thành, với tình hình này, việc xuống giống sẽ trễ so với lịch thời vụ đã đề ra. Nước rút chậm, kéo theo chi phí bơm tát tốn kém sẽ ảnh hưởng đến giá thành hạt lúa của nông dân. Theo kế hoạch của Bộ NN&PTNT, vụ lúa Đông xuân 2011 - 2012, ĐBSCL sẽ gieo sạ khoảng 1,55 triệu héc-ta. Dự kiến trong tháng 11 sẽ xuống giống 700.000 ha và trong tháng 12-2011, gieo sạ hơn 800.000 ha còn lại. Nhưng đến tuần đầu tháng 12-2011, toàn vùng chỉ mới xuống giống được hơn 300.000 ha.

Hiện nay, ở hai tỉnh An Giang, Đồng Tháp thuộc vùng đầu nguồn sông Cửu Long, nước lũ rút chậm nên nhiều cánh đồng vẫn còn ngập sâu. Vì vậy, diện tích xuống giống vụ Đông xuân không đạt tiến độ như dự kiến. Tại An Giang, đến nay diện tích xuống giống chỉ mới gần 10.000 ha trong số hơn 235.000 ha. Diện tích xuống giống chủ yếu nằm rải rác ở những vùng đất gò ven sông Tiền, sông Hậu. Ông Đoàn Ngọc Phả, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT An Giang, cho biết: Hiện nay, một số vùng có đê bao kiên cố như ở huyện Châu Thành, Chợ Mới,… nông dân đang khẩn trương bơm tát đã đội chi phí lên cao. Trong thời gian chờ Trung ương hỗ trợ chi phí bơm tát, tỉnh An Giang khuyến cáo nông dân chủ động bơm tát khi thấy nước rút, tập trung xuống giống nhanh, đồng loạt khoảng 90% diện tích trong tháng 12 và cố gắng xuống giống dứt điểm trước ngày 10-1-2012.

Ông Dương Nghĩa Quốc, Giám đốc Sở NN&PTNT Đồng Tháp, cho biết: Tỉnh dự tính đến hết tháng 12-2011 xuống giống dứt điểm hơn 200.000 ha lúa Đông xuân, nhưng do nước còn cao nên sau 15 ngày từ khi bắt đầu vào vụ đến nay, toàn tỉnh mới gieo sạ được hơn 30.000 ha. Năm nay, tỉnh chỉ đạo chặt chẽ lịch xuống giống, đề ra kế hoạch cho từng vùng và hỗ trợ bà con về giống lúa nên nông dân có thể mua bán và trao đổi giống với nhau. Với hiện trạng nước trên đồng còn cao, muốn bảo đảm thời vụ xuống giống theo kế hoạch, cần phải bơm tát nước ra khỏi đồng nên nông dân rất cần được hỗ trợ kinh phí.

Đi về vùng hạ lưu, do tác động triều cường rất mạnh theo con nước cuối tháng 10 âm lịch nên đến đầu tháng 11 âm lịch mà nước trên sông Tiền, sông Hậu vẫn còn dâng cao, khiến nhiều tuyến đường ở nội ô các tỉnh như: Vĩnh Long, Sóc Trăng, TP.Cần Thơ vẫn bị ngập sâu và nước trên đồng ruộng xuống chậm. Tại TP.Cần Thơ, dự kiến xuống giống 88.000 ha dứt điểm trong tháng 12-2012, nhưng do tác động triều cường lên cao nên đến nay, mới gieo sạ được 27.036 ha, đạt khoảng 30% kế hoạch. Nhiều nơi, chính quyền hỗ trợ nông dân huy động máy bơm công suất lớn bơm tát nước trong đồng ra kênh, dù vậy tiến độ xuống giống vẫn chậm. Tại Nông trường Cờ Đỏ và Sông Hậu, dù có đê bao vững chắc, nhưng do bị ảnh hưởng bởi những cơn mưa to cuối vụ nên diện tích sản xuất lúa giống của nông trường bị thiệt hại 56 ha. Ông Phạm Văn Quỳnh, Giám đốc Sở NN&PTNT TP.Cần Thơ, cho biết: Tiến độ xuống giống chậm do một số nông dân còn tâm lý chờ đợi như mấy năm trước. Sở đã tăng cường phối hợp với các quận, huyện vận động nông dân chủ động bơm tát xuống giống kịp thời vụ. Ngành nông nghiệp sẽ triển khai các trạm bơm điện ở một số vùng có đê bao khép kín, vận động nông dân góp sức cùng Nhà nước khẩn trương bơm tát nước để sản xuất kịp thời vụ.

Tại Hậu Giang, theo kế hoạch vụ lúa Đông xuân 2011 - 2012, toàn tỉnh là 77.000 ha, đến thời điểm này đã xuống giống được gần 30.000 ha, đạt 39% kế hoạch. Hiện nay, ở một số địa phương mực nước vẫn còn khá cao, đang là mối lo ngại cho việc xuống giống đợt 2 (từ ngày 15 đến 25-12). Bên cạnh đó, các địa phương còn gặp khó khăn trong quá trình bơm tát như thiếu trạm bơm và máy bơm gây ảnh hưởng đến tiến độ xuống giống. Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành A Hồ Hoàng Ưng, cho biết: Theo kế hoạch, vụ lúa Đông xuân năm nay, toàn huyện sẽ xuống giống 9.058 ha, đến thời điểm này đã xuống giống được 7.498 ha, đạt 82,8%. Dự kiến đến ngày 25-12 sẽ xuống giống dứt điểm diện tích còn lại. Còn tại huyện Phụng Hiệp, diện tích xuống giống mới được 2.500 ha trong tổng số 19.013 ha, đạt trên 10% kế hoạch. Do điều kiện nước còn ngập sâu, công tác thủy lợi phát huy hiệu quả chưa cao, bên cạnh đó, liên kết hợp tác giữa từng địa phương trong khu vực còn hạn chế. Dự kiến cuối tháng 12, huyện Phụng Hiệp sẽ xuống giống khoảng 80% diện tích, số còn lại thuộc khu vực trũng nên khả năng sẽ kéo dài sang tháng 1-2012 mới xuống giống dứt điểm.

Thị xã Ngã Bảy là một trong những đơn vị có diện tích xuống giống đợt 1 thấp nhất toàn tỉnh và chỉ đạt trên 10% diện tích. Ông Nguyễn Đăng Hải, Phó Chủ tịch UBND TX.Ngã Bảy cho rằng, năm nay nước dâng cao và ngập lâu, hiện tại trên các cánh đồng nước vẫn còn khá nhiều. Ngoài ra, do người dân sản xuất nhỏ lẻ, không tập trung bơm nước đồng loạt, gây khó khăn trong công tác xuống giống. Vì vậy, địa phương không đảm bảo được kế hoạch thời vụ mà tỉnh khuyến cáo xuống giống đạt 60% diện tích trong đợt 1. Tại huyện Long Mỹ, nông dân đã xuống giống được 11.000 ha, đạt 44% kế hoạch. Khả năng đến cuối tháng 12 huyện xuống giống đạt 98,51% theo kế hoạch, do diện tích lúa Thu đông muộn của huyện còn 371 ha chưa thu hoạch, vì vậy những diện tích này có thể gieo sạ kéo dài sang tháng 1-2012. Còn huyện Vị Thủy, Châu Thành đến thời điểm này đã xuống giống đạt khoảng 50% kế hoạch và quyết tâm đến cuối tháng 12 sẽ xuống giống dứt điểm vụ lúa Đông xuân, không để lọt qua tháng 1 năm sau.

Ông Lê Văn Đời, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, cho biết: Theo kế hoạch, đợt 1 tỉnh phải xuống giống đạt từ 60% diện tích trở lên, nhưng do nước còn ngập sâu nên gieo sạ không đạt kế hoạch. Trong đợt 2, các địa phương phải tập trung quyết liệt để đảm bảo lịch thời vụ đề ra. Tuy nhiên, theo kết quả kiểm tra, rà soát thì huyện Long Mỹ và huyện Phụng Hiệp khả năng xuống giống kéo dài sang tháng 1-2012 thì mới dứt điểm. Phần gieo sạ trễ tuy không nhiều chỉ chiếm từ 1.000 - 2.000 ha, nhưng ngành rất quan tâm lo lắng. Vì năm nay lũ lớn bà con nông dân gieo sạ trễ, khả năng sẽ chịu nhiều ảnh hưởng của hạn và sự xâm nhập mặn vào cuối vụ, từ đó gây khó khăn cho quá trình sản xuất. Để vụ Đông xuân năm nay đạt hiệu quả cao, ngành đã chỉ đạo tổ kỹ thuật tăng cường tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, giúp người dân chủ động trong công tác phòng trừ sâu bệnh để đạt năng suất, chất lượng nhưng tiết kiệm được chi phí đầu tư sản xuất.

Q.KHÁNH - H.PHÚ - C.LÌNH

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang