• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

ĐBSCL: Nông dân bỏ lúa “ôm” khoai

Nguồn tin: Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn, 15/12/2011
Ngày cập nhật: 16/12/2011

“Mọi năm, thu hoạch lúa đông xuân xong chúng tôi mới lên liếp trồng khoai lang, còn năm nay đánh liều làm ngay từ đầu luôn” - ông Nguyễn Văn Bé, một nông dân trồng khoai ở ấp Tân Minh, xã Tân Lược, huyện Bình Tân, Vĩnh Long cho biết.

Nông dân ĐBSCL đang đẩy mạnh xuống giống vụ khoai lang năm nay. Trong ảnh là nông dân huyện Bình Tân, Vĩnh Long bên ruộng khoai vừa được trồng của mình - Ảnh: Trung Chánh

Liên tiếp thắng đậm nhiều vụ khoai, năm nay bà con trồng khoai lang ở các tỉnh ĐBSCL như Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ, Kiên Giang quyết định “bỏ lúa ôm khoai” với mong muốn tăng nguồn thu nhập cho gia đình.

Nhà nhà trồng khoai

Sau hai năm liên tiếp giành được thắng lợi lớn từ cây khoai lang tím Nhật, ông Nguyễn Văn Bé, ấp Tân Minh, xã Tân Lược, huyện Bình Tân quyết định mở rộng diện tích trồng khoai lên lên 1 héc ta trong vụ đông xuân này. “Những năm trước bà con trồng khoai ở đây người thì trồng khoai tím Nhật, người trồng khoai lang trắng, khoai sữa hay khoai mật. Còn năm nay, gần như 100% bà con đều trồng khoai” - ông Bé nói.

Ông Ba Dồ (Nguyễn Văn Dồ), xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân, Vĩnh Long cho biết: “Mấy năm nay, thấy bà con trồng khoai lang thu lãi cao quá, gấp 10 lần trồng lúa (30 triệu đồng/công), nên năm nay tôi quyết định chuyển 5 công (5.000 m2) đất lúa sang trồng khoai”.

Ông Phan Nhựt Ái, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vĩnh Long cho biết hiện ngành nông nghiệp vẫn chưa nắm được số diện tích khoai đã xuống giống trong vụ đông xuân này diện tích cứ tăng lên từng ngày. “Thế nhưng, theo đánh giá của tôi, chắc chắn diện tích xuống giống năm nay sẽ cao hơn so với năm vừa qua” - ông Ái nói.

Theo báo cáo của ngành nông nghiệp Kiên Giang, dù mới phát triển trong thời gian gần đây, nhưng diện tích khoai lang của tỉnh cũng đã đạt tới con số trên dưới 1.000 héc ta.

Theo ông Võ Văn Đời, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ, diện tích khoai được trồng ở Cần Thơ là không đáng kể. Tuy nhiên, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ thì cho biết, tính đến nay, toàn huyện đã xuống giống được khoảng 550 héc ta khoai lang, tăng rất cao so với con số 240 héc ta trong vụ vừa qua.Tại Đồng Tháp, ở những khu vực tiếp giáp với huyện Bình Tân, Vĩnh Long, bà con nông dân cũng đang tất bật xuống giống vụ khoai lang năm nay.

Theo ghi nhận của người viết, năm nay đa số bà con đều chọn giống khoai lang tím Nhật để trồng vì được thị trường ưa chuộng, giá trị kinh tế mang lại cao hơn rất nhiều so với các loại khoai lang khác.

Không đáng lo ngại

Trong khi ngành nông nghiệp các địa phương có diện tích trồng khoai lang tăng cao đang lo sợ điệp khúc “cung tăng, rớt giá”, thì giáo sư Võ Tòng Xuân, nguyên hiệu trưởng trường đại học An Giang - một chuyên gia lĩnh vực nông nghiệp lại cho rằng: “Chúng ta không nên quá lo ngại việc này”.

Theo ông Xuân, việc luân canh một vụ khoai một vụ lúa hay 2 vụ lúa một vụ khoai sẽ tốt hơn rất nhiều so với độc canh cây lúa bởi vì đất sẽ được bổ sung một lượng lớn chất hữu cơ giúp cải tạo độ màu mỡ trong đất.

Trả lời câu hỏi: “Việc nông dân ồ ạt bỏ lúa chuyển sang trồng khoai lang liệu có dẫn đến tình trạng dội chợ rớt giá hay không?”, giáo sư Võ Tòng Xuân cho biết, việc này có thể yên tâm, bởi vì lợi nhuận từ cây khoai cao hơn cây lúa nên bà con mới chuyển sang trồng. Hơn nữa, gần đây thị trường tiêu thụ khoai lang của Việt Nam ở Nhật Bản rất là ổn định. Trung Quốc cũng đang có nhu cầu rất lớn về sản phẩm khoai lang nên việc bà con có mở rộng diện tích cũng là một tất yếu.

Ông Phan Nhựt Ái thì cho rằng, ngành nông nghiệp Vĩnh Long đã có khuyến cáo bà con nông dân là không nên chạy đua tăng diện tích ồ ạt vì điều này có thể dẫn đến cung vượt cầu. Bà con nên mở rộng khi thị trường tiêu thụ đã ổn định. Ông Nguyễn Thành Dũng ở ấp Tân Phú, xã Tân Thành, huyện Bình Tân, Vĩnh Long cho biết: “So với mức giá kỷ lục 1 triệu đồng/tạ (tạ 60 kg) được xác lập vào giữa tháng 9 (đối với khoai lang tím Nhật), hiện mỗi mỗi tạ khoai đã giảm khoảng 500 - 600 ngàn đồng, xuống mức giá 400 - 500 ngàn đồng/tạ”.

Trung Chánh

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang