• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Hậu Giang: Vụ mía 2011: Khan hiếm nhân công thu hoạch

Nguồn tin: Báo Hậu Giang, 28/11/2011
Ngày cập nhật: 29/11/2011

Nhân công thu hoạch đang là nỗi lo của người trồng mía. Ảnh: HOÀI THANH

Bắt đầu vào vụ thu hoạch mía đến nay đã hơn 2 tháng, nhưng diện tích mía chưa thu hoạch tại một số nơi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang hiện vẫn còn rất lớn. Nguyên nhân là do vụ ép mía năm nay trễ hơn và tình hình nước lũ về sớm đã gây khó khăn cho việc thu hoạch mía. Đặc biệt, nhân công đốn mía khan hiếm, góp phần làm chậm tiến độ thu hoạch của người dân.

So với mọi năm, diện tích mía của xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp vụ này đã tăng thêm từ 40 - 50 ha. Theo ước tính của UBND xã, diện tích mía đã thu hoạch chỉ xấp xỉ 50%, trong tổng diện tích 247 ha được trồng. Vào thời điểm này, tại các rẫy mía trong tình trạng ngập úng từ 20 - 30 cm, tỷ lệ mía chết chiếm 20 - 30%. Hiện tại, nông dân nơi đây đang tập trung thu hoạch dứt điểm diện tích mía còn tồn đọng để hạn chế thiệt hại. Tuy nhiên, tình trạng thiếu nhân công lao động đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thu hoạch của người dân.

Thông thường, hàng năm vào thời điểm thu hoạch mía, việc thuê mướn nhân công khá dễ dàng. Trước khi thu hoạch khoảng một tuần, người dân sẽ đặt cọc tiền thuê nhân công, đến ngày thu hoạch sẽ có người đến đốn mía đúng hẹn. Tuy nhiên, năm nay do lượng nhân công giảm, diện tích mía tăng, nước lũ dâng cao làm cho việc thu hoạch càng khó khăn hơn. Theo nhiều người dân trồng mía, năm nay nếu muốn có nhân công thu hoạch mía, phải đặt cọc tiền thuê nhân công trước từ nửa tháng đến hơn một tháng. Trong khi trước đây, người dân tìm thương lái thu mua trước rồi mới thuê nhân công đốn, thì giờ đây việc tìm kiếm nhân công phải được ưu tiên hàng đầu. Khi nào chủ rẫy mía thuê được nhân công thì mới yên tâm hợp đồng bán mía cho thương lái. Ông Phạm Văn Sol, ở ấp Phụng Sơn A, cho biết: “Việc tìm kiếm nhân công thu hoạch mía hiện nay rất khó. Gia đình chỉ có 2 công mía, nhưng muốn thu hoạch phải đặt tiền cọc thuê nhân công trước gần 1 tháng mới có người đến đốn. Sau khi đã thuê được nhân công, mới dám hợp đồng bán mía cho thương lái”. Ngoài ra, do thiếu lao động đã đẩy giá thuê mướn nhân công lên cao ngất ngưởng. Nếu như năm ngoái, thời điểm đầu vụ, giá nhân công thu hoạch chỉ ở mức 80.000 - 100.000 đồng/tấn, thì ngay từ đầu vụ này, giá nhân công đốn mía đã ở mức 140.000 - 150.000 đồng/tấn. Còn đến thời điểm hiện tại, giá mỗi tấn mía khi thu hoạch người dân phải trả công từ 180.000 - 200.000 đồng/tấn.

Hiện nay, do tỷ lệ mía chết nhiều, cộng thêm nước ngập nên việc thu hoạch mía gặp khó khăn hơn, từ đó giá nhân công có nhiều biến động. Ông Sol cho biết thêm: “Bây giờ, trường hợp nhân công tự động đòi nâng giá cũng rất phổ biến. Tuy đã thỏa thuận xong giá thuê mướn và đặt cọc trước cả tháng, nhưng khi đến rẫy mía, nhân công vẫn đòi tăng thêm giá vì cho rằng khó đốn, vận chuyển xa...”. Ban đầu, rẫy mía của ông Sol đặt cọc giá thu hoạch là 160.000 đồng/tấn, nhưng khi nhân công đến đốn phải chấp nhận trả 185.000 đồng/tấn vì bị kèo giá.

Do thời điểm này các rẫy mía tập trung thu hoạch rộ để chạy lũ nên vấn đề thiếu hụt nhân công càng trở nên nghiêm trọng hơn. Tình trạng đến ngày thu hoạch mà vẫn chưa có nhân công đốn mía vẫn xảy ra thường xuyên ở nhiều nơi. Anh Trần Hoàng Chí, thương lái thu mua mía tại xã Tân Long, cho biết: Do không đủ nhân công thu hoạch nên nhiều lần ghe đến tận rẫy để cân mía, nhưng vẫn chưa có mía nằm trên bãi. Đôi khi, chỉ một, hai đám mía đầu bị thiếu nhân công, hoặc ghe không về kịp cũng làm chậm tiến độ thu hoạch của hàng loạt đám mía tiếp theo. Mọi năm, đến thời điểm cuối tháng 11 âm lịch, mía của người dân nơi đây cơ bản đã thu hoạch xong, nhưng với tình hình hiện nay, có khi đến cuối năm, mía vùng này vẫn chưa thu hoạch dứt điểm. Ông Phan Văn Hùng, ở ấp Phụng Sơn A cho hay, nhiều năm nay, hễ tới mùa thu hoạch mía thì ông cùng một số bà con nơi đây tập hợp lại thành nhóm từ 15 - 20 người nhận lãnh mía để đốn. Năm nay, mía của bà con trồng nhiều hơn, nhà máy chạy trễ nên đến giờ chỉ thu hoạch được một nửa. Nhà nào muốn bán mía phải đến “dàn” ngày trước để sắp xếp lịch đốn. Hiện tại, vẫn còn 5 - 6 chủ mía đặt cọc sẵn tiền thuê cho ông, nhưng vẫn chưa đốn kịp.

Với tình hình giá mía bấp bênh, nhưng giá nhân công thu hoạch tăng cao, trong khi năng suất giảm do lũ làm lợi nhuận của người trồng mía vụ này giảm đáng kể. Theo ước tính của người dân, đối với mía lưu gốc, sau khi trừ chi phí đầu tư, người dân chỉ huề vốn hoặc lời chút ít. Còn những rẫy mía trồng mới thì không lợi nhuận, thậm chí bị lỗ. Thời gian tới, để người trồng mía không phải chịu thiệt thòi, đòi hỏi ngành nông nghiệp và địa phương phải định hướng diện tích đất trồng mía cho người dân cho phù hợp hơn. Đến thời điểm thu hoạch, các địa phương trồng mía trên phải liên kết chặt với các đơn vị thu mua để có lịch thu hoạch hợp lý. Tránh tình trạng thu hoạch rộ cùng một thời điểm làm thiếu hụt nhân công, tồn đọng mía quá lâu tại nơi tiêu thụ làm giảm năng suất, chất lượng, ảnh hưởng đến lợi ích của người dân.

MỸ AN

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang