• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Hậu Giang: Khó khăn cho vùng mía chạy lũ

Nguồn tin: Báo Hậu Giang, 20/10/2011
Ngày cập nhật: 20/10/2011

Ngoài sức ép về giá cả, nạn mía chết do ngập nước làm tăng thêm gánh nặng cho người dân.

Hàng năm, vào thời điểm này, nông dân ở xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đã bước vào thu hoạch rộ vụ mía. Nhưng hiện nay, mới có khoảng 100 ha được bán, trên tổng diện tích 2.221 ha mía của xã. Bên cạnh giá mía thấp, áp lực lũ lụt làm giảm năng suất, chữ đường đang là gánh nặng của nông dân.

Hiện tại, nông dân trồng mía ở xã Tân Phước Hưng đang lâm vào cảnh “đứng ngồi không yên” do giá mía thời điểm này vẫn còn thấp hơn so với đầu vụ mía năm ngoái. Do cây mía là loại cây trồng chủ lực của địa phương, có gần 90% nông dân của xã sống phụ thuộc hoàn toàn vào cây mía. Tuy nhiên, hiện tại giá mía được các nhà máy đường thu mua tại cầu cảng chỉ ở mức 1.050 - 1.090 đồng/kg đối với mía đạt 10 CCS. Điều này đã gây ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của người dân trồng mía nơi đây.

* “Neo” thì mía chết

Nếu tính từ lúc bán mía nước cho đến nay, thì vụ mía ở xã Tân phước Hưng đã vào vụ cách nay khoảng 2 tháng. Thế nhưng, hầu như các rẫy mía trên địa bàn xã vẫn đang còn nguyên vì người dân đang phải neo giá. Hiện tại, giá mía thu mua tại rẫy chỉ ở mức từ 800 - 1.000 đồng/kg, thấp hơn năm ngoái khoảng 200 đồng/kg. Do năm nay nước lũ về sớm, toàn bộ diện tích mía của xã gần như rơi vào tình trạng ngập lụt. Đối với những nơi đất trũng thì nước lũ đã ngập cao từ 3 - 5 cm tính từ mặt liếp. Do vậy, phần lớn diện tích mía của địa phương đang đứng trước nguy cơ giảm chất lượng, năng suất nếu không được thu hoạch sớm.

Trong khi mía khó bán thì giá thuê nhân công thu hoạch vụ mía này đã lên mức 100.000 - 150.000 đồng/tấn, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Ông Huỳnh Văn Mau, ở ấp Tân Phú B buồn rầu cho biết: “Hiện nay, hầu như các rẫy mía đều đã chín, nhưng vẫn chưa bán được vì giá thu mua của các nhà máy còn quá thấp. Trong khi nước lũ đang dâng cao, nếu mía không thu hoạch thì tỷ lệ mía chết sẽ rất lớn, năng suất, sản lượng sẽ giảm. Hiện tại, gia đình tôi đang mất ăn, mất ngủ vì rẫy mía chưa bán được”. Theo ông Mau, mới đây thương lái vào ngỏ ý thu mua mía của gia đình với giá 890 đồng/kg, nhưng ông chưa bán. Vì nếu bán với giá này, thì vụ mía năm nay gia đình không có lợi nhuận do chi phí đầu tư cao hơn các năm trước. Mọi năm, nhờ thu hoạch mía sớm, ông Mau còn gieo sạ thêm một vụ lúa, nhưng năm nay mía bán muộn, gia đình đành bỏ luôn vụ lúa liếp. Ông Mau cho biết thêm: “Mọi năm, gia đình tôi gieo sạ thêm 1 ha lúa liếp cũng thu về trên 30 triệu đồng lợi nhuận để đầu tư cho vụ mía tiếp theo. Năm nay, mía mất giá, năng suất giảm lại mất luôn cả vụ lúa”.

* Bán cũng không dễ

Mọi năm, thời điểm này là lúc hoạt động sôi nổi nhất của thương lái. Nhưng năm nay, việc tìm thương lái mua mía rất khó khăn. Nếu muốn bán mía ngay phải chấp nhận giá thấp. Anh Nguyễn Văn Sơn, ở ấp Tân Phú B2 vốn là người thâm niên trong việc thu mua mía tại địa phương cho biết: “Nếu như mọi năm, đến giờ này phần lớn mía của người dân nơi đây đã được thương lái thu mua gần hết. Nhưng năm nay, tôi không dám thu mua nhiều, chỉ mua cầm chừng đủ số lượng cho mỗi chuyến đi để hạn chế tình trạng thua lỗ”.

Nguyên nhân các thương lái không dám thu mua mía với số lượng nhiều như mọi năm là do giá mía năm nay thấp. Để có lời, các thương lái buộc phải kéo giảm giá mía thu mua tại rẫy của nông dân. Mặt khác, từ đầu vụ đến nay, các thương lái phải đối đầu với tình trạng thua lỗ do chữ đường của mía được đo tại các nhà máy đều thấp hơn hẳn so với mọi năm. Anh Sơn cho biết thêm: “Vụ mía này, các nhà máy chạy trễ hơn mọi năm. Hiện tại, mía đều đã đến độ chín. Tuy nhiên, so với mọi năm, thì chữ đường được các nhà máy đo lại thấp hơn hẳn. Từ đầu vụ đến nay, hầu như chỉ được một vài ghe mía đầu tiên có chữ đường đạt mức trên 10 CCS, còn hiện tại chữ đường của mía chỉ đạt 7 - 8 CCS. Điều này gây khó khăn rất nhiều cho thương lái cũng như người dân trồng mía. Nếu chất lượng mía thấp hơn mức chữ đường quy định (10 CCS) thì 1 CCS người dân phải mất 70 đồng/kg. Chưa kể các chủ ghe phải bù thêm khoản tiền trừ hao tạp chất khi đem mía bán cho các nhà máy”.

Chủ tịch UBND xã Tân Phước Hưng Phan Hồng Phước cho biết: Hiện tại, toàn xã chỉ thu hoạch được khoảng 100 ha mía. Trong khi hàng năm vào thời điểm này, gần như diện tích mía của xã đã được thu hoạch hơn một nửa. Giá mía năm nay tương đối thấp cộng với việc các nhà máy đường vào vụ chậm đã gây khó khăn rất nhiều cho người dân trồng mía tại địa phương. Xã có khả năng cung cấp trên 220.000 tấn mía nguyên liệu, nhưng Nhà máy đường Phụng Hiệp chỉ ký hợp đồng bao tiêu 100.000 tấn mía cho người dân, điều này đang là vấn đề rất lo ngại cho chính quyền địa phương cũng như người dân trồng mía nơi đây. UBND xã đề nghị các ngành, các cấp có thẩm quyền cần nhanh chóng xem xét đưa ra biện pháp giải quyết, nhất là liên kết với nhà máy đường tăng cường công tác thu mua mía cho người dân để hạn chế thiệt hại về năng suất, chất lượng mía do ảnh hưởng của nước lũ…

MỸ AN

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang