Nguồn tin: Báo Gia Lai, 29/07/2011
Ngày cập nhật:
30/7/2011
Niên vụ mía 2011-2012, với việc nâng công suất hoạt động từ 4.500 tấn mía/ngày lên 10.000 tấn mía/ngày, vùng nguyên liệu mía của Nhà máy đường An Khê (Gia Lai) được mở rộng lên gần 23.000 ha. Những năm qua, dù giá mía tăng cao và luôn giữ ở mức ổn định trên 900 ngàn đồng/tấn nhưng do những khó khăn về kinh tế nên nhiều nông dân đã bấm bụng bán mía non.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, khi cây mía ở vào giai đoạn phát triển ổn định, các tư thương vào tận ruộng để mua mía non của nông dân nhưng với giá khá “bèo”. Một ha mía được thương lái định mức năng suất từ 70 tấn đến 90 tấn, giá mua mía từ 500 ngàn đồng/tấn đến 600 ngàn đồng/tấn (tùy theo khu vực) và chỉ trả trước 50%, số còn lại sẽ hoàn tất sau khi thu hoạch.
Người dân xã Yang Trung, huyện Kông Chro đang chăm sóc mía. Ảnh: Lê Anh
Ông Nguyễn Văn Thiện- xã Yang Trung, huyện Kông Chro cho biết: “Năm ngoái, 1 ha mía của gia đình tôi có năng suất 110 tấn và bán với giá hơn 1 triệu đồng/tấn nhưng gia đình tôi vừa bán mía non cho thương lái với giá 550 ngàn đồng/tấn và chỉ định mức năng suất 80 tấn/ha. Những người mua chỉ trả trước 22 triệu đồng, số còn lại phải đợi thu hoạch xong mới nhận tiếp. Tiếc lắm nhưng do khó khăn và lo ngại việc bán mía chậm như năm trước nên gia đình tôi mới quyết định bán non…”.
Với việc bán mía non, nông dân sẽ thiệt hại về kinh tế. Ngoài hình thức mua mía non, các thương lái còn sẵn sàng cho nông dân ứng trước vốn nhưng với điều kiện đến khi thu hoạch phải bán mía cho họ và lãi suất được tính từ 5% đến 10% (tùy số vốn vay)… Trong khi đó, niên vụ mía trước, Nhà máy đường An Khê đã ký hợp đồng bảo hiểm giá với nông dân là 830.000 đồng/tấn và giá mía mua cuối vụ lên đến 1,2 triệu đồng/tấn, thì việc bán mía non như hiện nay thiệt hại đã thấy rõ.
Ông Nguyễn Trường- Phó Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ cho biết: “Hiện nay rất khó để nắm rõ số diện tích người dân bán mía non, vì đó là tài sản thuộc quyền quản lý của nông dân. Về phía chính quyền, chúng tôi cũng cảnh báo người dân nên thận trọng trong việc này, quá trình mua bán cần có hợp đồng rõ ràng để tránh những rủi ro đáng tiếc xảy ra…”.
Còn ông Nguyễn Đình Cương- Giám đốc Nhà máy Đường An Khê thì khẳng định: “Với công suất được nâng lên 10.000 tấn mía/ngày như hiện nay, Nhà máy sẽ mua hết mía cho nông dân trong vùng nguyên liệu của mình. Khi bước vào vụ, chúng tôi sẽ có hợp đồng bảo hiểm giá đảm bảo quyền lợi nông dân và để nông dân yên tâm gắn bó lâu dài với Nhà máy…”.
Lê Anh
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.