Nguồn tin: Báo Đồng Nai, 25/07/2011
Ngày cập nhật:
26/7/2011
Những năm gần đây, nhiều hộ trồng bắp ở xã Lộ 25, huyện Thống Nhất (Đồng Nai) đã nhạy bén áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật đưa giống mới vào sản xuất nên năng suất, lợi nhuận thu được từ cây bắp vụ hè - thu này rất cao. Bà con trồng bắp thu hoạch sớm rất phấn khởi, vì ngoài năng suất bắp tăng từ 0,5 - 1 tấn/hécta, hiện giá bắp đầu vụ cũng đang ở mức cao, dao động trên 7 ngàn đồng/kg bắp khô. Sau khi trừ chi phí đầu tư, người dân trồng bắp thu lợi hàng chục triệu đồng/hécta.
Nhiều địa phương trong tỉnh đã chủ động gieo trồng các loại giống bắp mới nên đạt năng suất cao. Trong ảnh: Nông dân Võ Đức Anh ở ấp Tây Minh, xã Lang Minh, huyện Xuân Lộc vui mừng trước vụ bắp bội thu.
Những ngày này về xã Lộ 25, huyện Thống Nhất dễ bắt gặp những nét mặt vui của nhà nông do năng suất và giá bắp đầu vụ đều tăng cao, làm ăn có lời. Ông Hồ Văn Minh ở xã Lộ 25 cho biết, những vụ hè thu trước đây, trên diện tích 1,2 hécta gia đình chuyên trồng lúa, nhưng do thời tiết thất thường, sâu bệnh gây hại nặng, năng suất đạt thấp, trong khi chi phí tăng cao, mỗi vụ thu hoạch gia đình ông thu về chẳng được bao nhiêu. Vụ hè - thu năm nay, cũng trên diện tích này ông đã chuyển qua trồng bắp và nhờ đưa vào sử dụng giống bắp mới DK 67, chăm sóc tốt, nên năng suất đạt cao. Với giá bán hiện nay - trên 7 ngàn đồng/kg, sau khi trừ chi phí đầu tư, ông thu về hàng chục triệu đồng.
Theo một số hộ trồng bắp ở xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, để bắp cho thu hoạch sớm, năng suất đạt cao và bán được giá, sau khi thu hoạch xong vụ đông - xuân cần phải bắt tay ngay vào việc làm đất, dọn cỏ chờ thời tiết thuận lợi xuống giống vụ hè - thu. Điều này còn tránh thời tiết bất lợi vào cuối vụ, đồng thời không bị đụng hàng dội chợ do người dân thu hoạch đại trà. Bà Đỗ Thị Thoại, ngụ tại xã Lộ 25, cho biết: “Muốn bắp bán được giá, phải chủ động sản xuất cho kịp thời vụ. Do vậy, sau khi thu hoạch xong vụ đông - xuân tôi xuống giống sớm để có năng suất và lợi nhuận cao hơn”.
Theo ông Đỗ Văn Dương, cán bộ nông nghiệp xã Lộ 25, vụ hè - thu năm nay, bà con nông dân trên địa bàn xã gieo trồng khoảng 400 hécta bắp, trong đó gần 100 hécta được bà con gieo trồng sớm và sử dụng các loại giống mới kháng được bệnh tốt như: DK67, C919, G49… nên năng suất đạt từ 6,5 - 7 tấn/hécta, tăng gần 1 tấn so với cùng kỳ năm ngoái. Với giá bán hiện nay - trên 7 ngàn đồng/kg, người dân thu lợi từ 20 - 25 triệu đồng.
Hữu Thắng
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.