• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Độc đáo EverGrowth - Giúp người nghèo cần câu cơm

Nguồn tin: TG, 27/7/2006
Ngày cập nhật: 29/7/2006

Trong khi hàng ngàn nông dân nuôi bò sữa ở An Giang, Tiền Giang, Trà Vinh lâm cảnh dỡ khóc dỡ mếu, nợ nần vì các dự án của ngành nông nghiệp phá sản thì ở Sóc Trăng có một HTX nuôi bò sữa đưa rất nhiều nông dân Khmer thoát nghèo.

Giúp người nghèo cần câu cơm

Sau khi khảo sát về các nhu cầu của người nghèo, tháng 9-2001, các chuyên gia Dự án nâng cao đời sống nông thôn do tổ chức CIDA của chính phủ Canada tài trợ cho tỉnh Sóc Trăng xác định mô hình nuôi bò sữa, lai Sind là phù hợp và khả thi nhất. Các điều kiện thuận lợi được đề cập đến như: vùng đất không bị triều cường hay lũ lụt, nguồn nước ngọt sẵn có, nguồn cỏ và các phụ phẩm nông nghiệp dồi dào, tận dụng lao động nông nhàn, giao thông nông thôn khá thuận lợi và là ngành nghề truyền thống của bà con Khmer vùng nông thôn. Đầu năm 2002, 197 nông dân Khmer đầu tiên ở huyện Mỹ Xuyên được dự án hỗ trợ 2,4 triệu đồng/người, đưa lên Bình Dương, TPHCM tham gia lớp tập huấn kỹ năng nuôi bò sữa. Sau khi học, mỗi người được nhận một con bê cái sinh sản F1 gốc Hà Lan về nuôi.

Để phát triển bền vững, việc hướng dẫn kỹ thuật xây dựng chuồng trại, chăn nuôi, chọn giống, vắt sữa, chăm sóc nuôi dưỡng bò sinh sản; dịch vụ cung cấp thức ăn, phòng trị bệnh gieo tinh nhân tạo, thu mua và bảo quản sữa là những vấn đề hết sức cần thiết. Những hộ nuôi bò và ban quản lý dự án xác định nên thành lập HTX của những người sản xuất đảm nhiệm những công việc này. Tháng 3-2004, HTX Evergrowth (phát triển không ngừng) chính thực thành lập tại xã tài văn huyện Mỹ Xuyên, đảm nhiệm các công việc này. Tất cả những hộ nuôi bò tự nguyện góp vốn tham gia (300.000 đồng/hộ), trở thành xã viên.

Dự án không ngừng phát phát triển đối tượng nuôi bò ra các địa phương khác trong tỉnh. Đến nay nông dân 4 huyện Mỹ Xuyên, Mỹ Tú, Thạnh Trị và Vĩnh Châu được chuyển giao nuôi 1.576 con bò, (gần 2/3 là bò sữa), tổng trị giá lên đến 15 tỷ đồng. Dự án đã xây dựng 40 mô hình trình diễn nuôi bò và trồng cỏ cho nông dân học hỏi kinh nghiệm. Bộ phận kỹ thuật chuyên trách của HTX quản lý đàn bò rất chặt chẽ, mỗi con đều có lý lịch riêng biệt. Nông hộ đã áp dụng tốt kỹ thuật chăn nuôi bò sữa, theo dõi lên giống chặt chẽ, biết phát hiện xà xử lý các bệnh thông thường. Đặc biệt trong các đợt dịch lỡ mồn long móng vừa qua, không con bò nào của xã viên mắc bệnh.

Không sợ thiếu đầu ra

Quản lý, chăm sóc đàn bò rất chặt chẽ và đúng qui trình nên chất lượng sữa bò của xã viên HTX Evergrowth luôn thuộc loại tốt nhất, (AAA) theo tiêu chuẩn phân loại của hãng Vinamilk-Giám đốc HTX Evergrowh Huỳnh Thanh Huy cho biết. Hiện tại có 140 con bò đang cho sữa, sản lượng trung bình 1 tấn/ngày, đều được HTX bao tiêu. Mỗi con bò cho sữa mang lại cho xã viên từ 700-1,2 triệu đồng. Tại HTX có trang bị hệ thống kiểm tra chất lượng sữa, hệ thống bảo quản xe lạnh vận chuyển cung cấp cho nhà máy sản xuất ở Cần Thơ.

HTX này làm ăn được lắm, mua sữa bò của chúng tôi trả tiền rất đúng hẹn (15 ngày trả 1 lần), không có giật đâu. Có bò rồi mình có việc làm ổn định, mình không còn cực khổ như trước nữa....-xã viên Đào Minh ở ấp Chắc Tưng xã Tài Văn nói. Hơn 4 năm trước ông Đào Minh nhận một con bò sữa về nuôi, đến nay nở nồi được 6 con. Trong đó ông đã bán bớt 3 con bò con được 20 triệu đồng. Hiện 2 con đang mang thai. Đầu năm 2003, nông dân dân Liêu Văn Đơ ở ấp Bờ Đập xã Viên An nhận một con bê cái về nuôi, đến nay nó đẻ 3 lần. Anh bán bớt 2 con bên đực được 4 triệu đồng, giử lại 1 con bê cái hậu bị và nó cũng đẻ thêm một con bê hơn 4 tháng rồi. Hiện hai con bò đang cho sữa, mỗi tháng thu được gần 2 triệu đồng. Nhờ vậy mà nha tôi không còn đi cuốc đất mướn, vay bạc góp lãi 10 phân để tiêu sài những lúc túng thiếu nữa. 3 đứa con không bị nghỉ học giữa chừng - anh Đơ tâm sự.

Hoạt động hiệu quả, minh bạch nên HTX được đông đảo xã viên tín nhiệm. Số lượng xã viên mới xin gia nhập ngày một tăng. Đến nay, hơn HTX đã thu hút hơn 500 xã viên mới gia, nâng tổng số xã viên lên 691 hộ (chiếm hơn 80% số hộ nuôi bò sữa của tỉnh), vốn điều lệ tăng lên hơn 200 triệu đồng. Đơn vị cũng vừa khai trương thêm 1 điểm thu mua sữa ở ấp Trà Lây 2, xã Thuận Hưng, Huyện Mỹ Tú.

Giám đốc Huỳnh Thanh Huy, 29 tuổi, tốt nghiệp đại học ngành quản trị kinh doanh rất tự tin: Hiện nhà máy Vinamilk ở Cần Thơ thu mua sữa của HTX giá 4.045 đồng/kg là thấp. Chúng tôi nhiều lần đề nghị tăng giá nhưng không được. HTX đang có kế hoạch cung cấp sữa nguyên liệu cho hãng Cô Gái Hà Lan ở Bình Dương với giá 5.100 đồng/kg (sữa loại tốt). Đơn vị này đã cử cán bộ đến tham quan, lấy mẫu sữa kiểm tra rồi. Khi đàn bò có sữa đều, sản lượng 7-8 tấn ngày, với giá bán cao thì xã viên có lợi nhiều hơn. Một nhà đầu tư xây dựng xưởng sản xuất kem ở Sóc Trăng cũng đến đề nghị HTX cung cấp sữa tươi cho họ.

Câu chuyện làm ăn của Evergrowth đang được ngành nông nghiệp nhiều địa phương trong nước và nước ngoài trực tiếp đến tìm hiểu, chia sẽ kinh nghiệm.

Huy Phong

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang