• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Kết thúc vụ ép mía năm 2010 - 2011: Doanh nghiệp và nông dân đều vui

Nguồn tin: Báo Bình Định, 09/06/2011
Ngày cập nhật: 11/6/2011

Vụ ép mía năm 2010 - 2011, năng suất mía đạt khá; giá thu mua mía của Công ty cổ phần Đường Bình Định (BISUCO) cao hơn so với vụ mía năm trước; giá đường trên thị trường tăng cao và ổn định… nên BISUCO và người trồng mía trong tỉnh đều phấn khởi.

Vụ ép mía năm 2010 - 2011, năng suất mía đạt khá; giá thu mua mía của Công ty cổ phần Đường Bình Định cao hơn so với vụ mía năm trước. Ảnh: Văn Lưu

* Lợi ích hài hòa

Vụ ép mía năm 2010 - 2011, do giá đường trên thị trường tăng cao nên BISUCO đã điều chỉnh chính sách đầu tư, thu mua nguyên liệu nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Về giá mía nguyên liệu, BISUCO bảo hiểm với giá 550 ngàn đồng/tấn mía 10 chữ đường. Tùy vào giá cả thị trường tại thời điểm, BISUCO thông báo giá mua hợp lý nhưng đảm bảo không thấp hơn giá bảo hiểm nói trên. BISUCO tăng giá mua 20.000 đồng/tấn (10 chữ đường) tại các vùng mía gần nhà máy; tăng 10.000 đồng/tấn (10 chữ đường) đối với những diện tích đất lúa chuyển sang trồng mía. Trong thực tế, vụ ép này BISUCO thu mua mía nguyên liệu với giá 975 ngàn đồng/tấn mía 10 chữ đường, mua tại ruộng; mua tại nhà máy với giá bình quân 1,1 triệu đồng/tấn, cao hơn cùng kỳ năm trước trên 200 ngàn đồng/tấn.

Công tác tổ chức thu mua cũng được BISUCO triển khai hợp lý, tạo thuận lợi cho nông dân. Công ty đã hợp đồng 150 xe tải để vận chuyển mía; đồng thời, mở rộng bãi tập kết mía tại nhà máy, không để nông dân phải chờ đợi phương tiện vận chuyển sau khi thu hoạch mía và không để nông dân đợi cân mía, làm ảnh hưởng đến sản lượng và chữ đường trong mía. BISUCO cũng đã lựa chọn cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất, đứng chân tại các trạm thu mua nguyên liệu ở các huyện. Họ vừa là đại diện cho Công ty thực hiện chính sách đầu tư, phát triển vùng nguyên liệu ở các địa phương; vừa là người kiểm tra, theo dõi tình hình mua - bán mía trên đồng ruộng và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nông dân để Công ty có biện pháp giải quyết kịp thời.

Ông Phan Lâm Tường, Phó Giám đốc BISUCO, cho biết: “Năm nay, năng suất mía đạt khá, giá thu mua mía nguyên liệu đã được điều chỉnh theo hướng có lợi cho nông dân nên bà con phấn khởi hơn. Nông dân thu hoạch mía đến đâu, chúng tôi thu mua đến đó và thanh toán tiền ngay, không để bà con phải chờ đợi. Nông hộ nào có ruộng mía chưa chín nhưng cần tiền, chúng tôi cho ứng tiền trước, sau khi thu hoạch mía thanh toán lại cho Công ty. Cách làm của chúng tôi đã đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của nông dân”.

BISUCO chuẩn bị mía giống cung ứng cho nông dân.

* Mở rộng diện tích, nâng cao năng suất mía

Nhằm đảm bảo nguyên liệu cho nhà máy hoạt động theo đúng công suất 3.500 tấn mía/ngày, vụ trồng mía năm 2011, BISUCO đầu tư gần 100 tỉ đồng để mở rộng diện tích và nâng cao năng suất mía nguyên liệu, phấn đấu ổn định diện tích mía 6.000 ha, trong đó, vùng nguyên liệu mía trong tỉnh khoảng 3.000 ha.

BISUCO sẽ hỗ trợ người trồng mía trong khâu làm đất bằng cách sử dụng máy cày của Công ty và thu tiền thấp hơn hoặc bằng giá thị trường tại thời điểm; hỗ trợ bã bùn để cải tạo đất, định mức 20 tấn/ha, giao cho nông dân tại nhà máy. Bên cạnh đó, BISUCO đã đưa một số giống mía mới có tiềm năng năng suất cao của Mexico và Thái Lan về trồng để lấy giống; hợp đồng với nhiều nông hộ ở Tây Sơn, An Nhơn trồng các loại mía giống để cung ứng cho các hộ trồng mía nhằm nâng năng suất mía bình quân của tỉnh.

Đối với nông hộ không chuẩn bị được mía giống, BISUCO cho mượn mía giống, sau khi thu hoạch, Công ty sẽ thu lại bằng mía nguyên liệu với tỉ lệ là mượn 1 tấn trả 1,2 tấn. Công ty còn thuê đất dự phòng của các địa phương giao cho nông dân trồng mía; hướng dẫn nông dân áp dụng biện pháp kỹ thuật trồng mía hàng đôi, đầu tư thâm canh nhằm nâng cao hiệu quả trên một đơn vị diện tích. Đồng thời, Công ty đã quyết định tăng giá bảo hiểm thu mua mía nguyên liệu từ 550 ngàn đồng/tấn 10 chữ đường lên 700 ngàn đồng trong vụ ép năm 2011 - 2012.

Trước các biện pháp tích cực nêu trên, nông dân nhiều địa phương trong tỉnh đã mạnh dạn chuyển đổi các diện tích trước đây trồng bắp, đậu phụng, dưa hấu sang trồng mía, nên diện tích mía nguyên liệu trong tỉnh đã tăng cao hơn so với năm trước.

Đến nay BISUCO đã thu mua được gần 500 ngàn tấn mía nguyên liệu, vượt 100 ngàn tấn so với kế hoạch. Trong đó, nguyên liệu mía thu mua trong tỉnh là 120 ngàn tấn, vượt gần gấp 2 lần so với năm trước. Công ty cũng đã sản xuất được 47.000 tấn đường, tăng 7.000 tấn so với kế hoạch và tăng 17.000 tấn so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng đường sản xuất ra đều được tiêu thụ hết. Doanh thu 1.000 tỉ đồng, nộp ngân sách tỉnh 33,6 tỉ đồng. Với 120 ngàn tấn mía nguyên liệu được BISUCO thu mua với giá từ 975 ngàn đồng đến 1,1 triệu đồng/tấn, vụ ép 2010 - 2011 tổng thu nhập của người trồng mía trong tỉnh xấp xỉ 120 tỉ đồng, cao nhất từ trước đến nay.

Phạm Tiến Sỹ

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang