• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Nhiều diện tích cao su ở Kon Tum lá rụng bất thường

Nguồn tin: Việt Nam Plus, 28/05/2011
Ngày cập nhật: 30/5/2011

Thời gian gần đây, nhiều diện tích rừng cao su ở các nông trường cao su thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Kon Tum xuất hiện hiện tượng lá non cao su rụng bất thường đe dọa nghiêm trọng tới sản lượng khai thác mủ của doanh nghiệp.

“Đây là đợt rụng lá lần thứ 4 rồi. Cả nông trường chẳng hiểu chuyện gì nữa. Nếu lá non cứ rụng mãi thì có lẽ cả vườn cây cao su cứu cũng không nổi, chứ nói gì đến chuyện khai thác mủ. Đã sống trong nghề hàng chục năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh lá rụng nhiều lần như vậy” - anh Nguyễn Hữu Lợi - Giám đốc Nông trường cao su la Chim (thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Kon Tum) than thở.

Theo những người trồng cao su tại đây cho biết bình thường cuối tháng Giêng đầu tháng Hai là đến mùa rụng lá của cây cao su. Năm nay cũng vậy, sau khi rụng lá non mọc lại được khoảng 15 đến 20 ngày thì rụng.

Anh Lợi cho biết khi lá non mọc lại thì gặp thời tiết bất thường. Đêm lạnh, sáng lại sương mù bao phủ cả rừng cao su lá lại rụng tiếp và cứ thế. Đây là môi trường thuận lợi cho bào tử phát sinh thành bệnh. Cây nào khỏe thì lá không rụng nhưng cũng quăn queo. Số diện tích cao su bị rụng lá lần 4 chiếm tới 600 ha/1.500 ha toàn nông trường. Tất cả đều đang kinh doanh.

Theo chân cán bộ kỹ thuật thăm vườn cây thì mới thấy đến giờ dù đã gần tháng Sáu mà lá rụng như ở thời điểm của mùa thu. Sau khi lấy vài mẫu lá kiểm tra, anh Đặng Ưng - Trưởng phòng kỹ thuật của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Kon Tum cho biết việc lá rụng khiến cây không thể quang hợp để tạo mủ được cũng như ảnh hưởng đến sức khỏe, tăng trưởng vòng quanh (đường kính) của cây.

Riêng với Nông trường Ia Chim vườn cây cao su bị bệnh khá nặng. Theo anh Ưng, trên mỗi lá rụng ở nơi này tích tụ đến 3 loại bệnh gồm: Di chứng phấn trắng, héo đen đầu lá, corynespora (gây rụng lá). Với nhiều loại bệnh như thế này, dù có cố gắng chăm sóc cùng với thời tiết thuận lợi thì diện tích trên phải trung tuần tháng Sáu mới tiến hành cạo được.

Tuy nhiên theo những người trồng cao su, ì bệnh này không có biện pháp xử lý triệt để vì các loại bệnh này cần phải phun thuốc nhưng hiện tại toàn công ty có 9.200 ha vườn cây đã kinh doanh bị bệnh, mỗi cây cao cả 15 - 20 m trở lên nên việc phun thuộc rất khó hiệu quả, trừ vườn cây non, chiều cao thấp. Vì vậy để phun thuốc phải có máy chuyên dụng để phun thuốc, máy phải có áp lực lớn để phun từ đỉnh xuống mà việc này rất khó khả thi vì không đủ phương tiện để làm hết cả chục nghìn hécta cao su.

Vì vậy, hiện tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Kon Tum chủ yếu tập trung tích cực theo dõi diễn biến bệnh để từ đó đề xuất phương pháp điều trị hữu hiệu. Trước mắt, tất cả diện tích cao su đều tăng thêm 30% lượng phân bón so với bình quân hàng năm, tổ chức bón phân cho cây bằng cách đào hố giữ màu đa năng ở giữa các lô cao su. Theo đó mỗi hố sẽ dài 1,5 m, sâu 40 cm, rộng 0,6 m để bón phân vào. Mỗi hécta sẽ đào khoảng 255 hố... nhằm giúp cây có sức đề kháng, ổn định tầng lá.

Việc lá rụng nhiều khiến hai tháng qua hàng nghìn công nhân cạo mủ không có việc làm đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của mọi người vì các công nhân kỹ thuật đều ăn lương theo sản phẩm, mà sản phẩm không có... Để giúp mọi người đảm bảo ổn định cuộc sống tối thiểu, công ty phải cho công nhân ứng lương bình quân mỗi người 1 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, công ty cũng tổ chức cho các công nhân làm thêm việc như bón phân cho cây, lập thiết kế bản cạo mủ cho năm, trang bị mái che mưa...

Trong khi đó, theo thống kê của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Kon Tum thì toàn công ty có 9.200 ha cao su kinh doanh thì cũng từng đó diện tích bị rụng lá. Nơi ít thì cũng 3 lần như các nông trường: Hòa Bình, Đắk H’Ring, Dục Nông, còn nhiều thì đang rụng lần 4 như Ia Chim, Tân Hưng...

Chính sự bất thường của lá rụng mà gần hai tháng qua, công ty chưa thể cạo được 1 giọt mủ nào, dù bình thường thì sang tháng 4 là cả công ty đã bắt đầu mùa cạo mủ. Theo ông Lê Khả Liễm - Tổng Giám đốc công ty cho biết ước thiệt hại của vụ cạo năm nay khoảng 3.000 tấn mủ quy khô, cùng với chi phí bón thêm phân, công lao động thêm để dọn cỏ, rác... Trước mắt thiệt hại của toàn công ty trong hai tháng qua khoảng 300 tỷ đồng.

Hoàng Cao Nguyên

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang