• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Phú Yên: Trồng ca cao dưới tán rừng

Nguồn tin: Báo Phú Yên, 17/05/2011
Ngày cập nhật: 18/5/2011

Với đặc tính ưa râm mát, không cạnh tranh nhiều về đất với các loài cây trồng khác, cây ca cao đang mở ra triển vọng lớn cho các hộ gia đình ở huyện Sông Hinh (Phú Yên). Mô hình trồng ca cao còn góp phần tạo công ăn việc làm, phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

Vườn ca cao hơn 2 năm tuổi của ông Phan Văn Bàn ở thôn Yên Sơn, xã Sông Hinh đã ra trái - Ảnh: N.CƯỜNG

Năm 2009, ông Khổng Văn Quân ở thôn Yên Sơn (xã Sông Hinh, huyện Sông Hinh) trồng hơn 100 cây ca cao trên hai sào đất vườn gần nhà. Được chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, hơn hai năm sau, ca cao đã ra hoa, kết trái. Ông Quân phải ngắt bớt hoa, chỉ để lại một ít lấy quả vì vườn ca cao chưa đến tuổi khai thác. Ông cho biết: “Từ khi trồng đến nay, cây ca cao vườn nhà không hề mắc bệnh gì. Tuy nhiên, khâu chăm sóc rất quan trọng, phải đảm bảo độ ẩm gốc cây, trồng xen với các cây khác để giảm bớt ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp…”. Theo ông Quân, trên địa bàn xã Sông Hinh hiện có nhiều cây ca cao còn sót lại từ thời thành lập nông trường cà phê Buôn Kít. Số cây này không tốn công chăm sóc nhưng mỗi vụ cho hàng chục kilôgam quả trên một cây.

Từ những kết quả ban đầu, cuối năm 2010, huyện Sông Hinh đã triển khai dự án đầu tư liên doanh, liên kết trồng rừng kinh tế kết hợp trồng cây công nghiệp dài ngày (ca cao) với các hộ gia đình. Dự án này do Công ty TNHH Đại Hoàng Nguyên làm chủ đầu tư, thực hiện tại hai xã Sông Hinh và Ea Trol. Khởi đầu của dự án là việc trồng 15 ha ca cao của hộ ông Ni Ê Y Nã ở thôn 3 (xã Sông Hinh). Cây ca cao được trồng xen dưới tán cây rừng thưa, luống phát theo hàng, hàng cách hàng 4 m, đường kính hố trồng 60 cm, cây cách cây 3 m. Các dây leo, bụi rậm, cây có đường kính nhỏ dưới 10 cm được chặt bỏ, chỉ để lại những cây lấy gỗ. Sau 3 tháng trồng, cây ca cao đã bám rễ, phát triển đều, đạt độ cao 40 - 50 cm. Ông Y Nã chia sẻ: “Cây ca cao trồng xen tỉ lệ sống đạt cao, trong khi đó chi phí cho tưới nước chỉ bằng 1/6 so với trồng ngoài rẫy. Điều cần quan tâm là phải thường xuyên theo dõi, dọn dẹp sạch xung quanh gốc để tránh mối xâm nhập vì phần lớn cây ca cao chết là do mối xông gốc”.

Theo tính toán của dự án, năng suất dự kiến năm đầu thu bói (sau 4 năm trồng) trung bình đạt 1,5 tấn/ha, với giá bán hiện nay khoảng 50.000 đồng/kg thì phần của các hộ dân là gần 19 triệu đồng/ha. Cộng với công chăm sóc vườn cây, công thu hái sản phẩm, sơ chế sản phẩm ủ lên men, phơi khô…, tổng thu nhập của hộ gia đình tham gia dự án lên đến hơn 37 triệu đồng/ha/năm. Ông Phan Văn Bàn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Sông Hinh, người tham gia trồng gần 2 sào ca cao đã cho thu hoạch, nói: “Cây ca cao sinh trưởng, phát triển ổn định, phù hợp với khí hậu, đất đai ở Sông Hinh. Mong muốn chung của bà con là được đầu tư mở rộng, phát triển cây ca cao, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho gia đình”. Dự án trồng ca cao nói trên có hình thức đầu tư trực tiếp liên doanh, liên kết với các hộ gia đình có đất lâm nghiệp hợp pháp để trồng ca cao thông qua hợp đồng theo quy định của pháp luật. Các hộ gia đình được đầu tư cây giống, phân bón, kỹ thuật, vốn và được thanh toán tiền công lao động nếu được nhận làm công nhân của công ty. Sau khi thu hoạch, người dân được hưởng lợi 25% tổng sản lượng trên một đơn vị diện tích. Thời gian thực hiện dự án từ khi xây dựng đến hết chu kỳ khai thác là 40 năm.

Cây ca cao đang mở ra triển vọng phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, đồng thời đây cũng là bước đi đúng hướng, phù hợp trong việc chuyển đổi cơ cấu, đa dạng hóa cây trồng và góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ rừng sinh thái tự nhiên ở địa phương. Tuy nhiên, tiến độ triển khai dự án hiện nay chậm, và đang dừng lại ở 15 ha trồng vườn mẫu do còn vướng khâu tư vấn, thiết kế quy hoạch đất.

Ông Đặng Đình Toại, Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh, cho biết: “Đây là dự án đầu tư có hiệu quả về mọi mặt và có tính khả thi cao. Địa phương đang khẩn trương thực hiện dự án nhưng điều cần lưu ý là cần phải thận trọng, chặt chẽ vì đất thực hiện dự án là khá lớn, khoảng 1.000 ha. Bên cạnh đó, đa số đất rừng nghèo đã được giao khoán và có liên quan đến nhiều đối tượng sử dụng đất, nhiều loại đất. UBND huyện đang yêu cầu các ngành liên quan xúc tiến nhanh việc khảo sát thực địa, xác định rõ hiện trạng sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất của từng khu vực để làm cơ sở mở rộng diện tích cho cây ca cao”.

NGỌC CƯỜNG - VĂN THÙY

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang