• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Bắc Giang: Phân bón giả, kém chất lượng trên thị trường - Nỗi lo của nông dân và doanh nghiệp

Nguồn tin: Báo Bắc Giang, 06/05/2011
Ngày cập nhật: 9/5/2011

Trong khi người nông dân đang phải oằn mình với việc giá phân bón tăng cao thì tình trạng phân bón giả, kém chất lượng xuất hiện trên thị trường càng khiến các doanh nghiệp chân chính và nông dân điêu đứng. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, bình ổn thị trường bảo đảm quyền lợi cho nông dân là vấn đề đang được ngành chức năng quan tâm.

Nông dân lo lắng

Để chăm lo cho mấy sào lạc và khoai lang, đầu vụ xuân vừa qua, gia đình ông Nguyễn Văn Chất, thôn Chủa, xã Tuấn Đạo (Sơn Động - Bắc Giang) đã mua 2 bao NPK Lâm Thao của bà Phạm Thị Thanh ở xóm Chợ, xã Tuấn đạo dùng cho bón lót và bón thúc. Bón gần cả tháng mà không thấy cây sinh trưởng và phát triển, anh Chất cứ nghĩ hay là do chất lượng giống kém hay chăm sóc chưa đúng quy trình. Những ruộng lạc, khoai lang lá ngả màu vàng. Băn khoăn của ông đã nhanh chóng được giải toả. Đại lý mà ông mua phân bón đã nhập loại phân bón giả, kém chất lượng của cửa hàng ông Nguyễn Văn Diễn và Nguyễn Thị Hiếu đường Lê Lợi, (TP Bắc Giang) - nơi vừa bị cơ quan chức năng của tỉnh kiểm tra thu giữ vừa qua. Anh Chất bức xúc: Giá giống, phân bón đều tăng đã khiến chúng tôi phải gồng mình xoay sở, vậy mà họ vô tâm bán cho chúng tôi loại phân nhái, giả, kém chất lượng. Phát hiện ra sớm còn đỡ chứ nếu cuối vụ mà cứ “trồng cây tới ngày hái quả” thì đúng là tiền mất, tật mang.

Được biết, từ đầu mối cung cấp này, không chỉ có Sơn Động, tại địa bàn xã Kiên Lao và Biên Sơn (Lục Ngạn - Bắc Giang) và Xuân Phú (Yên Dũng), ngành chức năng cũng đã kiểm tra và phát hiện loại phân bón giả nhãn hiệu NPK tổng hợp của Công ty Supe Phốt phát Lâm Thao. Tuy nhiên, đó chỉ là kiểm tra và niêm phong số phân bón nhái, giả, kém chất lượng của ngành chức năng tại điểm sản xuất và các cửa hàng kinh doanh còn lượng hàng đã bán ra là từng nào? Bao nhiêu người đã mua và đang chịu cảnh ngộ như ông Chất thì chưa có số liệu thống kê, chỉ biết rằng thiệt thòi đã thuộc về người nông dân. Tìm hiểu của chúng tôi, loại phân bón NPK nhái, giả, kém chất lượng NPK Lâm Thao xuất hiện chủ yếu trên thị trường 2 huyện Lục Ngạn và Sơn Động trong vụ xuân vừa qua và địa bàn tiêu thụ là các xã khu vực đặc biệt khó khăn. Theo ông Hoàng Văn Trọng, Trưởng phòng Nông Nghiệp huyện Sơn Động thì lợi dụng sự thiếu thông tin và hiểu biết của bà con, nhà cung cấp phân bón nhái, giả, kém chất lượng đã đem những mặt hàng này bán trà trộn vào và giá cả rẻ hơn khiến nông dân “mắc bẫy”.

Tuy nhiên, trên thực tế không chỉ người dân khu vực miền núi, vùng cao mà ngay nông dân khu vực các huyện dưới xuôi cũng rơi vào cảnh ngộ này. Ví như loại phân bón M.O.P của Công ty 19-8 Hải Phòng trước đây xuất hiện trên địa bàn đã khiến không ít nông dân các huyện Việt Yên, Hiệp Hoà và Yên Dũng điêu đứng. Nhiều bà con vẫn tưởng đây là loại phân Kaly thông thường nên chăm sóc theo đúng quy trình. Song thay vì cứng cây, lúa vào thời kỳ đẻ nhánh bị lốp hoàn toàn khiến những người dân sử dụng loại phân bón này bị “mất mùa riêng”.

Doanh nghiệp khó khăn

Là một trong những nhà cung cấp các sản phẩm vật tư phân bón có thị phần lớn tại Bắc Giang, Công ty cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bắc Giang đã có 9 chi nhánh và mạng lưới hàng trăm đại lý ở các địa phương trong tỉnh cung ứng các mặt hàng phục vụ sản xuất nông nghiệp. Sự xuất hiện sản phẩm phân bón giả trong vụ xuân vừa qua khiến hoạt động của doanh nghiệp gặp phải những khó khăn. Ông Nguyễn Khang, Tổng Giám đốc Công ty bày tỏ: Đã là kinh doanh đương nhiên có cạnh tranh nhưng phải cạnh tranh lành mạnh. Việc đưa các loại phân bón NPK Lâm Thao giả vào thị trường Bắc Giang khiến chúng tôi bị ảnh hưởng uy tín vì doanh nghiệp là nhà phân phối chính sản phẩm NPK Lâm Thao các loại trên địa bàn. Cũng vì sự xuất hiện của các loại phân bón giả với cách làm tinh vi cộng với giá thành rẻ hơn sản phẩm thật chính hãng nên người tiêu dùng dễ mắc phải. Vì vậy vụ xuân vừa qua lượng cung ứng của công ty giảm gần 5 nghìn tấn NPK Lâm Thao các loại. Để nông dân không mua phải sản phẩm kém chất lượng này, thời gian qua Công ty cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bắc Giang phối hợp với nhà sản xuất là Công ty Supe Phốt phát Lâm Thao tổ chức hội nghị giới thiệu sản phẩm và hướng dẫn cách thức phân biệt hàng giả, hàng thật. Đồng thời khuyến cáo nông dân cần mua các sản phẩm tại các cửa hàng bảo đảm điều kiện kinh doanh. “Giảm lợi nhuận trong kinh doanh còn làm lại được nhưng mất uy tín với người dân thì khó lấy lại bởi họ đâu biết sản phẩm giả đó là do một số cá nhân, tổ chức trục lợi trà trộn vào thị trường” - Ông Khang bày tỏ.

Sớm bình ổn thị trường

Theo các nhà chuyên môn trong lĩnh vực này cho biết, từ đầu năm đến nay do giá phân bón thế giới tăng cao khiến cho nông dân gặp nhiều khó khăn trong việc sử dụng phân bón. Lợi dụng cơ hội này, nhiều tổ chức, cá nhân sản xuất phân bón kém chất lượng, nhái giả nhãn mác tung ra thị trường với giá rẻ để thu lợi nhuận. Trước tình hình phân bón giả xuất hiện trên thị trường, qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản xử lý, đồng thời mở rộng điều tra vụ việc sản xuất, gia công phân bón giả tại thành phố Bắc Giang. Ông Thân Nhân Lượng, Quyền Đội trưởng Đội Chống hàng giả - Chi cục Quản lý thị trường Bắc Giang cho biết: Trước đây đơn vị có phát hiện và xử lý một số mặt hàng phân bón giả, kém chất lượng nhưng sản xuất từ nơi khác vận chuyển tới. Từ vụ việc tại 2 điểm sản xuất, gia công phân bón giả của ông Nguyễn Văn Diễn và Nguyễn Thị Hiếu đường Lê Lợi, (TP Bắc Giang), cơ quan chức năng đã mở rộng điều tra và lập biên bản xử lý 4 trường hợp khác tại 3 huyện Lục Ngạn, Sơn Động và Yên Dũng. Hơn 11,6 tấn phân bón NPK Lâm Thao giả, gần 19 tấn nguyên liệu và nhiều phương tiện sang bao, đóng gói đã được lực lượng chức năng thu giữ trong đợt ra quân này. Chi cục Quản lý thị trưởng đã xử phạt thu nộp ngân sách hơn 132 triệu đồng.

Được biết, ngoài vụ việc sản xuất kinh doanh phân bón có quy mô, tổ chức như đã đề cập ở trên, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh cũng đã triển khai kiểm tra các cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn. Số liệu từ Phòng Trồng trọt (Sở Nông nghiệp - PTNT) - đơn vị thường trực của đoàn liên ngành thì trong đợt kiểm tra đầu năm vừa qua, đoàn lấy 12 mẫu của 11 đơn vị sản xuất phân bón có sản phẩm bán tại các đại lý trên địa bàn tỉnh gửi cơ quan kiểm định. Kết quả phân tích cho thấy hai mẫu phân bón của Công ty TNHH Điền Trang (TP Hồ Chí Minh) và Nhà máy Phân vi sinh Việt - Séc (Hải Dương) kém chất lượng. Hiện nay, ngành chức năng đang hoàn thiện các thủ tục để xử phạt đơn vị vi phạm theo luật định.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi qua nhiều lần kiểm tra cho thấy việc xử phạt hành chính chủ yếu là đối với hộ kinh doanh các sản phẩm phân bón kém chất lượng còn điều mà nhiều người băn khoăn là đơn vị sản xuất “gốc” ở một tỉnh, thành nào đó thì chưa bị xử lý triệt để. Cùng với sự vào cuộc tích cực của ngành chức năng, giải quyết triệt để vi phạm, người tiêu dùng cần cẩn thận lựa chọn khi mua hàng là những việc làm thiết thực để ổn định thị trường phân bón trên địa bàn hiện nay.

Một số dấu hiệu phân biệt phân bón NPK thật, giả:

Mép bao phân bón thật có 2 đường chỉ may trong khi phân bón giả chỉ có 1 đường chỉ.

Phân bón giả NPK không có dấu mã vùng tiêu thụ; răng cưa cành lá cọ ở lôgô có kích cỡ nhỏ và mép bao chỉ có 1 đường chỉ may. Trong khi đó, phân bón NPK Lâm Thao thật có dấu mã vùng tiêu thụ bằng chữ số màu đỏ; răng cưa của 3 cành lá cọ ở lôgô có kích cỡ to, rõ nét hơn và mép bao có 2 đường chỉ may song song.

Ngọc Hân

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang