• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Quảng Ngãi: Trồng dưa hấu trên vùng đất mía

Nguồn tin: Báo Quảng Ngãi, 15/04/2011
Ngày cập nhật: 16/4/2011

Những năm qua, người dân xã Phổ Nhơn (Đức Phổ - Quảng Ngãi) không phải bận tâm nhiều đến câu hỏi "trồng cây gì...?". Bởi lẽ cây mía luôn là sự lựa chọn đương nhiên của người dân nơi đây. Tuy nhiên cùng với những khó khăn gặp phải khi trồng và kinh doanh cây mía, cây dưa hấu "nổi" lên như cây trồng hứa hẹn mang lại nhiều sự khởi sắc. Và bây giờ câu hỏi "trồng cây gì...?" bắt đầu làm "khó" người dân Phổ Nhơn.

Ở xã Phổ Nhơn, cây mía đã gắn bó với người nông dân hàng chục năm nay, nhất là khi có Nhà máy Đường Phổ Phong (Đức Phổ). Nhưng thời gian gần đây hiệu quả kinh tế từ cây mía không cao, nên nông dân buộc phải tìm cho mình những loại cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng, để có hiệu quả kinh tế cao. Và cây dưa hấu hiện diện ngày càng nhiều trên các cánh đồng xã Phổ Nhơn.

Cây dưa hấu đã "bén duyên" trên đồng đất Phổ Nhơn.

Ông Nguyễn Minh Cảnh - Phó Chủ tịch UBND xã Phổ Nhơn cho biết: Khoảng hai năm trước, việc trồng mía như một điều hiển nhiên ở vùng đất này. Thời điểm đó diện tích mía toàn xã lên đến gần 700 ha, thu hút trên 1.000 hộ nông dân tham gia. Và cây mía đã trở thành cây trồng truyền thống của bà con. Nhưng thời gian gần đây, nhiều diện tích trồng mía đã được nông dân đưa cây dưa hấu vào trồng. Hiện nay diện tích trồng dưa trên địa bàn xã đã gần 50 ha.

Không khó để giải thích cho việc cây dưa hấu bắt đầu có "chỗ đứng" ở đồng đất Phổ Nhơn. Trồng mía thời gian canh tác lâu, khi thu hoạch thì nông dân phải chờ nhà máy đường phát phiếu đốn, khiến không ít người nản lòng. Cộng với việc Nhà máy Đường Quảng Phú đã chuyển lên tỉnh Gia Lai, làm người nông dân có tâm lí sợ cây mía sẽ bị "thừa". Hơn nữa tiền hỗ trợ của tỉnh vẫn chưa đến tay nông dân, nên người trồng mía gặp khó khăn trong khâu đầu tư vụ mía mới. Nhưng ông Cảnh cũng cảnh báo: Việc trồng cây dưa hấu rủi ro rất cao. Nếu cây dưa hấu gặp thời tiết không thuận lợi, thì coi như trắng tay. "Đầu ra" của cây dưa thì chưa có đơn vị nào đứng ra bao tiêu sản phẩm, khi thu hoạch phải phụ thuộc các lái buôn. Nhìn chung việc trồng dưa cũng chỉ là "năm ăn năm thua". Đặc biệt cây dưa hấu chưa nằm trong định hướng cơ cấu cây trồng của xã Phổ Nhơn và huyện Đức Phổ.

Dạo quanh cánh đồng Ngon (thôn An Lợi, Phổ Nhơn) chúng tôi bắt gặp hình ảnh nhiều nông dân chăm sóc dưa hấu hay trồng mới nhiều diện tích. Bà Nguyễn Thị Tâm - vừa chăm sóc dưa hấu, vừa nói: "Dưa hấu là loại cây trồng có thời gian canh tác ngắn, chỉ khoảng từ 2,5 tháng đến 3 tháng là có thể thu hoạch. Năng suất của dưa hấu có thể đạt 1 - 1,5 tấn/sào, với giá bán hiện nay là xấp xỉ 7.500 đồng/kg thì người trồng dưa lãi 50 - 60 triệu đồng mỗi hec-ta là chuyện trong tầm tay". Bà so sánh: Chi phí cho việc trồng 1 ha mía không dưới 20 triệu đồng (giống 1 triệu đồng; công cày bừa 2 triệu đồng; phân bón xấp xỉ 15 triệu đồng; thuê người thu hoạch, người trồng, thuốc sâu phải hơn 2 triệu đồng nữa). Khi thu hoạch mía thì phải chờ 10 đến 15 ngày mới được phát phiếu đốn. Với giá bán khoảng 1 triệu đồng/tấn, trừ các chi phí và trừ luôn cả... nợ, thì người trồng mía có lãi là rất ít.

Theo ông Nguyễn Minh Cảnh việc nông dân Phổ Nhơn "bén duyên" với cây dưa hấu cũng chỉ là bộc phát. Bởi cây mía vẫn là lựa chọn "chiến lược" cho vùng đất này. Tuy nhiên cũng không thể phủ nhận rằng cây mía không còn là sự lựa chọn duy nhất của nông dân. Trong nền kinh tế thị trường thì nông dân khắc hiểu, cây trồng nào mang lại giá trị cao thì đó là sự đầu tư đúng đắn. Trước kia cánh đồng mía ở thôn An Lợi (Phổ Nhơn) luôn đạt năng suất từ 80 - 90 tấn/ha, và là cánh đồng "điểm" của xã. Nhưng bây giờ đất bạc màu, nên năng suất mía không cao như trước. Do đó một số diện tích trồng mía đã được người dân chuyển sang trồng cây dưa hấu. Ông Cảnh cho rằng, với những cơ chế hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu mía như thời gian qua thì khó lòng mà "hích" cây mía lên được.

Thiết nghĩ, để nông dân yên tâm trồng mía, đồng thời thâm canh cây mía có năng suất, hiệu quả, các cấp, ngành và doanh nghiệp cần có những chính sách hợp lý hơn. Còn đối với việc trồng cây dưa hấu, chính quyền xã Phổ Nhơn nên có hướng dẫn cụ thể cho nông dân, để cây dưa hấu thực sự tham gia vào quá trình thoát nghèo của bà con.

NGUYỄN TRIỀU

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang