• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Nghịch lý giá rau xanh ở Hà Nội

Nguồn tin: Lao Động, 07/04/2011
Ngày cập nhật: 9/4/2011

Trong khi tại các chợ trên địa bàn Thủ đô, giá rau xanh cao ngất ngưởng thì trái lại, người nông dân một nắng hai sương trực tiếp trồng rau thì lại bán rẻ như cho. Nghịch lý này đang đẩy người nông dân vào tình cảnh hết sức khó khăn.

Rau tại ruộng bán rẻ như cho

Theo các hộ trồng rau tại xã Tây Tựu thuộc huyện Từ Liêm (Hà Nội) thì từ cuối tuần trước, giá cả của hầu hết các loại rau bán tại chân ruộng đều giảm mạnh. Hiện giá cải ngọt là từ 1.400 - 2.000 đồng/kg, rau cải chít, xà lách cũng chỉ ở mức 2.000 đồng/kg, hành lá thì khoảng 5.000 - 6.000 đồng/kg...

Tình hình cũng không khác đối với các hộ trồng bắp cải ở huyện Mê Linh (Hà Nội) hiện giá bán sản phẩm tại ruộng chỉ còn 2.500 - 3.500 đồng/chiếc (loại khoảng 2 kg). Trong khi cách đó chừng nửa tháng giá bán là 4.000 - 5.000 đồng/cái.

Rau xanh tại ruộng bán rẻ như cho. Ảnh: M.N.

Nguyên nhân chính được cho là do gần đây thời tiết ấm lên, cộng thêm với mưa phùn khiến người gieo trước, kẻ trồng sau cách nhau cả chục ngày thì thời gian thu hoạch cũng vẫn trùng nhau, khiến nguồn cung quá dồi dào. Lý do trên đã khiến thương lái không chỉ có nhiều cơ hội lựa chọn hơn mà còn có thể trả giá khá thấp đối với các sản phẩm này.

Bà Đinh Thị Hoà, một nông dân tại thôn Hạ của xã Tây Tựu cho biết, nếu không bán với giá rẻ cho người buôn ngay tại chân ruộng thì chỉ còn cách bỏ đi vì có mang ra các chợ đầu mối tại Hà Nội như Mai Dịch, Bắc Qua để bán sẽ phải đi từ khoảng 1 - 2 h sáng. “Cả xe rau có khi chỉ được mấy chục nghìn trong khi giá xăng dầu khá cao, vé chợ cũng lên tới 20.000 đồng/lượt thì ăn thua gì” - bà Hòa than thở.

Bà Kim Thị Hài trú tại thôn Thượng, xã Tây Tựu còn cho hay, chính gia đình bà cách đây chục ngày khi muốn ăn cải ngọt cũng phải mua với giá 15.000 đồng/kg. Còn hiện nay cả bó cải 5 kg cũng chỉ bán được 7.000 đồng. Thậm chí, người buôn còn không muốn mua khiến ông bà phải mang ra bán tại chợ Nhổn với giá 2.000 đồng/kg.

Buồn buồn nhìn luống xà lách quận tròn đã đến kỳ thu hoạch bà Hài chia sẻ, với luống rau chừng ba sào này có thời điểm gia đình bà thu tới 3 triệu đồng, nay chỉ bán được 700.000 đồng. Bà nhẩm tính, tiền phân cho luống rau là 120.000 đồng, tiền tro là 200.000 đồng, giống khoảng 50.000 đồng cộng thêm với hơn một tháng chăm bón và một số vật tư nông nghiệp khác thì đúng là không có lãi.

Theo ông Nguyễn Tương Hoà, nông dân tại thôn Hạ, nếu mỗi mớ rau khi đến tay người tiêu dùng vẫn tiếp tục phải trải qua nhiều khâu trung gian như hiện nay thì việc giá bị đẩy lên cao gấp 4 - 5 lần so với giá người sản xuất bán ra cũng là điều dễ hiểu. Và trong câu chuyện này cả người tiêu dùng và nông dân đều là những người phải chịu thiệt thòi.

Chợ nội thành giá vẫn cao ngất ngưởng

Trong khi đó, theo khảo sát của PV, thời điểm này tại các chợ của Hà Nội rau cải ngọt tuy có giảm nhẹ so với mức giá trước đó là 15.000 đồng/kg cũng đang được bán ra với giá là 10.000 đồng/kg, còn bắp cải là 4.000 đồng/kg, xà lách 2.000 đồng/lạng...

Một tiểu thương tại chợ Cổ Nhuế phân trần: Rau xanh là loại hay bị dập nát trong quá trình vận chuyển nên giá mua và giá bán buộc phải có sự chênh lệch khá cao để bù đắp cho những hư hỏng cũng như khi ế hàng. Thêm vào đó, người bán hàng còn phải trả thêm các chi phí khác như vé chợ, bảo vệ...

Trong khi đó giá bán lẻ tại các chợ nội thành lại cao ngất ngưởng. Ảnh: M.N.

Chị Hồi, một tiểu thương bán rau tại chợ Thành Công giải thích về việc rau xanh giá cao hơn gấp nhiều lần so với chợ nông thôn: “Xăng dầu tăng giá nên công vận chuyển cũng đã tăng cao. Hơn nữa, chúng tôi cũng phải đi lấy hàng từ sớm, lại phải ngồi cả ngày ngoài chợ, vì vậy giá cao hơn là lẽ đương nhiên...”.

Chị Nguyễn Thị Thanh, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội tỏ ra bức xúc khi giá rau xanh quá chênh lệch giữa chợ đầu mối và chợ bán lẻ: “Cách đây 2 ngày, tôi có việc đi sớm qua chợ xanh ở Mai Dịch, tiện thể rẽ vào mua ít rau xanh, không ngờ giá rau rẻ hơn rất nhiều lần so với chợ bán lẻ. Khi tôi thắc mắc thì người bán rau tại chợ Thành Công nói muốn mua rẻ thì ra chợ xanh mà mua”.

Các tiểu thương luôn đưa ra những lý do để tăng giá rau xanh, nhưng việc bán giá cao hơn gấp 200 - 300% so với giá mà người nông dân bán tại ruộng thì khó có thể chấp nhận được. Không biết người nông dân và người tiêu dùng còn phải chịu thiệt thòi đến bao giờ?

Thùy Chi - Thùy Linh

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang