• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Khóc trên vùng nguyên liệu mía

Nguồn tin: Tiếng Nói VN, 17/03/2011
Ngày cập nhật: 18/3/2011

Mía khó bán, nguy cơ xảy cháy cao, ảnh hưởng lớn đến năng suất vụ tới khiến những người trồng mía ăn ngủ không yên.

Đến thời điểm này, vùng nguyên liệu mía của các huyện phía Đông tỉnh Gia Lai gồm thị xã An Khê, huyện Đắc Pơ, Kbang, Kông Chro vẫn còn khoảng 7.000 ha mía chưa thu hoạch. Các nhà máy là đối tác không thể thu mua kịp tiến độ mùa vụ đang khiến cho người trồng mía gặp nhiều khó khăn. Nếu chờ lịch thu mua của nhà máy, mía trên đồng có thể cháy bất kỳ lúc nào. Việc chờ đợi cũng sẽ làm giảm trữ lượng đường, trọng lượng và năng suất vụ sau. Còn nếu bán cho tư thương để kịp tiến độ mùa vụ, nông dân trồng mía sẽ thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Gia đình anh Đinh Lơl, ở làng Yun, xã Yang Bắc, huyện Đắc Pơ trồng được 2,5 ha mía, nhưng đến thời điểm này mới chỉ bán được 5 sào. Phần còn lại không bán được cho nhà máy, gia đình anh buộc phải bán cho tư thương với giá 30 triệu đồng, thấp hơn khoảng 20 triệu đồng/ha so với bán cho nhà máy. Biết là giá thấp, nhưng anh vẫn phải chấp nhận bán để cứu vãn lại trong vụ tới. Anh Đinh Lơl tính: “Chưa chặt cũng đã thấy lỗ rồi, mà tư thương mua cũng lỗ nữa. Gia đình mong muốn Đảng, Nhà nước và các cơ quan chính quyền can thiệp để cho nhà máy đường mua mía cho gia đình đúng thời hạn”.

Theo ông Trần Thanh Đạm, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đắc Pơ, huyện này còn hơn 3.000 ha mía chưa thể tiêu thụ. Nguyên nhân chính vì mùa mưa năm 2010 kéo dài hơn bình thường 1 tháng, khiến Nhà máy đường An Khê và Nhà máy đường Bình Định phải lùi tiến độ vụ ép. Để giải quyết vấn đề mía tồn đọng và nguy cơ thua lỗ của người dân, Ủy ban nhân dân huyện Đak Pơ đã thành lập 2 đoàn công tác để làm việc với các nhà máy đường và yêu cầu phải đẩy nhanh tiến độ mua mía cho nông dân và bớt ảnh hưởng đến năng suất vụ tới.

Ông Trần Thanh Đạm cho biết thêm: “Riêng Đắc Pơ còn khoảng 50% lượng mía chưa tiêu thụ. Từ đầu năm đến nay nắng, khô hanh, độ ẩm của đất không còn nên nếu thu hoạch càng chậm thì độ nảy mầm càng kém, dẫn đến năng suất của vụ sau sụt giảm. Hai nhà máy đường Bình Định và An Khê đã quyết tâm chạy hết công suất nhưng do lượng mía quá lớn nên vẫn tồn đọng”.

Vấn đề hiện tại không phải là nhà máy không tiêu thụ, mà là tốc độ thiêu thụ không đáp ứng được yêu cầu mùa vụ và tình hình thời tiết.

Theo ông Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc Nhà máy đường An Khê, dù hoạt động hết công suất, thì cũng phải đến hết tháng 5, đơn vị mới thu mua hết mía cho nông dân. Còn nông dân lại không thể chờ lâu đến thế, vì mía của họ đang hàng ngày, hàng giờ đối mặt với nguy cơ bị cháy. Mặt khác, cứ chậm thu hoạch ngày nào, năng suất vụ sau lại giảm thêm. Đây cũng là lý do khiến nhiều người trồng mía ở Gia Lai đã phải bán đổ, bán tháo cho tư thương, với giá thấp hơn khoảng 20 triệu đồng/ha.

Theo thống kê, hiện 4 huyện phía đông Gia Lai còn gần 7.000 ha mía, tương đương với 350.000 tấn chưa thu hoạch. Nếu chỉ 1/3 sản lượng này phải bán ra ngoài, người trồng mía đã thiệt hại khoảng 40 tỷ đồng. Trong mùa mía ngọt, nhưng họ đang rơi nước mắt vì những thiệt đơn thiệt kép mà mình phải gánh chịu.

Phạm Duy

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang