• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Phú Yên: Làm giàu từ cây mía

Nguồn tin: Báo Phú Yên, 14/03/2011
Ngày cập nhật: 15/3/2011

Anh Nguyễn Ngọc Mỹ (49 tuổi, ở thôn Tân Yên, xã Ea Ly, huyện Sông Hinh - Phú Yên) là một nông dân giàu lên từ cây mía.

Anh Nguyễn Ngọc Mỹ trong trang trại mía đem lại cho anh bạc tỉ - Ảnh: H.NAM

Với 25 ha mía, vụ 2010 - 2011, anh Mỹ thu trên 150 tấn mía cây. Với giá 900.000 đồng/tấn tại ruộng, tổng thu nhập từ mía của anh Mỹ là 1,5 tỉ đồng. Nhờ cây mía, anh đã xây được nhà tầng khang trang, trong nhà đầy đủ tiện nghi cùng 2 chiếc máy cày chảo (loại máy cày đại). Ngoài ra, anh còn hùn vốn với người anh ruột mua 1 chiếc xe tải.

Lấy vợ năm 1993, vợ chồng anh Mỹ rời xã Đức Bình Tây (huyện Sông Hinh) đến đây lập nghiệp. Ban đầu vợ chồng anh làm thuê, chi tiêu tằn tiện để dành mua vài thửa đất (khoảng 5.000 m2) trồng mía. Hai vợ chồng “cày” miệt mài, vừa trồng mía, vừa nuôi bò. Hằng năm, anh tích cóp từ tiền bán bò, mía cộng với tiền vay ngân hàng để mua thêm đất. Gần 20 năm, anh Mỹ có được 25 ha đất để trồng mía tại hai thôn Tân An và Tân Yên (xã Ea Ly). Từ mảnh đất hoang sơ, cằn cỗi, xung quanh cỏ dại phủ kín, giờ đây trang trại của anh Mỹ đã là cánh đồng mía xanh tươi bạt ngàn.

Tuy nhiên, thời gian “èo uột” nhất của cây mía là năm 1997 - 1998. Giá rớt thê thảm, mía quá vụ vẫn đứng nguyên tại ruộng vì không ai mua. “Làm kinh tế đôi khi phải “có gan” (táo bạo) mới thắng được”, anh Mỹ nghĩ và quyết tâm làm như vậy. Mấy năm sau, cây mía nhích giá. Anh gom hết vốn liếng trong nhà, mượn thêm tiền của bạn bè mua đất và mua mía giống cao sản về trồng nên năng suất thu được khá cao. Anh Mỹ nói: “Khi thu hoạch mía, tôi trả vốn vay cho ngân hàng, rồi mua máy cày cày đất cho kịp thời vụ và đầu tư phân bón, công chăm sóc”. Năm 2008, ngoài xây ngôi nhà cấp 3, rộng 155 m2, anh còn sở hữu bầy bò 15 con và vườn cây bạch đàn.

Anh Mỹ cho hay, khi đầu tư trồng giống mía cao sản, người nông dân cần phải có kiến thức, am hiểu kỹ thuật chuyển đổi giống cây trồng thì mới thu lại lợi nhuận. Thấy người dân quanh vùng có đất nhưng bỏ hoang, anh Mỹ đã vận động họ chăn nuôi, canh tác cây trồng. Bên cạnh đó, anh đã tạo giúp họ giống mía mà mình đã nhân ra. Sau một thời gian ngắn, đã có nhiều gia đình cùng tham gia trồng mía. Số đất hoang giờ đây đã được canh tác, người dân địa phương không phải đi làm ăn xa mà có thể tự phát triển kinh tế trên mảnh đất của mình. Từ ước mơ mong có đủ cơm ăn áo mặc thì đến nay, các hộ gia đình đã xây dựng được nhà mới khang trang, con cái được ăn học đầy đủ, cuộc sống ngày càng đổi mới.

Ngoài việc hỗ trợ bà con giống, vốn, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, anh Mỹ còn tận tình hướng dẫn thanh niên học nghề lái máy cày, lái xe. Anh Mỹ nói: “Cái khó của việc làm mô hình trang trại là vốn đầu tư ban đầu. Người dân sợ thua lỗ bởi số vốn bỏ ra không hề nhỏ. Khi có nguồn cung và đầu ra sản phẩm ổn định, bà con ai cũng an tâm canh tác và vững tin phát triển đồng mía của mình”.

Ông Bàn Nguyên Ngân, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ea Ly, cho biết: “Toàn xã có trên 10 trang trại quy mô lớn, trong đó trang trại của anh Nguyễn Ngọc Mỹ thuộc dạng “tầm cỡ”, với 25 ha. Cả xã có gần 2.750 ha đất nông nghiệp, trong đó có 826ha đất trồng mía. Nhờ trồng mía, mấy năm gần đây bà con làm ăn khấm khá, đời sống kinh tế đi vào ổn định...”.

HOÀI NAM

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang