• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Vĩnh Khánh (An Giang): Đưa công nghệ sinh thái vào Global Gap

Nguồn tin: Báo An Giang, 04/03/2011
Ngày cập nhật: 7/3/2011

Để tăng tính bền vững trong sản xuất nông nghiệp, vụ đông xuân 2010 - 2011 này, nông trại sản xuất lúa theo tiêu chuẩn Global Gap xã Vĩnh Khánh (Thoại Sơn, An Giang) đã bắt đầu ứng dụng công nghệ sinh thái...

Còn nhớ vụ thu đông năm 2009 - 2010, sau khi tham quan thực tế mô hình trồng cây có hoa trên bờ ruộng để thu hút thiên địch, bảo vệ lúa của chú út Hoai ở ấp Tây Bình, xã Thoại Giang (Thoại Sơn), nhiều nông dân tỏ ra thích thú, bởi vì bà con vốn còn xa lạ và nghi ngờ hiệu quả của mô hình này cho đến khi tận mắt chứng kiến, chất vấn chủ ruộng. Có nông dân, dù chưa dám trồng hoa trên bờ ruộng nhưng thấy út Hoai trồng cũng theo dõi xem... hiệu quả ra sao. Trong đó, có hai nông dân Đặng Thanh Dân và Huỳnh Văn Dũng, Tổ hợp tác Tân Tiến (ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn) đến dự hội thảo ở nhà út Hoai xong đã quyết định, vụ tới sẽ vận động nông dân trong mô hình Global Gap ứng dụng công nghệ sinh thái bằng cách trồng cây có hoa trên bờ ruộng.

Hay tin, ngày 12-2-2011, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân - Cục phó Cục Bảo vệ Thực vật (BVTV) đã quay trở lại thăm vùng trồng lúa Global Gap của Vĩnh Khánh. Quả thật như những gì nông dân đã tuyên bố, lúc này lúa được 55 ngày tuổi, trên bờ đê rộng lớn hàng km đã phủ kín các loại cây có hoa như: Sao nháy, cúc mặt trời, đậu bắp, mè. Để có được những sắc màu rực rỡ từ những loài hoa, chú tư Dũng thú thật: “Vụ này thời tiết nắng nóng nên chăm sóc hơi cực! Để cây không bị chết héo, giai đoạn đầu cây còn nhỏ, cứ mỗi ngày hai lượt, tui và bà xã đều phải xách từng thùng nước dưới kinh để tưới mấy cây bông trồng trên 2 tuyến đê chính với chiều dài 450 m. Sau đó, Chi cục BVTV An Giang đã hỗ trợ chiếc máy bơm nước có ống dẫn, nên công chăm sóc cũng nhẹ nhàng hơn”. Trồng cây có hoa trên bờ ruộng, sáng nào, tư Dũng cũng không quên thăm đồng theo dõi và vui mừng thấy lượng thiên địch xuất hiện trên ruộng của mình ngày càng nhiều. Nhất là bọ rùa, nhện, kiến ba khoan... “Điều này đã giúp cân bằng lại hệ sinh thái, hạn chế dịch hại như sâu lá chẳng hạn” - tư Dũng giải thích và phấn khởi cho biết thêm: “Đến nay, tui không cần phải phun xịt thuốc trừ sâu lần nào. Trong khi so với năm rồi, mật số sâu lá rất nhiều, giai đoạn làm đòng buộc phải phun thuốc tốn mấy trăm ngàn đồng”. Nói đến hiệu quả kinh tế, cán bộ kỹ thuật Chi cục BVTV An Giang đã đến thăm chủ ruộng kế bên - nằm ngoài mô hình Global Gap (không ứng dụng công nghệ sinh thái) được biết, vào thời điểm này ruộng ngoài mô hình đã phun xịt khá nhiều lần thuốc trừ sâu bệnh. Một nông dân có nhiều năm kinh nghiệm nhẫm tính: “Khả năng ruộng đã phun xịt thuốc không dưới 4 lần. Tính ra, một công nhẹ gì cũng tốn 150.000 đồng”.

Thạc sĩ Nguyễn Hữu An, Chi cục trưởng Chi cục BVTV An Giang cho biết, trồng cây có hoa trên bờ ruộng cần phải chăm sóc để dưỡng hoa phát triển tốt, hoa nở nhiều và lâu tàn. Riêng đối với vùng sản xuất lúa theo tiêu chuẩn Global Gap vốn sử dụng thuốc trừ sâu rầy rất ít. Do đó, nếu kết hợp với trồng cây có hoa sẽ làm tăng thêm giá trị hạt gạo, là điều vô cùng có lợi cho thương hiệu lúa gạo của chúng ta trên trường thế giới.

HỒNG TRANG

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang