• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Lâm Đồng: Cây hương liệu ướp trà trước nguy cơ “xóa sổ”

Nguồn tin: Báo Lâm Đồng, 17/02/2011
Ngày cập nhật: 20/2/2011

Trà ướp hương là một sản phẩm đặc trưng làm nên thương hiệu Trà B’Lao vốn nổi danh lâu nay. Để tạo nên hương vị thơm ngon của loại trà này thì nguồn hương liệu tự nhiên (hoa lài, hoa ngâu, hoa sói, trà tiên...) rất cần thiết. Trước đây, người dân phường Lộc Tiến, xã Đại Lào và Lộc Châu (thành phố Bảo Lộc - Lâm Đồng) trồng rất phổ biến. Nhiều nông dân đã từng làm giàu nhờ những loại cây hương liệu ướp trà này. Thế nhưng, vài năm trở lại đây, các loại cây hương liệu ướp trà trên vùng đất danh trà B’Lao đang dần bị thu hẹp diện tích.

Phường Lộc Tiến là nơi có phố trà ướp hương nổi tiếng của thành phố Bảo Lộc. Hàng chục doanh nghiệp (DN) sản xuất, chế biến chè ướp hương tiêu thụ một lượng lớn nguồn hương liệu tự nhiên. Nhờ đó, số hộ dân trồng các loại cây nguyên liệu ướp hương (chủ yếu là hoa sói) khá nhiều với diện tích lớn. Ông Cao Văn Lưu - Chủ tịch Hội nông dân phường Lộc Tiến, cho biết: Trong thời gian 2004 - 2006, toàn phường có hơn 20 ha hoa sói được trồng chuyên canh và xen canh trong vườn chè, cà phê. Nhưng hiện tại, diện tích này còn chưa đến 6 ha và diện tích chuyên canh hoa sói gần như không còn. Nguyên nhân là do giá cả trên thị trường không ổn định.

Cây hoa sói và trà tiên đang dần thu hẹp diện tích trên vùng đất B’Lao.

Hoa sói cho thu hoạch quanh năm nhưng rộ vào mùa mưa và khan hiếm trong mùa hạn, nên giá cả cũng thường biến động theo mùa. Thông thường, giá hoa sói khoảng 25.000 - 30.000 đồng/kg. Vào thời điểm cuối năm, khi những cơ sở chế biến “hút” nguồn hương liệu để ướp trà thì hoa sói có thể tăng lên đến 60.000 đ/kg. Đặc trưng của loại hoa này là khi thu hoạch xong phải đưa vào ướp trà ngay, không thể bảo quản hay dự trữ. Do đó, người nông dân không thể “trữ” hàng hoặc sơ chế để đợi chờ giá. Chính sự bấp bênh này đã khiến nhiều nông dân quyết định phá bỏ diện tích hoa sói sau nhiều năm canh tác. Ông Nguyễn Đức Quyết - một nông dân ở khu 3, phường Lộc Tiến cho biết: “Gia đình tôi trồng sói 15 năm nay rồi, nếu chiết tính mức độ đầu tư trồng hoa sói thì hiệu quả kinh tế không cao. Ở khu vực này, trước đây có rất nhiều người trồng sói nhưng giờ người ta chỉ còn giữ được khoảng 1/3 diện tích. Hiện tại, tôi đang trồng dặm cà phê vào diện tích trồng sói, Đến khi cà phê cho thu hoạch, chắc tôi cũng bỏ dần sói thôi!”. Bên cạnh yếu tố giá cả bấp bênh, nông dân trồng hoa sói hiện nay không tìm được nguồn tiêu thụ ổn định cho hoa sói mà phải phụ thuộc hoàn toàn vào nhu cầu của các cơ sở chế biến trà tại địa phương. “Có năm, hoa sói thu hoạch không bán được, người nông dân phải bỏ hàng loạt vì không thể trữ lại!” - Ông Quyết cho biết thêm.

Tính riêng trên địa bàn phường Lộc Tiến hiện có 16 DN chế biến trà ướp hương và có hơn 20 hộ cá thể thường xuyên ướp trà. Vào mùa cao điểm, trung bình một ngày mỗi DN cần khoảng 10 kg hoa sói để ướp hương. Với nhu cầu này, lượng hoa sói trên địa bàn Lộc Tiến, Lộc Châu, Đại Lào không đủ để cung ứng. Các DN buộc phải mua thêm hoa sói ở các tỉnh khác. Thiếu thì vẫn thiếu, thừa thì vẫn thừa đang là một nghịch lý và là bài toán khó cho người trồng hoa sói hiện nay. Theo ông Cao Văn Lưu - Chủ tịch Hội nông dân phường Lộc Tiến thì để khôi phục cây hoa sói như trước, cần có sự hỗ trợ của các ngành chức năng ở địa phương trong việc tìm đầu ra cho hoa sói. Cách tối ưu là giữa những người trồng hoa sói nên liên kết theo mô hình hợp tác xã để tổ chức trồng, thu hoạch và tiêu thụ hoa sói theo quy trình khép kín. Từ đó, cây sói mới có thể tồn tại và phát triển trên vùng đất trà B’Lao.

Ngoài hoa sói, các DN chế biến trà ướp hương còn sử dụng các hương liệu khác như lá trà tiên, hoa lài, hoa ngâu… Tuy nhiên, các loại cây này đang trồng với diện tích còn ít ỏi. Mặc dù các loại hương liệu tổng hợp đang được sử dụng phổ biến, nhưng nhiều DN trà ướp hương lâu đời (như Quốc Thái, Đỗ Hữu, Thiên Thành…) thì hoa lài, hóa sói, hoa ngâu vẫn là nguồn nguyên liệu không thể thiếu để ướp trà. Anh Trần Đại Bình - DN Trà Thiên Thành, khẳng định: “Hương liệu tổng hợp hiện được sử dụng khá phổ biến, nhưng để tạo được hương vị đặc trưng của trà thì hương liệu tự nhiên không thể thiếu. Nó được xem là nguyên liệu chính để tạo nên hương vị riêng, mang tính đặc trưng, truyền thống của từng danh trà”. Cũng theo anh Bình, nếu ngành trà ướp hương còn được duy trì, thì sản phẩm trà ướp hương được người tiêu dùng ưa chuộng. Và khi ấy, tất yếu các cây hương liệu vẫn còn… đất sống.

Với người uống trà “sành điệu”, chỉ cần nhấp một ngụm trà là có thể cảm nhận được từng loại hương trong trà. Đó chính là nhờ hương hoa sói, hoa lài, hoa ngâu hòa quyện, tạo nên hương vị đậm đà của Trà B’Lao. Lễ hội Văn hóa Trà lần thứ 3 vừa qua đã công bố quyền sở hữu chứng nhận nhãn hiệu Trà B’Lao. Điều này đồng nghĩa với việc thương hiệu Trà B’Lao đang tìm lại “tên tuổi” của mình. Và, sự sống còn của các loại cây nguyên liệu ướp trà sẽ góp phần không nhỏ vào việc khôi phục, phát triển thương hiệu Trà B’Lao.

Hữu Sang

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang