• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Hải Dương: Nông dân thất thu vì rét

Nguồn tin: Báo Hải Dương, 17/02/2011
Ngày cập nhật: 18/2/2011

Rét đậm, rét hại kéo dài trong suốt thời gian qua đã khiến các gia đình trồng củ đậu ở xã Cẩm La (Kim Thành - Hải Dương), trồng ổi ở Thanh Hà lao đao do sản lượng giảm mạnh, chất lượng nông sản thấp, ảnh hưởng lớn đến thu nhập của nông dân.

Củ đậu ở Cẩm La bị thối vứt đầy đường. Ảnh: Hồng Hạnh

Đợt rét đậm, rét hại vừa qua đã làm ảnh hưởng lớn đến các loại cây ăn quả của người dân. Gia đình chị Nguyễn Thị Hoa ở thôn Quảng Bình, xã Cẩm La (Kim Thành) trồng 3 sào củ đậu. Những năm trước, trung bình mỗi sào củ đậu, chị thu khoảng 3 tấn, có ruộng được 4 tấn, giá bán tại ruộng từ 4 - 4,5 nghìn đồng/kg, trừ chi phí, gia đình chị còn thu lãi 14 - 16 triệu đồng. Năm nay, chị thu 1 sào củ đậu trước tháng 1 được hơn 3 tấn; 2 sào còn lại, chị định để đến gần Tết. Nhưng do đợt rét vừa qua kéo dài quá lâu, nhiệt độ xuống thấp, nên diện tích củ đậu để lại đã bị ảnh hưởng. Chị Hoa cho biết, đến khi thu hoạch, củ đậu bị thối rất nhiều, phải lựa chọn từng củ không bị thối để bán. Tư thương thấy vậy cũng ép giá, chỉ mua bằng 1/2 giá trước đây. Tính ra 2 sào củ đậu còn lại chị chỉ thu được 4 triệu đồng.

Gia đình chị Nguyễn Thị Thắm cũng bị thiệt hại khoảng 3 sào củ đậu. Chi phí trồng củ đậu từ 4,5 - 5 triệu đồng/sào, thu về chỉ từ 1 - 2 triệu/sào. Chị cho biết, nhìn bên ngoài củ đậu bị hỏng giống củ đậu bình thường, nhưng bên trong đã bị đen. Lá cây cũng bị táp đỏ, không xanh non như khi chưa bị ảnh hưởng của rét.

Theo quan sát của chúng tôi, năm nay, củ đậu ở Cẩm La bị hỏng khá nhiều. Dọc 2 bên đường, dưới bờ mương, cổng trụ sở UBND xã... củ đậu thối vứt bừa bãi.

Ông Nguyễn Văn Giới, Chủ nhiệm HTX Dịch vụ nông nghiệp Cẩm La cho biết, năm nay, xã Cẩm La trồng 130 ha củ đậu. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại vừa qua, đã có từ 50 - 60 ha củ đậu bị hỏng. Những diện tích củ đậu bị ảnh hưởng, giảm cả năng suất và giá bán. Một số hộ gần như mất trắng. Năm nay, xã Cẩm La thiệt hại gần chục tỷ đồng do ảnh hưởng của rét.

Cùng với cây củ đậu, cây ổi cũng bị ảnh hưởng khá nặng nề. Chị Nguyễn Thị Tươi ở xã Liên Mạc (Thanh Hà) cho biết, gia đình chị có 7 sào ổi từ 2 - 4 tuổi. Do ảnh hưởng của đợt rét vừa qua, 1/3 số cây ổi bị tím lá, tím cây; lá ổi sun lại, cây tuổi càng cao thì bị ảnh hưởng càng lớn. Nhiều khả năng những cây ổi này sẽ bị chết. Chất lượng quả cũng rất kém, quả ổi nhỏ, khô, nhạt. Ngoài ra, ổi còn bị mắc một số bệnh như: rỉ sét, sương mai... Quả ổi non mới ra không chống chọi được với rét nên rụng khá nhiều. Những năm trước, 1 sào thu trung bình khoảng 2 tấn ổi trái vụ, giá bán từ 12 - 15 nghìn đồng/kg. Năm nay do chất lượng ổi thấp nên giá bán chỉ đạt 5.000 – 7.000 đồng/kg, sản lượng lại giảm nên gia đình chị mất vài chục triệu đồng. Thiệt hại không chỉ trước mắt mà còn ảnh hưởng lâu dài. Với diện tích ổi bị chết, chị phải thay thế bằng cây khác và phải mất khoảng 2 năm nữa mới cho thu hoạch.

Theo lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thanh Hà, năm nay, thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài, nhiều loại cây trồng trên địa bàn huyện bị ảnh hưởng, nhiều nhất là ổi, đu đủ, chuối... Hầu hết các loại cây, quả này đều bị rám, thối, chậm sinh trưởng, không cho thu hoạch đúng dịp Tết... nên ảnh hưởng lớn đến thu nhập của nông dân.

PV

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang