• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Gia Lai: Chua lắm, mía ơi!

Nguồn tin: Báo Gia Lai, 14/02/2011
Ngày cập nhật: 15/2/2011

Đã 10 ngày sau đêm mùng Hai Tết được mọi người lôi ra khỏi ruộng mía cháy, thoát chết trở về, bà Nguyễn Thị Tánh ở thôn Tân Phú B, xã Ia Hiao (huyện Phú Thiện - Gia Lai) vẫn chưa hết bàng hoàng.

Theo sự việc, chừng 20 giờ 30 phút đêm mùng Hai Tết, đang tiếp khách hàng xóm sang chơi nhà thì nghe tin mía cháy, bà Tánh chạy hơn 4 cây số ra đến ruộng mía, lửa đã ửng đỏ một góc trời. “Cầm dao lao vào ruộng mía phát đường ranh cản lửa được hơn chục mét tôi đã bị ngọn lửa cháy bao vây tứ phía đến ngợp thở. May mà được mọi người lôi ra kịp, không thì mất mạng. Ruộng mía 1,9 ha - tài sản lớn nhất của gia đình cả năm trông đợi vào đấy đã bị ngọn lửa đốt vèo chỉ trong 1 giờ”.

Nông dân Nguyễn Thị Tánh chua xót bên ruộng mía 1,9 ha bị kẻ xấu đốt cháy vào đêm mùng Hai Tết. Ảnh: Đức Phương

Trời nắng gắt, ruộng mía cháy sạm đen khô rốp bay mùi khét nồng sặc mũi. Mới Tết xong cánh thợ chặt mía về quê chưa đến, bà Tánh chỉ thuê được 6 người làng cùng với mình ra chặt mía.

“Mía cháy nên rất bẩn, khó chặt, tiền công chặt, bốc lên xe cao gấp đôi, lên 150.000 đồng/công/ngày. Từ hôm Tết - mía cháy - đến giờ mới nhập cho nhà máy được có 1 xe; tất cả mía còn nằm phơi dưới ruộng cứ khô dần, sản lượng giảm đến 50%. Mà nhà máy mua với giá mía bẩn (870.000 đồng/tấn thấp hơn giá mía sạch - không cháy là 930.000 đồng/tấn) lại bị trừ 12% tạp chất... Nông dân chúng tôi thiệt chừng 25 triệu đồng/ha” - bà Tánh chua xót nói.

Ngồi canh ruộng mía mới chặt đợi xe ô tô của nhà máy đến chở nơi đám ruộng bên cạnh, chủ mía Đỗ Văn Doanh ở đội 1, điểm 8 xã Chroh Pơnan (huyện Phú Thiện) thở dài ngao ngán: “Đêm mùng Hai Tết, tôi đang thăm ông bạn ở chòi rẫy chỉ cách ruộng mía nhà mình hơn trăm mét, khi thấy ngọn lửa bùng lên cũng không tài nào dập kịp. Gió to khiến ngọn lửa thiêu rụi 1,2 ha mía nhà tôi và cả ruộng mía của 4 nhà khác liền kề, tổng cộng cháy hết 5,6 ha” - ông Doanh khẳng định. Khi thấy lửa bùng lên từ ruộng mía, ông cùng người bạn chạy từ trong nhà rẫy ra, có mặt sớm nhất thì nghe tiếng xe máy từ trong đám cháy phóng vụt đi. “Đích thị là có người đốt mía phá hoại. Nhưng ruộng mía bạt ngàn mà lửa cháy đùng đùng nên họ phóng xe chạy mất hút mà chúng tôi không bắt được”.

Thống kê của Công ty cổ phần Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai trong 1 tuần nhà máy đường nghỉ Tết Nguyên đán đã xảy ra 20 vụ kẻ xấu đốt cháy ruộng mía để phá hoại với tổng diện tích thiệt hại 90,1 ha; ước sản lượng mía cháy lên trên 6.000 tấn. Mía cháy nếu để lâu ngày sẽ bị phân hủy thành vị chua, hao hụt chữ đường và khô, giảm trọng lượng.

Để nhanh chóng tiêu thụ mía cháy nhằm giảm thiệt hại cho nông dân và cả cho nhà máy, từ sáng Mùng Năm Tết (tức ngày 7-2), Nhà máy Đường Ayun Pa đã bước vào vụ ép. Lịch chặt mía dù đã được thống nhất và thông báo rộng rãi cho nông dân từ trước nhưng đã phải xáo trộn để ưu tiên cho nhập mía cháy trước.

Dẫu vậy, đến thời điểm này đã một tuần trôi qua Nhà máy Đường Ayun Pa mới chỉ nhập về được 2.000 tấn mía, tức tiêu thụ được 1/3 sản lượng mía cháy cho dân; số còn lại vẫn đang bị khô dần từng ngày trên đồng ruộng vì mới ra Tết thiếu nhân công chặt mía và vì năng lực nhà máy có hạn - mỗi ngày chỉ tiêu thụ được chừng hơn trăm xe (công suất nhà máy vụ này đạt 2.500 tấn mía cây/ngày).

Chủ mía Nguyễn Thị Tánh ngồi trầm tư bên ruộng mía cháy đen xỉn, đầy muội than trầm giọng: “Mía bị đốt chúng tôi thiệt đơn thiệt kép. Cả ruộng mía của 4 nhà chúng tôi hơn 5,6 ha, với sản lượng chừng 312 tấn nhưng mới chỉ nhà tôi nhập cho nhà máy được 1 xe khoảng 20 tấn. Tất cả mía của chúng tôi đang còn nằm phơi nắng chờ nhà máy mà sản lượng cứ hao hụt dần...”

... Lau lớp mồ hôi, tôi tước vội lớp vỏ khúc mía cháy đen sạm mà bà Tánh đưa lúc nãy để nhai cho đỡ khát nước vì trời nắng; bất giác rùng mình: “Chua lắm, mía ơi!”.

Thống kê của Công ty cổ phần Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai, từ đầu vụ ép đến nay đã có 44 vụ cháy mía tổng diện tích thiệt hại lên đến 218,7 ha. Mía cháy khắp các huyện Phú Thiện, Ia Pa và thị xã Ayun Pa, nhưng nặng nhất là địa bàn 4 xã: Ia Hiao, Ia Piar, Ia Peng, Chroh Pơnan (huyện Phú Thiện) trong một tuần Tết Nguyên đán do bàn tay kẻ xấu đốt mía phá hoại.

Ông Phạm Nhuần - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện, cho biết: Ngoài việc tuyên truyền người dân nâng cao ý thức tự phòng - chống cháy mía, huyện đang chỉ đạo ngành Công an và lực lượng chức năng vào cuộc lập chốt chặn ở các lối vào vùng mía và đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát lượng người ra vào vùng ruộng mía để ngăn chặn nguy cơ cháy mía và hỗ trợ dân chữa cháy. Công an sẽ tập trung đấu tranh phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng đốt mía phá hoại tài sản của dân.

Đức Phương

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang