• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Lâm Đồng: Vào vùng sâu trồng rau hoa thương phẩm

Nguồn tin: Báo Lâm Đồng, 02/01/2011
Ngày cập nhật: 5/1/2011

Đạ Sah, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) là xã nghèo của một huyện nghèo, có đa số bà con dân tộc thiểu số bản địa sinh sống. Xưa nay, người dân ở Đạ Sah vẫn quen với trồng cây cà phê, trồng cây hồng, cây bắp làm nguồn thu nhập chính nên đời sống nghèo vẫn khó thoát. Nhưng với sự giúp đỡ của Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật nông nghiệp Lâm Đồng (TTUDKTLĐ), bà con Đạ Sah đã bắt đầu quen với cây rau, cây hoa cao cấp, với kỹ thuật canh tác tiến bộ và cho ra những sản phẩm chất lượng cao.

Anh Hồ Tấn Mỹ, Phó Giám đốc TTUDKTLĐ, người trực tiếp thực hiện Dự án ứng dụng kỹ thuật nông nghiệp vào sản xuất rau hoa thương phẩm trong vùng đồng bào dân tộc cho biết: “Bắt đầu từ việc chúng tôi đánh giá vùng Lạc Dương có khí hậu và thổ nhưỡng khá thích hợp với cây rau hoa thương phẩm. Bà con dân tộc bản địa ở đây lại chưa quen với việc trồng rau trồng hoa nên chúng tôi quyết thực hiện dự án để bà con làm quen với việc trồng những loại cây có giá trị kinh tế cao, cải thiện điều kiện canh tác cũng như thu nhập”. Bởi vậy, trung tâm đã chọn 3 hộ gia đình để đầu tư theo phương thức “Nhà nước 100%”, gồm 2 hộ tại thôn 1 và 1 hộ tại thôn 5 để tham gia 5 mô hình gồm trồng hoa cúc trong nhà kính, trồng hoa lay ơn, rau lơ xanh và rau cua ron ngoài trời. Mỗi hộ trồng hoa cúc được đầu tư một dàn nhà kính 400 m2, trong đó trang bị đầy đủ hệ thống chiếu sáng cũng như tưới nhỏ giọt. Hộ nông dân tham gia trồng các loại rau hoa ngoài trời cũng được đầu tư 100% từ phân bón, giống cho tới các loại thuốc bảo vệ thực vật an toàn. Sau một thời gian tham gia dự án, cả ba hộ gia đình đều có bước thay đổi đáng mừng trong kinh tế gia đình. Anh Krajăn Bôn, thôn 1 Đạ Sah xuống giống gần 20 ngàn cành cúc và sau gần 3 tháng, anh có thu với giá 600 đ/cành, cho thu 15 triệu đồng. Tương tự vậy, gia đình ông Kon Sơ Ha Tang cũng tại thôn 1 có lãi hàng chục triệu đồng từ cây hoa cúc, một điều ông không dám mơ bởi trước đó, ông trồng bắp với thu nhập 2 triệu đồng/sào/vụ cũng trên chân đất đó. Riêng gia đình anh Kon Sơ Ha Jăng, chị K’Uyên tại thôn 5 thì trồng lơ xanh, cua ron và hoa lay ơn, sản phẩm của anh chị đạt năng suất cao và chất lượng ổn định, được HTX Xuân Hương bao tiêu toàn bộ với giá cao hơn so với giá thị trường.

Để đạt được những kết quả đáng khích lệ trên, điều quyết định bên cạnh đồng vốn đầu tư chính là sự sâu sát với bà con, cùng bà con theo kiểu “cầm tay chỉ việc”. Ông Hồ Tấn Mỹ khẳng định: “Bà con kiến thức còn thiếu, chưa quen với cây trồng mới nên chỉ cần cán bộ kỹ thuật không đi sát là hỏng cả lứa hàng. Hướng dẫn bà con phải theo kiểu trực tiếp chỉ dẫn từng chút, ngoài ra chúng tôi phải làm thêm nhiệm vụ tìm đầu ra cho bà con. Tuy nhiên, bà con có ưu điểm là khi cán bộ kỹ thuật đã hướng dẫn, bà con thực hiện rất đúng nên chất lượng rau hoa đạt chuẩn”. Ông Trần Đức Quang, Chủ nhiệm HTX Xuân Hương, đơn vị bao tiêu sản phẩm cũng thừa nhận: “Rau của bà con trồng rất đẹp, cây nào cũng đều, lại theo đúng kỹ thuật nên chúng tôi sẵn sàng làm ăn lâu dài với bà con”. Hướng mở đã có, người nông dân Đạ Sah đã biết trồng cây rau, cây hoa đúng kỹ thuật và đã có đầu ra. Bà con xung quanh, nhìn vào tấm gương trồng rau hoa của các hộ trên đã có sự thay đổi khá lớn về mặt nhận thức, sẵn sàng thử nghiệm những cây trồng mới bên cạnh cây cà phê, cây hồng truyền thống. Chính bởi vậy, nhu cầu của bà con được tham gia dự án là rất lớn như lời ông Ya Ting, Chủ tịch xã: “Đồng bào đã biết trồng rau hoa thương phẩm cho thu nhập cao, giờ chúng tôi mong dự án được mở rộng, thêm nhiều hộ nữa được nhà nước đầu tư để bà con thoát nghèo”.

Đưa cây rau, cây hoa thương phẩm vào vùng sâu là một chủ trương của ngành nông nghiệp Lâm Đồng để giúp người dân làm quen với cách làm ăn mới, cây trồng mới, kỹ thuật mới. Từ thành công của những mô hình tại xã Đạ Sah, việc rút kinh nghiệm và nhân rộng ra những địa phương khác là rất cần thiết để tiếp tục khai phá tiềm năng nhiều vùng đất cũng như mở ra hướng làm ăn mới cho đồng bào vùng sâu vùng xa.

Diệp Quỳnh

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang